Chi bộ thôn Lý Viên: Khơi dậy tinh thần đoàn kết phát triển quê hương
Đồng chí Hoàng Minh Trang, Bí thư Chi bộ cho biết: “Thôn Lý Viên có 560 hộ với hơn 2.600 nhân khẩu. Chi bộ thôn có 41 đảng viên. Chi bộ luôn coi việc nâng cao chất lượng sinh hoạt là giải pháp then chốt trong xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Trong sinh hoạt chi bộ, mọi chủ trương liên quan đến nhiệm vụ chính trị của địa phương và đời sống Nhân dân đều được bàn bạc kỹ lưỡng, nhờ đó nghị quyết ban hành đã đi vào cuộc sống. Chi bộ đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu và đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”.
![]() |
| Cán bộ thôn Lý Viên đo đạc, thống kê diện tích đất hiến của các hộ dân. |
Nổi bật như thực hiện chủ trương vận động Nhân dân hiến đất mở rộng đường trục chính thôn từ 3,5 - 4 m lên 7 m. Để tạo đồng thuận cao, thôn huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên. Điển hình như: Đảng viên Ngô Sách Lý hiến hơn 35 m2 đất nông nghiệp; đảng viên Phạm Văn Kiên hiến hơn 30 m2 đất nông nghiệp... Từ sức lan tỏa của các gương điển hình, nhiều hộ dân đã chuyển từ băn khoăn sang đồng thuận, tự nguyện hiến đất mà không yêu cầu bồi thường.
Ông Nguyễn Duy Ba chia sẻ: “Ban đầu gia đình tôi có lo lắng vì mất đất, nhưng khi hiểu rằng đường rộng sẽ giúp xóm làng khang trang, con cháu hưởng lợi lâu dài nên đã chặt hạ cây xanh, tháo dỡ cổng, tường rào, công trình phụ trợ hiến hơn 70 m2 đất ở và hơn 40 m2 đất vườn để rộng đường làng”.
Theo thống kê, toàn thôn có 22 hộ hiến 568 m2 đất mở rộng đường trục chính; đóng góp hơn 30 triệu đồng và hơn 80 ngày công tháo dỡ và xây dựng lại cổng, tường rào, công trình phụ trợ. Hiện dự án mở rộng đường trục chính đã được khởi công xây dựng, dự kiến sẽ hoàn thành vào dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Ngoài ra, thực hiện chủ trương mở rộng đường ngõ xóm từ 3 m lên hơn 5 m, toàn thôn có hơn 80 hộ đăng ký hiến hơn 1.200 m2 đất.
Bên cạnh đó, Chi bộ còn làm tốt công tác vận động người dân phát huy tiềm năng, đa dạng các loại hình sản xuất, ngành nghề dịch vụ, tạo việc làm, tăng thu nhập cho gia đình. Hiện thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt 83 triệu đồng/năm. Các hoạt động văn hóa, thể thao được đẩy mạnh, hằng năm thôn có 93% số hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, 5 năm liên tục thôn đạt và giữ vững danh hiệu “Làng văn hóa”.




