Thượng tọa Chau Diên sống tốt đời, đẹp đạo

Thượng tọa Chau Diên thăm, động viên ông Chau Don. Ảnh: ĐỨC TOÀN
Sinh ra và lớn lên tại mảnh đất bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, Thượng tọa Chau Diên thấu hiểu sự khó khăn, vất vả của người dân địa phương. Năm 17 tuổi, ông xuất gia tại chùa Pô Thi Vong. Từ đó đến nay, Thượng tọa Chau Diên luôn tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia xây dựng phum, sóc, nổi bật là đóng góp xây dựng đường giao thông nông thôn, xây bờ kè; đổ đất, cát trên đường nông thôn cho phật tử, người dân đi lại thuận lợi.
“Tôi đề xuất Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã mở rộng, nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn. Đồng thời, vận động nhà hảo tâm đóng góp kinh phí mua vật liệu xây dựng; vận động người dân, phật tử hiến đất làm đường. Nhờ sự đồng lòng của người dân, ủng hộ của nhà hảo tâm mà 80% tuyến đường giao thông trong ấp được bê tông hóa, giúp người dân đi lại dễ dàng”, Thượng tọa Chau Diên cho biết.
Năm nay, Thượng tọa Chau Diên 51 tuổi đời và 34 năm tuổi đạo. Ngày trẻ, ông muốn đi học nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn, không tiền trang trải chi phí học tập nên việc học hành dang dở. Khi làm trụ trì, Thượng tọa Chau Diên tích cực giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn được học hành. Phát hiện gia đình trong ấp có con, em hiếu học nhưng không đủ điều kiện, Thượng tọa đến tận nhà vận động, tìm hiểu hoàn cảnh để có những hỗ trợ thiết thực, giúp các em tiếp tục đến trường. Mỗi dịp hè, Thượng tọa tổ chức các chức lớp dạy Khmer ngữ giúp bảo tồn văn hóa, chữ viết đồng bào Khmer.
Vào các dịp lễ, tết của đồng bào Khmer, Thượng tọa Chau Diên phối hợp chính quyền địa phương vận động, trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trong xã. Thượng tọa còn tổ chức thăm, tặng quà thường xuyên cho những trường hợp này. Tổng kinh phí hỗ trợ mỗi năm từ 600 - 700 triệu đồng.
Ông Chau Don là một trong những người già neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đều đặn mỗi tháng 3 - 4 lần, Thượng tọa Chau Diên hỗ trợ nhu yếu phẩm cho ông. “Tôi và nhiều hộ dân ở địa phương rất biết ơn sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và Thượng tọa Chau Diên trong những lúc khó khăn, thiếu thốn”, ông Chau Don nói.
Theo Thượng tọa Chau Diên, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là kim chỉ nam xuyên suốt, tạo tiền đề để thực hiện công tác an sinh xã hội ở địa phương. “Tôi học tập và làm theo Bác rất nhiều điều, trong đó tâm đắc nhất là tinh thần phục vụ Nhân dân. Bác dạy mọi người cố gắng làm việc tốt, yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau, việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh... Điều này rất phù hợp với tinh thần Phật giáo là phụng sự chúng sanh”, Thượng tọa Chau Diên chia sẻ.
Nhân ngày rằm, ngày 30 và các ngày lễ trong Phật giáo, khi thuyết pháp, Thượng tọa Chau Diên đều lồng ghép gắn đạo với đời, tuyên truyền, giảng giải, vận động phật tử chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp; tránh xa các tệ nạn xã hội; không nghe theo kẻ xấu, đối tượng thù địch lợi dụng, chống phá… “Khi còn sức khỏe, tôi tiếp tục thực hiện công tác an sinh xã hội và rất vui vì được đóng góp cho sự phát triển của địa phương”, Thượng tọa Chau Diên tâm niệm.
Những ngày này, trở lại ấp Tô An, chúng tôi thấy được sự phấn khởi của người dân khi vào mùa thu hoạch lúa. Đường về ấp được đầu tư nhựa hóa, bê tông hóa, nhiều ngôi nhà xây mới khang trang, đời sống người dân dần cải thiện. Trong bức tranh tươi sáng đó, không thể không nhắc đến những đóng góp của Thượng tọa Chau Diên - người có uy tín trong đồng bào Khmer địa phương.



