Gắn kết người lao động làm việc cho tổ chức nước ngoài tại Việt Nam qua chương trình gặp mặt tại Cao Bằng
![]() |
![]() |
| Đoàn dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Khu di tích quốc gia Pác Bó (Cao Bằng). (Ảnh: Thành Long) |
Chương trình có sự tham dự của đại diện lãnh đạo CPVNGĐ, lãnh đạo Sở Ngoại vụ tỉnh Cao Bằng, đại diện một số cơ quan, đơn vị liên quan của địa phương cùng đông đảo người lao động Việt Nam đang làm việc cho các tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức phi chính phủ.
Trong khuôn khổ chương trình giao lưu, tìm hiểu lịch sử - văn hóa địa phương, CPVNGĐ và đoàn lao động Việt Nam đang làm việc cho các tổ chức nước ngoài tại Việt Nam đã có chuyến tham quan, trải nghiệm thực tế tại Khu di tích Lịch sử Pác Bó và Thác Bản Giốc (tỉnh Cao Bằng).
![]() |
| Đoàn tham quan suối Lênin, nằm trong nằm trong Khu di tích lịch sử Pác Bó. (Ảnh: Thành Long) |
Tại Khu di tích Lịch sử Pác Bó, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sống, làm việc và trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam trong những năm đầu trở về Tổ quốc (1941-1945), đoàn được nghe giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Người cũng như những dấu mốc quan trọng trong tiến trình đấu tranh giành độc lập dân tộc. Các địa danh gắn liền với lịch sử như hang Cốc Bó, suối Lênin, núi Karl Marx, lán Khuổi Nặm… để lại nhiều ấn tượng sâu sắc đối với các đại biểu.
![]() |
| Đoàn chụp bức ảnh lưu niệm tại Cột mốc Km0, điểm đầu Cao Bằng. (Ảnh: Thành Long) |
Thông qua những câu chuyện lịch sử sinh động, người lao động Việt Nam đang làm việc trong môi trường quốc tế càng thêm hiểu rõ giá trị của hòa bình, độc lập, tự do, những thành quả mà các thế hệ đi trước đã phải đánh đổi bằng nhiều hy sinh, gian khổ. Nhiều đại biểu chia sẻ, chuyến tham quan là dịp để mỗi cá nhân nhìn lại cội nguồn, bồi đắp niềm tự hào dân tộc, từ đó thêm ý thức trách nhiệm trong công việc và cuộc sống, góp phần xây dựng hình ảnh con người Việt Nam năng động, chuyên nghiệp, giàu bản sắc trong mắt bạn bè quốc tế.
Tiếp nối hành trình, đoàn đã đến tham quan Thác Bản Giốc, một trong những thác nước tự nhiên đẹp và hùng vĩ nhất Đông Nam Á, biểu tượng du lịch nổi bật của tỉnh Cao Bằng. Trước vẻ đẹp hoang sơ, kỳ vĩ của núi rừng biên giới và dòng thác đổ trắng xóa giữa không gian xanh mát, các đại biểu không khỏi xúc động và tự hào về tiềm năng thiên nhiên phong phú của đất nước.
![]() |
| Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Thác Bản Giốc. (Ảnh: Thành Long) |
Cùng ngày, CPVNGĐ phối hợp cùng Sở Ngoại vụ tỉnh Cao Bằng tổ chức gặp mặt người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam, nhằm phổ biến những quy định mới về bảo hiểm xã hội, thuế thu nhập cá nhân, mức tiền lương tối thiểu vùng, đồng thời triển khai các chủ trương của Đảng và chia sẻ thông tin liên quan công tác quản lý người lao động Việt Nam.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trưởng phòng Quản lý lao động đoàn Ngoại giao (CPVNGĐ), ông Nguyễn Thọ Xương, khẳng định, trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới, lực lượng người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài không ngừng gia tăng, đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy hợp tác quốc tế, tăng cường giao lưu nhân dân và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. Do đó, việc thường xuyên tổ chức các hoạt động gặp mặt, trao đổi, phổ biến chính sách, pháp luật là hết sức cần thiết nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, đồng thời nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật.
![]() |
| Trưởng phòng Quản lý Lao động Đoàn Ngoại giao (CPVNGĐ) Nguyễn Thọ Xương cho biết hoạt động gặp mặt, trao đổi, phổ biến chính sách, pháp luật là hết sức cần thiết nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. (Ảnh: Thành Long) |
Tại chương trình, các đại biểu và người lao động đã được phổ biến, quán triệt những quy định mới của pháp luật về bảo hiểm xã hội, thuế thu nhập cá nhân, mức tiền lương tối thiểu vùng, cũng như các chế độ, chính sách liên quan trực tiếp điều kiện làm việc, tiền lương, phúc lợi và trách nhiệm của người lao động Việt Nam khi làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài. Các nội dung được trình bày rõ ràng, cụ thể, gắn với tình huống thực tiễn, giúp người lao động dễ tiếp cận, dễ hiểu và áp dụng đúng quy định.
Bên cạnh đó, chương trình cũng dành thời gian triển khai, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài; làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương, cũng như nghĩa vụ phối hợp của người lao động trong việc xây dựng môi trường làm việc ổn định, an toàn, minh bạch và tuân thủ pháp luật.
Việc tổ chức chương trình gặp mặt lần này không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, mà còn tạo kênh trao đổi thông tin hai chiều, giúp các cơ quan chức năng kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, khó khăn, vướng mắc của người lao động.









