Bộ Quốc phòng gặp mặt Đoàn đại biểu người có công với cách mạng Thành phố Hồ Chí Minh

Các đại biểu dự buổi gặp mặt.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa nhiệt liệt chào mừng và gửi lời chúc sức khỏe tới các đại biểu; khẳng định, Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có số lượng người có công với cách mạng lớn, đối tượng đa dạng, có nhiều đóng góp đặc biệt to lớn trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc cũng như trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Những kết quả nổi bật trong công tác chăm lo người có công của Thành phố thời gian qua là minh chứng sinh động cho đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, là điểm sáng trong thực hiện chính sách hậu phương Quân đội.

Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa phát biểu tại buổi gặp mặt.
Thông tin tới đoàn về một số kết quả công tác chính sách trong toàn quân, Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa cho biết, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng. Từ năm 2013 đến nay, cả nước đã tìm kiếm, quy tập được trên 21 nghìn hài cốt liệt sĩ; xác minh, kết luận và đề nghị cấp giấy chứng nhận cho trên 5 nghìn thương binh, 156 bệnh binh; đề nghị cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với 583 liệt sĩ. Đồng thời, giải quyết chế độ trợ cấp một lần, trợ cấp hằng tháng cho hàng triệu đối tượng tham gia các cuộc kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, với tổng kinh phí chi trả gần 15.000 tỷ đồng.
Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Quân đội chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” được triển khai sâu rộng, hiệu quả trong toàn quân. Trong 5 năm qua, toàn quân đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa trên 43.800 căn nhà cho gia đình chính sách, người có công và hộ nghèo; phụng dưỡng hàng nghìn Bà mẹ Việt Nam anh hùng; tu bổ các công trình ghi công liệt sĩ; thăm hỏi, tặng quà hàng vạn đối tượng chính sách nhân các ngày lễ, Tết. Qua đó tiếp tục lan tỏa sâu sắc phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.
Bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các đồng chí thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng, Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa cho biết, Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa trao quà của Bộ Quốc phòng tặng các đại biểu.

Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa và các đại biểu chụp ảnh chung.
Nhân dịp này, Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa đã trao quà của Bộ Quốc phòng tặng các đại biểu biểu người có công với cách mạng Thành phố Hồ Chí Minh.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh Phạm Văn Tuyên phát biểu tại buổi gặp mặt.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh Phạm Văn Tuyên Hiện cho biết, hiện Thành phố Hồ Chí Minh đang quản lý trên 385.000 hồ sơ người có công và thân nhân; hằng tháng chi trả trợ cấp ưu đãi cho hơn 45.000 lượt người, với kinh phí trên 131 tỷ đồng. Bên cạnh việc thực hiện đầy đủ chính sách của Trung ương, Thành phố ban hành nhiều chính sách đặc thù mang đậm nghĩa tình; riêng dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đã trao quà tặng cho hơn 60.000 người có công, với tổng kinh phí trên 151 tỷ đồng. Thành phố cũng đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa 2.765 căn nhà tình nghĩa; xã hội hóa phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” với kinh phí trên 188 tỷ đồng; hiện Thành phố không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo có thành viên là người có công. Công tác quản lý, tu bổ 18 nghĩa trang liệt sĩ với hơn 46.000 phần mộ luôn được thực hiện chu đáo, trang nghiêm.



