Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tiếp xã giao Tùy viên Quốc phòng của Niu Di-lân và Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam
(Bqp.vn) - Sáng 9/1, tại Hà Nội, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp xã giao Tùy viên Quốc phòng Niu Di-lân và Tùy viên Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tiếp Đại tá Shauna Graham.
Tham dự buổi tiếp Tùy viên Quốc phòng Niu Di-lân có Đại tá Shauna Graham, Tùy viên Quốc phòng Niu Di-lân sắp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam và Đại tá Lyndon Wilson, Tùy viên Quốc phòng Niu Di-lân chuẩn bị nhận nhiệm kỳ mới tại Việt Nam.

Quang cảnh buổi tiếp Tùy viên Quốc phòng Niu Di-lân.
Tại buổi tiếp Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến chúc mừng Đại tá Shauna Graham đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam; đồng thời hoan nghênh Đại tá Lyndon Wilson được bổ nhiệm làm Tùy viên Quốc phòng Niu Di-lân tại Việt Nam nhiệm kỳ mới. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ và đánh giá cao tiềm lực, vị thế của Niu Di-lân trên trường khu vực và quốc tế. Việc Việt Nam và Niu Di-lân nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 2/2025, trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, là dấu mốc quan trọng mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trao quà lưu niệm tặng Đại tá Shauna Graham.
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh, thời gian qua, hợp tác quốc phòng Việt Nam - Niu Di-lân được triển khai thiết thực, hiệu quả trên cơ sở Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng năm 2013, tập trung vào các lĩnh vực, như: Trao đổi đoàn, đối thoại - tham vấn, đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, an ninh biển và hợp tác trong khuôn khổ các cơ chế quốc phòng đa phương, nhất là ADMM+. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đánh giá cao những đóng góp tích cực của Đại tá Shauna Graham trong nhiệm kỳ công tác, qua đó thể hiện sự hợp tác hiệu quả giữa hai Bộ Quốc phòng cũng như nỗ lực của cá nhân Đại tá Shauna Graham.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến chụp ảnh cùng các đại biểu.
Bày tỏ tin tưởng trên cương vị mới, Đại tá Lyndon Wilson sẽ tiếp nối và phát huy những kết quả đạt được, góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hai nước nói chung và hợp tác quốc phòng nói riêng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị hai bên tập trung thúc đẩy hợp tác trên một số lĩnh vực trọng tâm, như: Trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cơ chế tham vấn - đối thoại định kỳ; xây dựng, ký kết các văn bản hợp tác; đào tạo; gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; an ninh biển; an ninh mạng; quân y; công nghiệp quốc phòng; tham vấn, phối hợp trong các cơ chế hợp tác quốc phòng - an ninh đa phương, nhất là ADMM+, qua đó đóng góp tích cực vào quan hệ Đối tác Chiến lược ASEAN - Niu Di-lân. Bộ Quốc phòng Việt Nam hoan nghênh Bộ Quốc phòng Niu Di-lân tiếp tục cử sĩ quan sang học tiếng Việt và tham dự Khóa Quan chức quốc phòng quốc tế tại Việt Nam.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tiếp Đại tá Ozgur Bulent.
Tại buổi tiếp Tùy viên Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến chúc mừng Đại tá Ozgur Bulent được bổ nhiệm làm Tùy viên Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam; đồng thời khẳng định, việc hai nước cử Tùy viên Quốc phòng thường trú là dấu mốc quan trọng trong quan hệ quốc phòng song phương, góp phần thúc đẩy hợp tác quốc phòng hiệu quả, thực chất, đi vào chiều sâu, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển chung của khu vực và thế giới. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cho biết, lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam luôn quan tâm thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ phù hợp với tổng thể quan hệ hai nước. Thời gian qua, hợp tác quốc phòng song phương đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực, như: Xây dựng khuôn khổ hợp tác; trao đổi đoàn; công nghiệp quốc phòng; đào tạo; tích cực ủng hộ, tham gia các triển lãm quốc tế về công nghiệp quốc phòng do mỗi bên tổ chức.

Quang cảnh buổi tiếp Tùy viên Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ.
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị thời gian tới, Đại tá Ozgur Bulent tiếp tục nỗ lực thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương phù hợp với các văn kiện đã ký kết, tập trung vào các nội dung, như: Trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao; hợp tác đào tạo; công nghiệp quốc phòng; trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực hải quân, không quân, an ninh mạng; ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống; công binh, rà phá bom mìn… Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận quân nhân Thổ Nhĩ Kỳ sang học tiếng Việt và tham gia Khóa Quan chức quốc phòng quốc tế; trân trọng mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng, cơ quan, doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trao quà lưu niệm tặng Đại tá Ozgur Bulent.
Về phần mình, các Tùy viên Quốc phòng đương nhiệm và mới được bổ nhiệm của Niu Di-lân và Thổ Nhĩ Kỳ đều đánh giá cao hợp tác quốc phòng song phương với Việt Nam; đồng thời, khẳng định trên cương vị, chức trách của mình sẽ nỗ lực góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai bên ngày càng phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả.



