Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Bộ nội vụ
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng thăm và làm việc với Hiệp hội Dệt May Việt Nam

Sáng ngày 23/10/2026, tại Hà Nội, Đoàn công tác của Bộ Nội vụ do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Hiệp hội Dệt May Việt Nam (VITAS) theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với các văn phòng đại diện ở khu vực miền Trung và phía Nam.


Tham dự buổi làm việc của Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng với Hiệp hội Dệt May Việt Nam có Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ Thang Thị Hạnh; đại diện lãnh đạo Cục Việc làm, Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội và các công chức có liên quan thuộc Vụ Tổ chức phi chính phủ, Văn phòng Bộ Nội vụ.

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng phát biểu khai mạc buổi làm việc tại Hiệp hội Dệt May Việt Nam.

Phát biểu khai mạc buổi làm việc, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng nhấn mạnh mục đích của chuyến công tác nhằm quán triệt tinh thần đổi mới phương thức quản lý nhà nước đối với các hội, hiệp hội; tăng cường mối quan hệ phối hợp, lắng nghe thực tiễn hoạt động và nắm bắt các khó khăn, vướng mắc từ cơ sở. Thứ trưởng khẳng định, Bộ Nội vụ luôn đồng hành, coi trọng và mong muốn phát huy tối đa vai trò của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong việc huy động nguồn lực, kết nối chuyên gia, cộng đồng doanh nghiệp tham gia giải quyết những bài toán phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Chuyến thăm và làm việc là dịp quan trọng để Bộ Nội vụ rà soát, đánh giá hiệu quả thi hành pháp luật về hội, xem xét về khả năng chuyển giao một số dịch vụ công cho các tổ chức xã hội có đủ năng lực, đồng thời ghi nhận các kiến nghị xác đáng để tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách liên quan đến lao động, việc làm và cộng đồng doanh nghiệp.

Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam Vũ Đức Giang báo cáo Đoàn công tác của Bộ Nội vụ.

Báo cáo Đoàn công tác của Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam Vũ Đức Giang cho biết, bước vào nhiệm kỳ VII (2025 - 2030), VITAS hiện tập hợp hơn 700 hội viên. Nhìn lại lịch sử 25 năm qua, ngành Dệt may Việt Nam đã ghi nhận bước tăng trưởng bứt phá ấn tượng, đưa kim ngạch xuất khẩu tăng 23,6 lần từ 1,96 tỷ USD năm 2001 lên 46,18 tỷ USD năm 2025, giữ vững vị thế Top 3 quốc gia xuất khẩu dệt may hàng đầu thế giới. Cùng với đó, thị trường nội địa hơn 100 triệu dân được khai thác hiệu quả, đạt doanh thu 6 tỷ USD năm 2025 và riêng 6 tháng đầu năm 2026 đã vượt 3 tỷ USD.

Hướng tới năm 2030, VITAS đặt mục tiêu xuất khẩu đạt 65 - 68 tỷ USD và quy mô thị trường nội địa đạt khoảng 8 tỷ USD. Thời gian qua, Hiệp hội đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, lấy hội viên làm trung tâm; thúc đẩy liên kết chuỗi cung ứng sợi - dệt - nhuộm - may; tiên phong chuyển đổi số, tự động hóa và xanh hóa quy trình sản xuất đáp ứng chuẩn mực ESG. VITAS cũng chủ động bảo đảm hài hòa lợi ích doanh nghiệp và người lao động; tích cực tham vấn, phản biện chính sách.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ lắng nghe ý kiến, kiến nghị của Hiệp hội cũng như các ý kiến phát biểu của đại diện văn phòng Hiệp hội tại khu vực miền Trung và phía Nam. Qua đó, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng đã chỉ đạo đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ tham dự buổi làm việc cung cấp thông tin, hướng dẫn chính sách, cũng như trực tiếp giải đáp và thảo luận về các ý kiến, nội dung kiến nghị của Hiệp hội Dệt May Việt Nam.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ Thang Thị Hạnh cung cấp thông tin liên quan đến kiến nghị của Hiệp hội.

Kết luận buổi làm việc. Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng biểu dương và đánh giá cao những kết quả tích cực mà Hiệp hội Dệt may Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua. Thứ trưởng khẳng định, VITAS là một trong những hiệp hội có ý thức chấp hành pháp luật rất cao, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích và điều lệ; thể hiện rõ nét vai trò cầu nối gắn kết doanh nghiệp, tham gia xây dựng và phản biện chính sách hiệu quả. Không chỉ đóng góp lớn vào kim ngạch xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế, Hiệp hội còn giữ vai trò then chốt trong bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết việc làm cho hàng triệu lao động và thúc đẩy các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững khi thành công chuyển dịch sản xuất về các vùng nông thôn.

Bên cạnh những thuận lợi từ các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới, Thứ trưởng cũng chỉ rõ các thách thức lớn đặt ra cho ngành dệt may, như các rào cản kỹ thuật và tiêu chuẩn xanh, bền vững ngày càng khắt khe; sức ép cạnh tranh thương hiệu trên trường quốc tế; vấn đề giải quyết lao động dôi dư trước làn sóng tự động hóa, chuyển đổi số; cùng những biến động của thị trường lao động.

Để phát huy tốt hơn nữa vai trò trong giai đoạn mới, Thứ trưởng đề nghị Hiệp hội Dệt May Việt Nam tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục thực hiện tốt vai trò phản biện, chủ động tham vấn chính sách cho Chính phủ để thúc đẩy phát triển ngành dệt may; xây dựng kế hoạch, đề án cụ thể để sẵn sàng tiếp nhận các dịch vụ công mà tổ chức hội có thế mạnh, như đào tạo nghề, xúc tiến thương mại khi có sự phê duyệt của cấp có thẩm quyền; tiếp tục tham gia sâu vào quá trình hoàn thiện thể chế, chính sách ngành hàng. Tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, hội viên đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, quản trị số, xây dựng hệ sinh thái kinh tế tuần hoàn, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường toàn cầu. Quan tâm thích đáng tới chính sách tiền lương, bảo hiểm và an toàn cho người lao động; phát huy bản lĩnh, truyền thống tốt đẹp của công nhân ngành dệt may, chủ động nắm bắt tâm tư, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động, không để các phần tử tiêu cực lôi kéo làm ảnh hưởng tới an ninh trật tự và sản xuất kinh doanh. Đa dạng hóa các hình thức phát triển hội viên; tăng cường trách nhiệm quản lý, giám sát chặt chẽ hoạt động của các pháp nhân, đơn vị trực thuộc bảo đảm tuân thủ nghiêm quy định pháp luật.

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng kết luận buổi làm việc.

Đối với các Vụ, Cục thuộc Bộ Nội vụ, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng yêu cầu cần tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn kịp thời các quy định, chính sách mới cho các hiệp hội chuyên ngành thông qua các kênh thông tin điện tử của Bộ, của Cục và các hội nghị phổ biến pháp luật chuyên đề; nghiêm túc tiếp thu các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của hội để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền tháo gỡ trong quá trình sửa đổi, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật: kịp thời ghi nhận, tôn vinh những đóng góp nổi bật của tổ chức hội.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng trao quà tặng Hiệp hội Dệt May Việt Nam (VITAS).


moha.gov.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều