Ngay sau lời khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Lê Minh Hoan đề nghị các cơ quan, đơn vị thảo luận tập trung vào 2 vấn đề chính là giải pháp tăng trưởng theo mục tiêu của năm 2025 các lĩnh vực của ngành và nhanh chóng ổn định tổ chức, hoạt động hiệu quả sau sắp xếp, hợp nhất.
Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh, trong bối cảnh nhiều lĩnh vực trong ngành nông nghiệp đã đạt ngưỡng cao, cần tìm ra động lực mới hoặc làm mới động lực cũ để tiếp tục tăng trưởng như kỳ vọng của Chính phủ giao cho ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, để khẳng định nông nghiệp luôn được đánh giá là vai trò trụ đỡ, bệ đỡ của nền kinh tế và hơn nữa còn được định vị là lợi thế quốc gia. Đó là phấn đấu tăng trưởng sản xuất ngành trên 4% và kim ngạch xuất khẩu nông sản xấp xỉ 70 tỷ USD – một mục tiêu được đánh giá là khá nặng nề trong bối cảnh đầy khó khăn của năm 2025.
Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng bày tỏ niềm tin về con đường phía trước của ngành nông nghiệp. “Không gian phát triển của ngành nông nghiệp vẫn rộng mở nếu kết hợp với những tiến bộ về khoa học, công nghệ của nhân loại. Không gian doanh nghiệp còn rộng mở nếu có sự liên kết rộng mở, thực chất và đổi mới trong tư duy từ đơn giá trị sang đa giá trị”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Toàn cảnh hội nghị
Kết luận tại hội nghị, Bộ trưởng Lê Minh Hoan chia sẻ cảm xúc và cho biết ông cảm thấy hạnh phúc vì đã có khoảng thời gian được sống và làm việc dưới mái nhà mang tên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trong thời gian gần 1.500 ngày của nhiệm kỳ, Bộ trưởng đã cùng các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành nông nghiệp trải qua nhiều biến cố, đặc biệt là đại dịch COVID-19, siêu bão Yagi.
“Cùng thấp thỏm khi giá nông sản trồi sụt, cửa khẩu ùn ứ, cùng nhớ lại những mất mát không thể bù đắp được sau hai cơn đại dịch lịch sử, cùng rút ra bài học sâu sắc về những bất định, rủi ro mà ngành nông nghiệp thường xuyên phải đối đầu là thiên tai, dịch bệnh và thị trường”, Bộ trưởng chia sẻ.
Ông đã gửi lời cảm ơn đến các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ trong suốt nhiệm kỳ công tác của mình và Bộ trưởng tin tưởng rằng khi cùng nhau cố gắng, ngành nông nghiệp sẽ có được những điều mới mẻ hơn, thiết thực hơn và giá trị hơn.
Năm Ất Tỵ mới đến, mượn câu nói “Cát mộng duy xà”, Bộ trưởng cho rằng sẽ có nhiều điềm lành trong năm 2025 và những thay đổi trước mắt cũng giống như việc rắn lột da để trưởng thành. Qua đó, Bộ trưởng Lê Minh Hoan cũng nhắn nhủ thông điệp mỗi người cần mạnh dạn, chủ động thay đổi để đón nhận tương lai.