Thi đua “Ba nhất” để xây dựng lực lượng công an vững mạnh

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận - Giám đốc Công an tỉnh nêu ý nghĩa của phong trào thi đua “Ba nhất” tại lễ phát động. Ảnh: NGUYỄN HƯNG
Thời gian qua, các phong trào thi đua trong công an nhân dân như vì an ninh Tổ quốc, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân; lập thành tích xuất sắc tiếp tục đẩy mạnh xây dựng công an xã, phường, đặc khu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; các đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của ngành… mang đến hiệu quả thiết thực. Cán bộ, chiến sĩ công an lập nhiều thành tích, chiến công trong học tập, lao động, công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Theo Ban Giám đốc Công an tỉnh, “Kỷ luật nhất” là xây dựng lực lượng công an thật sự trong sạch, kỷ cương, vững mạnh toàn diện. Toàn lực lượng công an phải gương mẫu chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, sự lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghiêm túc mệnh lệnh chỉ đạo của cấp trên, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao ở mức cao nhất; cấp trên gương mẫu làm trước, cấp dưới học tập, noi theo, tạo chuẩn mực về kỷ luật, kỷ cương, giữ gìn đoàn kết nội bộ thống nhất. Đồng thời, có lối sống lành mạnh, tác phong văn hóa ứng xử đúng mực, phong cách làm việc nghiêm túc, không vi phạm kỷ luật, không vi phạm pháp luật, giúp mỗi cán bộ là tấm gương mẫu mực về chấp hành điều lệnh công an nhân dân.
“Trung thành nhất” là xây dựng lực lượng công an nhân dân tuyệt đối trung thành đối với Đảng, với Tổ quốc; kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc, không hoang mang, dao động trước những thách thức, cám dỗ, sự tấn công mua chuộc của thế lực thù địch, phản động và tội phạm; đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc lên trên hết…
“Gần dân nhất” là mệnh lệnh từ trái tim để bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân, không để hoạt động xâm hại đến lợi ích chính đáng của Nhân dân mà không bị phát hiện, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật; bám sát cơ sở, kịp thời tham mưu, giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp ngay từ đầu, ngay tại cơ sở, không để phát sinh “điểm nóng” về an ninh, trật tự; phát huy cao nhất tinh thần gần dân, sát dân, dựa vào dân để làm tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.
Trung tá Trương Văn Quốc - Trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh chia sẻ: “Phong trào thi đua “Ba nhất” không chỉ là lời hiệu triệu để mỗi chiến sĩ công an nhân dân tự soi rọi bản thân, để rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Tuổi trẻ công an trên địa bàn tỉnh là thế hệ tiếp nối nên từng cá nhân quyết tâm tự rèn giũa bản thân, xây dựng tổ chức trong sạch, vững mạnh, không ngừng củng cố niềm tin trong Nhân dân, lúc dân cần, lúc dân khó, có công an... Chúng tôi phấn đấu trở thành tập thể dẫn đầu phong trào thi đua “Ba nhất” của lực lượng công an cấp cơ sở”.
Thượng tá Võ Văn Chỉnh - Trưởng Công an phường Long Xuyên bày tỏ: “Công an phường quyết tâm triển khai phong trào một cách thực chất, hiệu quả; 100% cán bộ, chiến sĩ đoàn kết, nêu gương, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; xây dựng tập thể đơn vị trong sạch, vững mạnh, không để xảy ra sai phạm; xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, chính quyền và Nhân dân”.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Minh Thành nhấn mạnh, phong trào thi đua “Ba nhất” không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng công an mà còn là phương thức lãnh đạo của Đảng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ trung với Đảng, hiếu với dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Bí thư cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị phải quán triệt, thực hiện nghiêm túc ngay tại đơn vị; phát hiện và tôn vinh đúng người, đúng việc, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ để mỗi tấm gương “Ba nhất” thực sự là một bông hoa đẹp trong vườn hoa thi đua của tỉnh.
Phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc thông qua thi đua “Ba nhất” hướng đến xây dựng lực lượng công an tỉnh trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới.



