Sức sống mới xã Cù Lao Giêng
Cù Lao Giêng được bao bọc bởi sông Tiền, phía Bắc và phía Đông giáp tỉnh Đồng Tháp. Với nguồn nước ngọt dồi dào, đất đai màu mỡ, người dân năng động, sáng tạo… là lợi thế giúp xã cù lao này ngày càng phát triển.
Về Cù Lao Giêng hôm nay, dễ dàng cảm nhận diện mạo nông thôn khởi sắc. Nhà tường san sát, đường giao thông nông thôn được nhựa hóa phẳng phiu, xe ôtô, xe tải chở nông sản tấp nập qua các tuyến đường liên ấp, nhất là vào mùa thu hoạch xoài. Tại vựa thu mua, không khí mua bán nhộn nhịp người phân loại, người khuân vác xoài lên xe cho kịp chuyến hàng. Toàn bộ 22 ấp của xã đều đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp, tạo sức sống mới cho vùng quê cù lao.

Một góc điểm du lịch sinh thái Cồn Én mùa nước nổi. Ảnh: HẠNH CHÂU
Những ngày cuối năm, không khí thu hoạch xoài càng rộn ràng. Đang trông nhóm nhân công hái xoài tại vườn, ông Nguyễn Văn Phúc, ngụ ấp Tấn Thạnh cho biết, vừa bán sớm hơn 4 tấn xoài với giá 15.000 đồng/kg. “Hơn 10 năm gắn bó, 10 công xoài mang lại nguồn thu ổn định, giúp gia đình tôi vươn lên khá giả”, ông Phúc chia sẻ. Theo Ủy ban nhân dân xã Cù Lao Giêng, địa phương có hơn 2.518ha xoài, khoảng 60% diện tích cho trái vụ nghịch. Hiện, diện tích thu hoạch đạt hơn 1.007ha, sản lượng hơn 7.033 tấn. Giá xoài cát hạt lép từ 10.000 - 14.000 đồng/kg, xoài tượng xanh từ 20.000 - 27.000 đồng/kg tại vườn. Thực tế sản xuất cho thấy, cây xoài đã và đang khẳng định hiệu quả kinh tế, giúp nông dân làm giàu trên cùng diện tích đất canh tác.
Cơ sở hạ tầng của xã ngày càng hoàn thiện. Điện, đường, trường, trạm, viễn thông được đầu tư đồng bộ; đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước nâng cao. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cù Lao Giêng Đỗ Minh Trí cho biết, năm 2025, dù gặp nhiều khó khăn, nhưng kinh tế - xã hội của xã tiếp tục phát triển tích cực. Tổng giá trị sản xuất đạt trên 3.211 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 82,1 triệu đồng/năm; 16/17 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt nghị quyết.

Các vựa xoài góp phần thu mua, tạo đầu ra ổn định cho nông dân. Ảnh: HẠNH CHÂU
Theo Bí thư Đảng ủy xã Cù Lao Giêng Võ Minh Nâng, lợi thế vị trí cù lao tạo nên cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, thuận lợi phát triển nông nghiệp và du lịch. Đến nay, xã được cấp 32 mã số vùng trồng với diện tích 2.944ha; diện tích đạt chứng nhận VietGAP là 735ha, GlobalGAP gần 50ha. Cù Lao Giêng còn khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch sinh thái, tâm linh. Các công trình tôn giáo, di tích lịch sử lâu đời cùng những điểm du lịch như Cồn Én, homestay ven sông tạo sức hút riêng. Năm 2025, các điểm du lịch trên địa bàn đón gần 58.800 lượt du khách, doanh thu ước đạt gần 4 tỷ đồng.
Nghề nuôi thủy sản phát triển mạnh với 126 hộ, doanh nghiệp; hơn 1.086 lồng bè nuôi cá ven sông và 26 ao nuôi cá tra phục vụ xuất khẩu. Hoạt động thương mại, dịch vụ cũng sôi động với 10 điểm chợ, 4 điểm mua bán tập trung, gần 600 tiểu thương, góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn.
Từ vùng cù lao thuần nông, Cù Lao Giêng hôm nay đang chuyển mình mạnh mẽ, hài hòa giữa nông nghiệp, thương mại và du lịch. Những vườn xoài trĩu trái, những tuyến đường khang trang và nhịp sống sôi động đang khẳng định hướng đi đúng đắn, tạo nền tảng để địa phương phát triển bền vững trong giai đoạn mới.
HẠNH CHÂU



