Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng tiếp xã giao Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Canada tại Việt Nam
Sáng ngày 18/12/2025, tại trụ sở Bộ Nội vụ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng đã có buổi tiếp xã giao Ngài Jim Nickel, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Canada tại Việt Nam nhân dịp Ngài Đại sứ bắt đầu nhiệm kỳ công tác và thảo luận về các giải pháp thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam – Canada.
Tham dự buổi tiếp có đại diện Vụ Hợp tác quốc tế và Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Nội vụ.
Thay mặt Lãnh đạo Bộ Nội vụ, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng nhiệt liệt chào mừng Ngài Jim Nickel cùng các thành viên đoàn công tác Đại sứ quán Canada. Chúc mừng Ngài Đại sứ nhận nhiệm vụ mới tại Việt Nam, Thứ trưởng tin tưởng với kinh nghiệm và tâm huyết của mình, Ngài Jim Nickel sẽ là cầu nối quan trọng góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam – Canada, đặc biệt là trong các lĩnh vực quản lý nhà nước mà Bộ Nội vụ đang đảm nhiệm.
Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng đánh giá cao sự phát triển tích cực của quan hệ song phương thời gian qua. Tính đến hết tháng 9 năm 2025, kim ngạch thương mại hai nước đạt khoảng 6,35 tỷ USD, tăng gần 20% so với cùng kỳ. Canada hiện đứng thứ 14 trong tổng số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với gần 294 dự án. Thứ trưởng khẳng định, những con số ấn tượng này là minh chứng cho tiềm năng hợp tác to lớn, bổ trợ lẫn nhau giữa hai nền kinh tế, nhất là trong việc cung ứng và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
Thông tin tới Ngài Đại sứ về những thay đổi quan trọng trong bộ máy hành chính, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng nhấn mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về tinh gọn tổ chức bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Theo đó, từ ngày 01/3/2025, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã được hợp nhất vào Bộ Nội vụ. Hiện nay, Bộ Nội vụ thống nhất quản lý nhà nước về lao động, việc làm và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng đánh giá cao về việc Canada có bề dày kinh nghiệm quản lý hành chính nhà nước trong khu vực công, trọng tâm là xác định năng lực “tuyển dụng và giữ chân những công chức có trình độ, được đào tạo chuyên sâu” và đổi mới nền công vụ, chuyển đổi các công chức tài năng thông qua khung quản trị nhân tài, sử dụng “đúng người, đúng vị trí, đúng thời điểm” nhằm phục vụ tốt nhất cho người dân Canada. Đây là kinh nghiệm quý báu mà Bộ Nội vụ Việt Nam mong muốn được trao đổi, học hỏi trong thời gian tới.
Thứ trưởng cảm ơn Đại sứ quán Canada thời gian qua đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ trong việc trao đổi thông tin, thúc đẩy ký kết thỏa thuận hợp tác lao động và đã tiếp nhận lao động Việt Nam, giúp lao động Việt Nam có cơ hội tiếp cận môi trường làm việc tiên tiến tại Canada.
Phát biểu tại buổi tiếp, Ngài Jim Nickel, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Canada tại Việt Nam bày tỏ niềm vinh dự khi được làm việc với lãnh đạo Bộ Nội vụ để thảo luận về các định hướng mở rộng hợp tác giữa hai quốc gia. Nhắc lại các cuộc trao đổi cấp cao giữa Thủ tướng hai nước tại các diễn đàn ASEAN và G20 vừa qua, Ngài Đại sứ khẳng định đây là nền tảng quan trọng để thúc đẩy quan hệ đối tác kinh tế và nâng cấp quan hệ song phương lên tầm cao mới.
Nhấn mạnh Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Canada trong khu vực ASEAN, Ngài Jim Nickel dành sự đánh giá cao đối với những nỗ lực của Việt Nam trong việc cải cách dịch vụ công và chuyển đổi số, đồng thời tin tưởng hai bên có thể chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý báu trong quản lý công hiệu quả và minh bạch. Nhân dịp này, Ngài Đại sứ cũng giới thiệu về tiềm năng của bang Saskatchewan – một trong những bang có tốc độ phát triển kinh tế nhanh nhất Canada – và nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết trong việc bổ sung nguồn nhân lực lành nghề từ Việt Nam để phục vụ đà tăng trưởng của bang trong thời gian tới.
Phía Canada khẳng định cam kết xây dựng một hành lang di cư an toàn, đảm bảo tối đa quyền lợi cho lao động Việt Nam thông qua hệ thống pháp luật chặt chẽ ở cả cấp bang và liên bang nhằm ngăn chặn triệt để các hành vi bóc lột hoặc môi giới bất hợp pháp; đồng thời, đề xuất lộ trình cụ thể về việc ký kết Bản ghi nhớ (MOU).
Để tạo hành lang pháp lý rõ ràng, minh bạch và bền vững cho hợp tác lao động trong giai đoạn mới, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ nhằm sớm hoàn tất các thủ tục nội bộ, tiến tới ký kết Bản ghi nhớ (MOU) hợp tác lao động mới giữa Bộ Nội vụ Việt Nam và các đối tác phía Canada trong thời gian sớm nhất. Song song với việc giao Vụ Hợp tác quốc tế và Cục Quản lý lao động ngoài nước làm đầu mối trao đổi kỹ thuật, Thứ trưởng đề xuất hai bên nghiên cứu tổ chức Diễn đàn hợp tác lao động Việt Nam – Canada trong nửa đầu năm 2026. Đây sẽ là kênh đối thoại trực tiếp giúp tăng cường trao đổi thông tin về nhu cầu tuyển dụng, tiêu chuẩn kỹ năng nghề, ngoại ngữ và các chế độ đãi ngộ nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động. Đồng thời, Thứ trưởng nhấn mạnh việc chú trọng đào tạo lao động có tay nghề trong các lĩnh vực Canada đang thiếu hụt như xây dựng, chế biến thủy sản, dịch vụ và đề nghị phía Bạn quan tâm nghiên cứu, nhân rộng mô hình hợp tác này sang các bang khác nhằm đáp ứng tối ưu nhu cầu nhân lực của phía Canada.
Đặc biệt, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng nhấn mạnh: “Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là xuất khẩu lao động, mà là đào tạo ra một thế hệ nhân lực chất lượng cao. Khi hết hạn hợp đồng trở về, họ sẽ là nguồn lực quan trọng đóng góp cho sự phát triển của các doanh nghiệp Canada tại Việt Nam hoặc các doanh nghiệp liên doanh, tránh tình trạng tái nghèo”, góp phần phát triển kinh tế quốc gia bền vững.
Phát biểu tại buổi tiếp, Ngài Đại sứ Jim Nickel trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Lãnh đạo Bộ Nội vụ. Ngài Đại sứ khẳng định Canada luôn coi trọng mối quan hệ với Việt Nam và cam kết trong nhiệm kỳ của mình sẽ nỗ lực thúc đẩy các chương trình phát triển kỹ năng nghề, hỗ trợ Việt Nam xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế.



