Bộ GDĐT làm việc với thành phố Đồng Nai về triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027

Giám đốc Sở GDĐT Đặng Anh Tuấn báo cáo tại buổi làm việc
Hoàn thành sớm việc sắp xếp cơ sở giáo dục công lập
Theo báo cáo của Sở GDĐT, thành phố Đồng Nai hiện có 707 trường ở các cấp học, gồm mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên - giáo dục nghề nghiệp, với tổng quy mô hơn 1 triệu trẻ em, học sinh và học viên.
Đồng Nai là một trong những địa phương hoàn thành sớm việc sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập. Sau sắp xếp, toàn thành phố giảm 453 cơ sở, đồng thời hình thành thêm các trường liên cấp. Hiện thành phố duy trì ổn định 670 cơ sở giáo dục công lập, góp phần tinh gọn đầu mối, ổn định bộ máy cho năm học mới.
Cùng với đó, thành phố đang tập trung nguồn lực triển khai Đề án đầu tư phát triển toàn diện chất lượng dạy và học tại 8 xã biên giới, với tổng kinh phí hơn 1,1 nghìn tỷ đồng; trong đó, ưu tiên hàng đầu là xây dựng hệ thống trường bán trú và bán trú liên cấp.
Trong năm học 2026-2027, chuyển đổi số trong giáo dục có bước chuyển biến mạnh mẽ. Đến nay, 100% cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn đã thực hiện tuyển sinh trực tuyến đối với các khối lớp đầu cấp gồm lớp 1, lớp 6 và lớp 10, đồng thời triển khai học bạ số. Ngành GDĐT cũng đã hoàn thành tập huấn chuyên sâu về Khung năng lực số và Khung thí điểm giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI) cho 100% đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng phát biểu tại buổi làm việc
Tại buổi làm việc, thành phố Đồng Nai đã nêu các kiến nghị, đề xuất với Bộ GDĐT trong tham mưu, ban hành quy định pháp lý về tiêu chuẩn, cơ chế hoạt động đối với mô hình cơ sở giáo dục nghề nghiệp trọng điểm chất lượng cao đạt chuẩn quốc tế. Đồng thời có hướng dẫn cụ thể về chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ quản lý học sinh bán trú, nội trú tại các xã biên giới.
Thành phố cũng kiến nghị Bộ GDĐT quan tâm sửa đổi các quy định liên quan đến định mức số lượng người làm việc, nới lỏng điều kiện thành lập phân hiệu để mở rộng quy mô trường lớp, sớm hoàn thiện, cung cấp phần mềm phổ cập giáo dục, xóa mù chữ cho địa phương.
Cần đánh giá thực chất hoạt động của các cơ sở giáo dục sau sắp xếp
Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh đánh giá cao sự chủ động của Sở GDĐT thành phố, trách nhiệm trong công tác tham mưu với Thành ủy và UBND thành phố về các chủ trương lớn của ngành. Nổi bật là việc sắp xếp lại các cơ sở giáo dục công lập bám sát chỉ đạo của Trung ương và Bộ GDĐT.
Thứ trưởng cũng đánh giá cao việc Sở GDĐT đang tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố xây dựng nghị quyết đặc thù hỗ trợ giáo viên mầm non được mua nhà ở xã hội. Đồng thời có phương án đúng hướng khi lên kế hoạch tập huấn mô hình quản trị mới cho cán bộ lãnh đạo trường học và cán bộ phụ trách giáo dục tại các xã, phường.

Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh phát biểu tại buổi làm việc
Để tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, Thứ trưởng yêu cầu Sở GDĐT bám sát, đánh giá thực chất hoạt động của các cơ sở giáo dục sau sắp xếp; sử dụng nguồn lực hợp lý nhằm đảm bảo điều kiện học tập và quyền lợi của giáo viên. Đặc biệt, ngành cần chú trọng công tác quản trị, phân công trách nhiệm rõ ràng giữa hiệu trưởng và phó hiệu trưởng ở các phân hiệu; kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh, nhất là tại những cơ sở giáo dục công lập sau sắp xếp có quy mô học sinh lớn.
Về biên chế, Thứ trưởng yêu cầu khẩn trương rà soát đội ngũ đến từng cấp học, môn học, địa bàn, trước mắt cần tuyển dụng đủ số lượng biên chế đã được giao. Thứ trưởng Bộ GDĐT cũng đề nghị thành phố Đồng Nai nghiên cứu thêm cơ chế, chính sách hỗ trợ các cơ sở giáo dục và giáo viên mầm non ngoài công lập nhằm huy động tốt trẻ ra lớp. Ngành GDĐT cần tập trung hoàn thành mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3-5 tuổi, nhất là tại các khu công nghiệp.
Cùng với đó, cần quan tâm sát sao đến an toàn trường học và dinh dưỡng học đường; phối hợp chặt chẽ với ngành y tế và chính quyền địa phương để giám sát nghiêm ngặt quy trình chế biến, bảo quản thực phẩm.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh cùng đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với các em Trường Mầm non Tân Lập nhân dịp Tết Trung thu
Trước đó, Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh và đoàn công tác đã đi khảo sát thực tế tại một số cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tại phường Trảng Bom và phường Tam Phước nhằm lắng nghe, trao đổi về quá trình vận hành sau sắp xếp tại các trường.



