Sign In

Đảng viên tiên phong

06:17 28/03/2025
 

Chọn cỡ chữ A a  

 

   

Dám đổi mới, tiên phong vào những việc khó, việc mới, nhiều đảng viên, tổ chức đảng tại huyện Si Ma Cai (Lào Cai) gương mẫu, đi đầu trong phong trào xóa đói, giảm nghèo, xây dựng được nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống của gia đình và người dân.

Mô hình chăn nuôi bò, lợn đen, gà đen bản địa và trồng quýt đã mang lại nguồn thu nhập ổn định hơn 200 triệu đồng/năm cho gia đình đảng viên Giàng Seo Chô, thôn Phìn Chư, xã Nàn Sín, huyện Si Ma Cai. Đảng viên Giàng Seo Chô phấn khởi cho biết: "Được sự tuyên truyền, vận động của Đảng ủy, UBND xã, tôi quyết tâm từ chăn nuôi nhỏ lẻ dần hình thành trang trại nuôi các giống lợn, gà bản địa và trồng quýt. Ban đầu cũng lo lắng vì sợ rủi ro, nhưng được các cấp hỗ trợ vay vốn, kỹ thuật chăn nuôi nên gia đình tôi mạnh dạn mở rộng quy mô".

Đảng viên tiên phong
Lãnh đạo chính quyền xã Nàn Sín thăm hỏi, vận động nhân dân phát triển kinh tế. 

Tại xã Nàn Sín, chúng tôi còn gặp được nhiều tấm gương đảng viên tiêu biểu trong phát triển kinh tế, như: Đảng viên Lồ Seo Chơ, thôn Nàn Sín, với mô hình chăn nuôi lợn nái sinh sản, lợn thịt và trồng thêm 2ha cây lê... cho thu nhập ổn định hơn 100 triệu đồng/năm... Đồng chí Giàng Seo Dùng, Bí thư Chi bộ thôn Phìn Chư vui vẻ chia sẻ: "Mô hình kinh tế của đảng viên Giàng Seo Chô hiện đã và đang được đảng viên và nhân dân trong thôn học tập. Nhờ vậy, nhiều gia đình trong thôn trước nghèo nay đã thoát nghèo và từ thiếu thốn nay cuộc sống đã khấm khá hơn trước".

Si Ma Cai là huyện vùng cao, thuần nông, có điểm xuất phát thấp; đất canh tác nông nghiệp chủ yếu là đất nương đồi, sản xuất còn manh mún, nhỏ lẻ; việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp còn hạn chế. Đồng thời các hủ tục, thói quen sản xuất lạc hậu của người dân trên địa bàn cùng nếp sống, sinh hoạt sợ bị “tổn thương” khi phải thay đổi đã vô hình trung tạo nên bức tường ngăn cản những chủ trương, giải pháp, áp dụng khoa học kỹ thuật, xây dựng những mô hình mới, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống ấm no cho người dân. Đồng chí Bùi Thị Chung, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Si Ma Cai trao đổi: Đảng ủy, UBND huyện luôn xác định công tác giảm nghèo bền vững là chủ trương lớn. Một trong những mục tiêu hàng đầu phát triển kinh tế-xã hội là đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững. Trong đó, huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh cơ cấu lại nông-lâm nghiệp, thủy sản, phát triển ngành nông nghiệp theo hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa các giống mới vào sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao...

Để triển khai hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện tập trung phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong tiên phong vào việc khó. Việc đổi mới theo phương châm “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, để cho đồng bào “tai nghe, mắt thấy”, rồi từ đó cầm tay chỉ việc, hướng dẫn đồng bào làm theo. Bên cạnh đó, các cấp, các ngành còn tập trung tuyên truyền, khuyến khích phát triển các loại hình kinh tế hợp tác xã, tổ hợp tác, tạo việc làm tại chỗ cho người lao động; ưu tiên hỗ trợ phát triển sản xuất cho người nghèo bằng các hình thức cụ thể, thiết thực như: Trang bị phương tiện lao động, hỗ trợ cây, con giống, hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi...

Đảng viên Ngải Thị Cú, Chủ nhiệm Hợp tác xã Nông, lâm nghiệp-thương mại-dịch vụ và dược liệu Nàn Sín, xã Nàn Sín, cho biết: "Được sự tuyên truyền, động viên, hỗ trợ của các cấp chính quyền, người dân chúng tôi đã liên kết và xây dựng mô hình hợp tác xã hoạt động rất hiệu quả. Thực hiện tốt liên kết, thu mua, bao tiêu, tìm thị trường cho nông sản của không chỉ xã viên mà còn của người dân, đồng thời xây dựng thương hiệu và uy tín các nông sản đặc sản của Nàn Sín và Si Ma Cai... Hợp tác xã còn mở rộng các mô hình sản xuất như: Nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Cốc Ly (thôn Phìn Chư 3, xã Nàn Sín); trồng cây đặc sản lê Tai Nung, mận Tả Van và các loại cây dược liệu... Nhờ vậy, thu nhập, đời sống của xã viên ngày càng được nâng lên.

Đảng viên tiên phong
 Mô hình kinh tế ươm, trồng cây dược liệu phát huy hiệu quả trong đổi mới cây trồng cho người dân Si Ma Cai.

Hiện nay, Huyện ủy, UBND huyện Si Ma Cai đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển cơ sở hạ tầng, ứng dụng khoa học-công nghệ vào sản xuất. Với lợi thế và tiềm năng của địa phương, thời gian qua, huyện Si Ma Cai tập trung phát triển nông nghiệp hàng hóa, xác định hướng đi chủ lực của huyện gắn với nông nghiệp, nông thôn bao gồm “3 cây” (lê, mận, dược liệu) và “3 con” (trâu, bò, lợn đen). Phát triển các mô hình trồng trọt, chăn nuôi nông nghiệp hàng hóa gắn với du lịch nông nghiệp; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp cơ cấu lại ngành nông-lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và sắp xếp dân cư nông thôn theo hướng phát triển nông nghiệp hàng hóa.

Về trồng trọt, huyện triển khai thực hiện chăm sóc, cải tạo theo hướng hữu cơ, cùng với việc áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; giữ vững, đẩy mạnh xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm OCOP địa phương. Về chăn nuôi, huyện tập trung tuyên truyền, vận động, khuyến khích nhân dân đầu tư phát triển chăn nuôi tập trung theo hướng hàng hóa, tập trung tại các xã vùng thấp của huyện như: Bản Mế, Sín Chéng, Nàn Sán, Cán Cấu... Với vai trò là "cầu nối", các đảng viên nơi thôn, bản đã phát huy tốt vai trò tiên phong, góp phần xây dựng thành công nhiều mô hình kinh tế mới, hiệu quả; xây dựng cuộc sống ngày càng thêm ấm no cho đồng bào huyện vùng cao Si Ma Cai.

Bài và ảnh: VIỆT CHUNG/Báo QĐND

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan. 

     

      Tag:

      Bài viết tích hợp từ : www.qdnd.vn