Hội nghị Chi hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2025 - 2030
Cùng tham dự Hội nghị có: đồng chí Nguyễn Tuấn Ninh - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng uỷ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Nội vụ; đồng chí Đặng Thanh Tung – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Bộ Nội vụ, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước; đồng chí Nguyễn Văn Phú - Chủ tịch Chi hội Cựu chiến binh Đảng uỷ Bộ Nội vụ; toàn thể hội viên Chi hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2025 – 2030.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phạm Đình Lộc – Phó Chủ tịch Chi hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ Nội vụ cho biết, Hội nghị Chi hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2025 – 2030 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước chuyển mình của Hội trong giai đoạn phát triển mới, tăng cường đoàn kết, củng cố vai trò của Hội Cựu chiến binh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của Bộ và của ngành Nội vụ.
Theo đó, Hội nghị có nhiệm vụ đánh giá toàn diện những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2022–2025; chỉ rõ những tồn tại, hạn chế; đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2025–2030, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ I của Đảng bộ Bộ Nội vụ và hoàn thành các mục tiêu chính trị của Bộ.
Theo Báo cáo tổng kết tại Hội nghị, nhiệm kỳ 2022 – 2025, tập thể Ban Chấp hành Chi hội luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết thống nhất trong hành động, lãnh đạo thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị của Đảng, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, nhiệt tình công tác, hoàn thành các nhiệm vụ mà Hội CCB Bộ Nội vụ giao; triển khai đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Đảng ủy khối, Đảng ủy Bộ Nội vụ và các văn bản của Hội Cựu chiến binh Bộ Nội vụ.
Trong đó, 100% hội viên nghiêm chỉnh tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, quy chế làm việc của Bộ, đơn vị công tác; 100% hội viên luôn thực hiện nghiêm túc Điều lệ của Hội, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiền phong gương mẫu trong lời nói và việc làm và luôn chấp hành, tuân thủ nghiêm chỉnh Hiến pháp và Pháp luật, quy chế làm việc của Bộ, đơn vị công tác; tích cực tham gia hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua của Hội Cựu chiến binh Bộ Nội vụ và của Bộ phát động; thực hành tiết kiệm, chống mọi biểu hiện tiêu cực, lãng phí, tham nhũng trong công tác.
Trong thực hiện các phong trào, cuộc vận động, Chi hội đã tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, phong trào cựu chiến binh đoàn kết, giúp nhau thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; gắn với tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ; kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (06/12/1989-06/12/2024), 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.
Đồng thời, trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi hội đã tổ chức cho hội viên tham gia dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên (huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang); phối hợp với Bệnh viện Vân Đình, Bệnh viện huyện Mỹ Đức tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng 300 suất quà cho các đối tượng chính sách, người có công tại xã Phù Lưu Tế (nay là xã Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội); cử 02 hội viên tham gia Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng ra thăm, làm việc và trao tặng 10 triệu đồng cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại quần đảo Trường Sa (đảo Trường Sa lớn, Nhà giàn DK1).
Tuy nhiên, hoạt động của Chi hội cũng phải đối mặt với một số khó khăn, hạn chế nhất định như: hội viên phân tán dẫn đến khó khăn trong việc duy trì nề nếp sinh hoạt chung; nguồn bổ sung lực lượng hội viên mới ngày càng thu hẹp do đặc thù; hội viên xin nghỉ công tác theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP; …
Sau khi nghe báo cáo, phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trương Hải Long - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ ghi nhận và biểu dương các kết quả hoạt động của Chi hội đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.
Sang nhiệm kỳ mới, đồng chí Trương Hải Long hy vọng Chi hội sẽ nhanh chóng thích nghi, vượt qua các khó khăn để tập trung đẩy mạnh các hoạt động của Chi hội; tăng cường duy trì nề nếp sinh hoạt chung của Chi hội; tích cực phối hợp, tham gia các hoạt động của Hội Cựu chiến binh Bộ Nội vụ tổ chức, đóng góp vào thành tích chung của Bộ, ngành.
“Chi hội có thể kết nối, phối hợp với các đơn vị thuộc Cục Người có công để tham gia các sự kiện có ý nghĩa lớn của đất nước cũng như tổ chức các hoạt động của Chi hội đạt hiệu quả, thiết thực và giàu ý nghĩa hơn. Lãnh đạo Bộ luôn ủng hộ, tạo điều kiện đối với các đề xuất, tham mưu hoạt động của Chi hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ Nội vụ”, đồng chí Trương Hải Long gợi ý.
Tại Hội nghị, Chi hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ Nội vụ đã bầu Chủ tịch và 02 Phó Chủ tịch Chi hội Cựu chiến binh Cơ quan Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Phạm Đình Lộc trúng cử chức Chủ tịch Chi hội Hội Cựu chiến binh Cơ quan Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2025-2030.
Hội nghị đã thống nhất biểu quyết thông qua các chỉ tiêu cụ thể: (1) 100% hội viên Hội Cựu chiến binh Cơ quan Bộ Nội vụ tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước theo sự chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Đảng ủy Bộ Nội vụ và của Hội Cựu chiến binh Việt Nam; (2) Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; (3) 100% hội viên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ theo chức trách, nhiệm vụ được giao, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua, xây dựng tinh thần đoàn kết trong đơn vị công tác và trong Chi hội; vận động gia đình và người thân chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật tại địa phương nơi cư trú, 100% gia đình các hội viên đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đảng viên là hội viên đều đạt tiêu chuẩn đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.



