Đại tướng Phan Văn Giang gặp mặt động viên lực lượng thể thao thành tích cao Quân đội

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.
Dự buổi gặp mặt có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Thượng tướng Phạm Hoài Nam; Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc; Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu; Thượng tướng Lê Đức Thái.
Cùng dự có các đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam: Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn; Thượng tướng Phạm Trường Sơn; Trung tướng Nguyễn Bá Lực; Trung tướng Lê Văn Hướng và Trung tướng Đỗ Xuân Tụng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam. Tham dự buổi gặp mặt còn có đại biểu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp mặt.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp mặt, thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương và chúc mừng thành tích xuất sắc mà cán bộ, huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) lực lượng thể thao thành tích cao Quân đội đã nỗ lực rèn luyện, phấn đấu đạt được trong những năm qua. Sự cố gắng, thành tích thi đấu của các đồng chí đã đem lại niềm vui, sự phấn khích và tinh thần làm việc say sưa hơn đối với cán bộ, chiến sĩ toàn quân.
Đại tướng Phan Văn Giang lấy ví dụ về hai nữ anh hùng thời chiến và thời bình, đó là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVT) nhân dân Ngô Thị Tuyển, dù chỉ nặng 42kg, cao 1,4m nhưng vì lòng căm thù giặc sâu sắc đã vác trên mình 2 hòm đạn nặng 98 kg; đó là Anh hùng LLVT nhân dân Lê Thị Hằng, Giám đốc Trung tâm C4, Viện Hàng không Vũ trụ Viettel, với thành tích xuất sắc trong nghiên cứu, làm chủ công nghệ lõi tên lửa (đặc biệt là đầu tự dẫn) giúp Việt Nam tự chủ vũ khí hiện đại. Về nam giới, Đại tướng Phan Văn Giang lấy ví dụ về Đại tá Hoàng Xuân Vinh, người đầu tiên và duy nhất cho đến lúc này của thể thao Việt Nam đoạt huy chương Vàng và phá kỷ lục Olympic, với loạt bắn xuất sắc khiến đối thủ cũng phải vỗ tay tán thưởng.

Đại tướng Phan Văn Giang và các đại biểu chụp ảnh chung với các VĐV lực lượng thể thao thành tích cao Quân đội.
Quan tâm theo dõi Đoàn thể thao Việt Nam tranh tài SEA Games 33 đang diễn ra tại Thái Lan, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ vui mừng khi tính đến hết ngày 15/12, các VĐV Quân đội đóng góp vào xấp xỉ 1/4 huy chương Vàng của Đoàn thể thao Việt Nam; đồng thời nhấn mạnh, không phải môn nào cũng được quan tâm, yêu thích như bóng đá, bóng chuyền, mà nhiều môn thể thao khác các VĐV đã nỗ lực vượt qua khó khăn; ngoài VĐV, HLV là lực lượng các bác sĩ, hậu cần đã góp phần làm nên thành công của thể thao Quân đội.
Đại tướng Phan Văn Giang cũng biểu dương vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị quản lý đội thể thao trong huấn luyện và tổ chức thi đấu; sự đồng hành, hỗ trợ và chia sẻ nguồn lực thiết thực của các doanh nghiệp cho hoạt động thể thao thành tích cao Quân đội, như Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), Binh đoàn 19, Binh đoàn 20 và Ngân hàng TMCP Quân đội...

Đại tướng Phan Văn Giang trao quà của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tặng các đơn vị thể thao của Quân đội.
Trân trọng các thành tích mà thể thao Quân đội giành được trong năm 2025, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu thời gian tới, cán bộ, HLV, VĐV cần giữ và phát huy một cách cao nhất, cố gắng nhất, nỗ lực nhất, tỏa sáng nhất trong lĩnh vực thể thao để xứng đáng với danh hiệu cao quý “Bộ đội Cụ Hồ”. Những VĐV nào có kinh nghiệm thì cố gắng truyền thụ lại cho đồng đội để cố gắng đạt thành tích cao hơn nữa. Cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ trong cách tuyển chọn lực lượng VĐV; đặc biệt chương trình huấn luyện, không chỉ cần bồi đắp kinh nghiệm của bản thân mình mà cần có cả kinh nghiệm của đội bạn, không chỉ kinh nghiệm trong nước mà còn cần kinh nghiệm nước ngoài; nêu cao bản lĩnh trung thực, cao thượng, trách nhiệm.
Đặt trọn niềm tin vào lực lượng thể thao thành tích cao Quân đội, Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn cán bộ, HLV, VĐV cần tiếp tục nỗ lực cố gắng, chinh phục nhiều thành tích, đỉnh cao hơn nữa để xứng đáng với niềm tin yêu của lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng tham mưu và các cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân.

Quang cảnh buổi gặp mặt.
Những năm qua, công tác thể dục thể thao trong Quân đội luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu và các cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị. Tổ chức lực lượng thể thao thành tích cao Quân đội hiện có 10 đơn vị, quản lý 39 đội thể thao, tập luyện và tham gia thi đấu 30 môn trong hệ thống thi đấu thể thao quốc gia. Kết quả thi đấu năm 2025 tính đến ngày 25/12, lực lượng thể thao thành tích cao Quân đội đã thi đấu 181 giải trong nước và quốc tế, giành được 2.085 huy chương các loại, gồm 672 huy chương Vàng, 652 huy chương Bạc và 761 huy chương Đồng, phá 51 kỷ lục. Lực lượng thể thao Quân đội trong Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33 tính đến ngày 15/12 đã xuất sắc giành 24 huy chương (9 huy chương Vàng, 8 huy chương Bạc và 7 huy chương Đồng; phá 1 kỷ lục).

Đại tướng Phan Văn Giang trao quà của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng Câu lạc bộ bóng đá Thể Công-Viettel.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đại biểu chụp ảnh với Câu lạc bộ bóng đá Thể Công-Viettel.
Trước đó, chiều cùng ngày Đại tướng Phan Văn Giang đã đến thăm, tặng quà động viên can bộ, HLV, cầu thủ Câu lạc bộ bóng đá Thể Công-Viettel.



