Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Bộ Giáo dục và Đào tạo
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quảng Trị bảo đảm điều kiện dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục

Ngày 30/9, Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) do Thứ trưởng Lê Quân làm Trưởng đoàn kiểm tra thực tế tại một số cơ sở giáo dục và làm việc với tỉnh Quảng Trị về công tác chuẩn bị, tổ chức triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027.

Tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Xuân Tân; đại diện các đơn vị thuộc Bộ GDĐT, Sở GDĐT và các sở, ngành của tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc

Bảo đảm điều kiện dạy học sau sắp xếp trường lớp

Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc Sở GDĐT Quảng Trị Lê Thị Hương cho biết, địa phương đã triển khai các nhiệm vụ năm học 2026-2027, tập trung sắp xếp mạng lưới trường lớp, bảo đảm đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và sách giáo khoa.

UBND tỉnh và Sở GDĐT đã ban hành các văn bản chỉ đạo, quyết định liên quan đến việc sắp xếp trường lớp. Theo báo cáo, quá trình sắp xếp giảm 460 trường, tương ứng 50,38%, góp phần tinh gọn đầu mối quản lý, đồng thời duy trì hoạt động dạy học.

Mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp cũng được sắp xếp theo hướng phù hợp với nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của địa phương, cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của người dân. Trong đó, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Bình và Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị được sáp nhập thành Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị.

Giám đốc Sở GDĐT Quảng Trị Lê Thị Hương báo cáo tại buổi làm việc

Sở GDĐT đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị năm học mới, tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Đakrông; hướng dẫn các cơ sở giáo dục tổ chức khai giảng trang trọng, thiết thực, an toàn, phù hợp với điều kiện thực tế.

Các điều kiện về đội ngũ, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, sách giáo khoa, tuyển sinh và tổ chức dạy học cơ bản đáp ứng yêu cầu. Những khó khăn, vướng mắc tiếp tục được địa phương rà soát, xử lý trong quá trình triển khai.

Theo Giám đốc Sở GDĐT, việc thực hiện Nghị quyết 71 đặt ra nhiều nhiệm vụ mới, phạm vi rộng, đòi hỏi nguồn lực lớn trong khi khả năng cân đối ngân sách của tỉnh còn khó khăn. Việc triển khai đề án đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2026-2030 cũng gặp trở ngại do hệ thống văn bản hướng dẫn và cơ chế, chính sách chưa đồng bộ.

Lãnh đạo các đơn vị Bộ GDĐT tham dự buổi làm việc

Phát triển trường nội trú, thu hẹp khoảng cách giáo dục

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ GDĐT Lê Quân ghi nhận những kết quả ngành Giáo dục Quảng Trị đạt được trong thời gian qua và nỗ lực triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027.

Thứ trưởng đánh giá cao việc tỉnh bảo đảm cung ứng sách giáo khoa cho học sinh. Các trường đã chủ động đáp ứng nhu cầu sách giáo khoa; địa phương bổ sung biên chế giáo dục, góp phần bảo đảm đội ngũ thực hiện nhiệm vụ dạy học.

Đối với việc phát triển hệ thống trường phổ thông nội trú tại khu vực biên giới, trong giai đoạn 1, Quảng Trị đã xây dựng 4 trường, bảo đảm điều kiện tổ chức lễ khai giảng năm học mới. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục xây dựng thêm 11 trường nội trú.

Thứ trưởng Bộ GDĐT Lê Quân phát biểu tại buổi làm việc

Theo Thứ trưởng Lê Quân, phát triển hệ thống trường nội trú góp phần tạo nền tảng nâng cao chất lượng giáo dục tại vùng khó khăn, từng bước thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa khu vực miền núi và đồng bằng.

Đánh giá giáo dục phổ thông của tỉnh đã đạt nhiều kết quả về chất lượng nhưng vẫn còn không ít khó khăn, Thứ trưởng mong muốn ngành Giáo dục Quảng Trị tiếp tục nỗ lực, triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Tân cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ GDĐT đối với giáo dục địa phương; khẳng định tỉnh sẽ nghiêm túc thực hiện các cam kết về hoàn thiện cơ sở vật chất trường học, bảo đảm tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Xuân Tân trao đổi tại buổi làm việc

Về đội ngũ giáo viên, tỉnh đã rà soát, tuyển dụng bổ sung, cam kết không để xảy ra tình trạng thiếu hụt lớn ảnh hưởng đến hoạt động dạy học. Địa phương tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông trong điều kiện còn nhiều thách thức sau sắp xếp mạng lưới trường lớp.

Trường học vận hành ổn định sau sắp xếp

Trước đó, Thứ trưởng Lê Quân và đoàn công tác kiểm tra công tác chuẩn bị, triển khai nhiệm vụ đầu năm học 2026-2027 tại Trường THPT Lương Thế Vinh và Trường THPT Lê Hồng Phong.

Tại Trường THPT Lương Thế Vinh, Hiệu trưởng Trần Thanh Hải cho biết, năm học 2026-2027, nhà trường duy trì quy mô ổn định với 42 lớp, 1.745 học sinh, mỗi khối có 14 lớp. Trường có 98 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, trong đó có 3 thành viên Ban Giám hiệu và 89 giáo viên trực tiếp giảng dạy. Nhà trường đã bám sát chỉ đạo của cấp trên để triển khai nhiệm vụ năm học.

Thứ trưởng Lê Quân kiểm tra công tác chuẩn bị, triển khai nhiệm vụ đầu năm học 2026-2027 tại Trường THPT Lương Thế Vinh

Tại Trường THPT Lê Hồng Phong, Hiệu trưởng Trần Xuân Tiến cho biết, sau khi sáp nhập với Trường THPT số 2 Lê Lợi, trường có 58 lớp với gần 2.400 học sinh, là trường có quy mô lớn nhất tỉnh. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên gồm 137 người.

Nhà trường đã chuẩn bị các điều kiện triển khai nhiệm vụ năm học; ban hành văn bản về cơ cấu tổ chức sau sáp nhập, điều hành hoạt động chuyên môn, thi đua, khen thưởng và các hoạt động khác. Cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng yêu cầu dạy học.

Qua kiểm tra thực tế, Thứ trưởng Lê Quân đề nghị các trường quan tâm bảo đảm điều kiện dạy học; đồng thời động viên đội ngũ giáo viên và học sinh thi đua dạy tốt, học tốt.


Trung tâm Truyền thông và Sự kiện / moet.gov.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều