Người trẻ “phủ xanh” mạng xã hội
Cảnh giác trước thông tin xấu, độc
Trong bối cảnh mạng xã hội trở thành kênh tiếp nhận thông tin chính của nhiều người trẻ, các loại tin giả, thông tin sai lệch, giật gân và nội dung độc hại cũng ngày càng xuất hiện với tần suất dày đặc, tinh vi hơn. Chỉ với một cú nhấp chuột, người trẻ có thể vô tình tiếp cận hoặc chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng, kéo theo nhiều hệ lụy khó lường. Vì vậy, nâng cao cảnh giác trước thông tin xấu, độc không chỉ là yêu cầu đặt ra đối với cơ quan quản lý hay các nền tảng công nghệ, mà còn là trách nhiệm và kỹ năng cần có của mỗi người trẻ khi tham gia không gian mạng.

Xã đoàn Vĩnh Phong tổ chức cho đoàn viên, thanh niên góp ý Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TƯỜNG VI
Em Ngô Phạm Tường Vi - học sinh lớp 11A1, Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Võ Văn Kiệt, phường Rạch Giá cho biết: “Trước đây, em thường đọc những thông tin có tiêu đề gây sốc trên mạng xã hội. Nhưng thông qua các buổi sinh hoạt của Đoàn trường và của lớp, em dần hiểu rõ hơn về cách nhận diện thông tin trên mạng xã hội. Từ đó, em hình thành thói quen đọc kỹ nội dung, kiểm tra nguồn tin và so sánh thông tin từ nhiều kênh khác nhau trước khi chia sẻ thông tin”.
Thầy Nguyễn Thanh Hà - Tổng Phụ trách Đội Trường Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 4, xã Vĩnh Bình chia sẻ: “Ở bậc tiểu học, trường xác định việc giáo dục học sinh trên không gian mạng không đi sâu vào kỹ thuật, mà tập trung hình thành nhận thức ban đầu về việc sử dụng mạng xã hội một cách an toàn, đúng mực. Thông qua các hoạt động của Đội, giáo viên định hướng cho các em hiểu đâu là nội dung phù hợp với lứa tuổi, tránh tiếp cận và chia sẻ những thông tin tiêu cực, kích động hoặc sai lệch, nhất là trong những thời điểm có nhiều thông tin thời sự được lan truyền trên mạng”.
Chia sẻ thông tin chính thống
Không chỉ dừng lại ở việc cảnh giác và tự bảo vệ trước thông tin xấu, độc, nhiều người trẻ đang chủ động tham gia vào quá trình “phủ xanh” không gian mạng bằng việc chia sẻ thông tin chính thống, lan tỏa câu chuyện tích cực đến ứng xử văn minh trên mạng xã hội. Sự chung tay của người trẻ đang góp phần tạo dựng môi trường số lành mạnh, tích cực hơn.
Em Nguyễn Gia Thịnh - học sinh Trường Trung học phổ thông Sóc Sơn, xã Mỹ Thuận hào hứng nói: “Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, em và các bạn trong lớp đã cùng nhau thay đổi ảnh đại diện trên Facebook cá nhân để hưởng ứng sự kiện. Ban đầu chỉ là hoạt động trong phạm vi lớp, nhưng sau đó nhiều bạn khác trong trường cũng chủ động tham gia, tạo nên không khí tích cực trên mạng xã hội. Ngoài ra, em còn thường xuyên chia sẻ những câu chuyện đẹp, những bài viết giới thiệu về các mốc sự kiện quan trọng, dấu ấn lịch sử và các cột mốc thời gian tiêu biểu gắn với Đại hội Đảng, giúp bạn bè dễ tiếp cận và hiểu rõ hơn về ý nghĩa của sự kiện trọng đại này”.
Các tổ chức cơ sở Đoàn cũng đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng, dẫn dắt và lan tỏa thông tin tích cực trên không gian mạng. Mạng xã hội được các cơ sở Đoàn khai thác như một kênh truyền thông hiệu quả, phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong việc “phủ xanh” thông tin. Anh Đỗ Minh Thế - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Bí thư Xã đoàn Vĩnh Phong chia sẻ: “Xác định vai trò của đoàn viên, thanh niên là lực lượng xung kích trên không gian mạng, Xã đoàn đã chủ động đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng, định hướng thông tin thông qua fanpage và các kênh truyền thông của Đoàn. Trước và trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, chúng tôi tập trung chia sẻ các nội dung về ý nghĩa của Đại hội, các mốc sự kiện quan trọng, dấu ấn lịch sử của Đảng. Đồng thời, kêu gọi đoàn viên tích cực tương tác, lan tỏa thông tin tích cực, đúng đắn”.
Trong bối cảnh không gian mạng ngày càng đa chiều và phức tạp, tuổi trẻ An Giang đang thể hiện rõ vai trò chủ động, trách nhiệm trong việc “phủ xanh” thông tin trên mạng xã hội. Từ việc nâng cao cảnh giác trước thông tin xấu, độc đến những hành động cụ thể nhằm lan tỏa nội dung tích cực, người trẻ góp phần xây dựng môi trường mạng lành mạnh, khẳng định tinh thần xung kích, bản lĩnh và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong thời đại số.
TƯỜNG VI



