Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Bộ quốc phòng
Bộ quốc phòng
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bệnh viện Quân y 103 đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

(Bqp.vn) - Sáng 19/12, tại Hà Nội, Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y) tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Lao động hạng Nhất của Nhà nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống (20/12/1950 - 20/12/2025). Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Bệnh viện Quân y 103.


Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Vũ Hải Sản trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Bệnh viện Quân y 103.

Dự lễ kỷ niệm có: Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh; Trung tướng Đỗ Xuân Tụng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; đại diện lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Học viện Quân y, Bệnh viện Quân y 103 qua các thời kỳ.


Các đại biểu dự buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Vũ Hải Sản chúc mừng và biểu dương những thành tích đặc biệt xuất sắc mà Bệnh viện Quân y 103 đạt được trong thời gian qua. Để tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống 75 năm qua, Thượng tướng Vũ Hải Sản yêu cầu Bệnh viện Quân y 103 tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng, nhất là Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII; Nghị quyết số 1658 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác hậu cần Quân đội đến năm 2030 và những năm tiếp theo.


Thượng tướng Vũ Hải Sản phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Với chức năng là viện, trường, Bệnh viện cần coi trọng việc gắn kết giữa điều trị, đào tạo, nghiên cứu khoa học; gắn truyền thụ tri thức, trang bị trình độ chuyên môn với xây dựng phẩm chất chính trị cho học viên. Đồng thời, tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng thành tựu của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào chẩn đoán và điều trị; có kế hoạch kịp thời ứng phó với thảm họa thiên tai, dịch bệnh; đáp ứng yêu cầu SSCĐ của Quân đội; chú trọng nghiên cứu y học quân sự và một số chuyên ngành mũi nhọn của y học lâm sàng; ưu tiên các đề tài có tính ứng dụng cao trong thực tiễn, chú trọng công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí quốc tế có uy tín.

Bên cạnh đó, Bệnh viện phải thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, thầy thuốc, nhân viên, chiến sĩ và người lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng, có y đức trong sáng, trình độ chuyên môn giỏi. Xây dựng mối đoàn kết quân, dân, làm tốt công tác dân vận, công tác đối ngoại quốc phòng và tham gia tích cực các phong trào của địa phương, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.


Thiếu tướng, PGS, TS Lường Công Thức trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm.

Diễn văn tại lễ kỷ niệm do Thiếu tướng, PGS, TS Lường Công Thức, Giám đốc Bệnh viện Quân y 103 trình bày nhấn mạnh: Cách đây 75 năm, tại Thôn Trung Giáp, xã Anh Dũng, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ (nay là xã Trạm Thản, tỉnh Phú Thọ), Đội điều trị 3 (tiền thân của Bệnh viện Quân y 103) được thành lập. Khi mới thành lập, Đội chỉ có hơn 60 người với cơ sở vật chất vô cùng khó khăn, thiếu thốn.

Tháng 12/1958, Tổng cục Hậu cần quyết định chuyển Đội điều trị 3 thành Viện Quân y 103, là bệnh viện thực hành của Trường Sĩ quan Quân y. Từ đây nhiệm vụ huấn luyện, điều trị, nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến của Viện gắn liền với chức năng, nhiệm vụ của Trường Sĩ quan Quân y.

Ngày 21/5/1986, Bộ Tổng Tham mưu công nhận Viện Quân y 103 là bệnh viện đa khoa hạng 1 của Quân đội. Năm 1995, theo quyết định của Bộ Quốc phòng, Viện Quân y 103 được đổi tên thành Bệnh viện 103. Ngày 23/1/2014, theo Quyết định số 214/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng, Bệnh viện 103 được đổi tên thành Bệnh viện Quân y 103.


Tiết mục văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm.

Trải qua 75 năm, xây dựng, phát triển và trưởng thành, được Bộ Quốc phòng và Học viện Quân y quan tâm đầu tư, Bệnh viện Quân y 103 đã được xây dựng với quy mô 1.900 giường bệnh cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại, đồng bộ ngang tầm khu vực, đáp ứng yêu cầu của một bệnh viện đa khoa với một số chuyên khoa sâu đầu ngành toàn quân, một trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và điều trị hiện đại, bảo đảm chăm sóc tốt nhất sức khỏe bộ đội và nhân dân.

Bệnh viện đã trở thành địa chỉ tin cậy của bộ đội, thương, bệnh binh và nhân dân. Mỗi ngày, Bệnh viện khám từ 3.000 đến 3.500 lượt bệnh nhân, trung bình hằng năm khám gần 700.000 lượt người; thu dung điều trị trên 70.000 lượt bệnh nhân, triển khai nhiều kỹ thuật cao, kỹ thuật chuyên sâu, đặc biệt là lĩnh vực ghép tạng. Đặc biệt, vừa qua Bệnh viện đã hoàn thành xuất sắc hai nhiệm vụ: Phòng, chống đại dịch Covid-19 và đào tạo, chuyển giao kỹ thuật ghép thận giúp Bệnh viện Trung ương 103, Quân đội nhân dân Lào.

Với những thành tích nổi bật trong 75 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện Quân y 103 vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý.


Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Nhà nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tặng Bệnh viện Quân y 103.

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống, Bệnh viện Quân y 103 vinh dự được đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 4 và Huân chương Lao động hạng Nhất của Nhà nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Đây là sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước Việt Nam, Đảng và Nhà nước Lào về những thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe bộ đội và nhân dân, đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của các thế hệ cán bộ, nhân viên của Bệnh viện.


Nguyên Hải / mod.gov.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều