Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Bộ quốc phòng
Bộ quốc phòng
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tiếp tục tập trung nguồn lực cho khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam

(Bqp.vn) - Chiều 13/1, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam (Ban Chỉ đạo 701) tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam giai đoạn 2010 - 2025 và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 23 điểm cầu trên cả nước. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo 701 chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Dự hội nghị có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Cùng dự có Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng, Phó Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 701.

Tham dự hội nghị còn có đại biểu lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương, địa phương; đại biểu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng; đại sứ, tùy viên quốc phòng các nước; đại diện các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ; các chuyên gia, nhà khoa học...

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng báo cáo tại hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng nhấn mạnh, sau 15 năm triển khai Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam giai đoạn 2010 - 2025 (Chương trình 504) đã đạt nhiều kết quả quan trọng, trong đó nổi bật là việc xây dựng Chương trình hành động quốc gia; hoàn thiện cơ cấu tổ chức và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn và hỗ trợ nạn nhân; tổ chức điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn, vật nổ; nâng cao năng lực quản lý, điều hành và nghiên cứu, phát triển; tăng cường hợp tác quốc tế, vận động tài trợ; đẩy mạnh phối hợp giữa các lực lượng trong triển khai nhiệm vụ.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng khẳng định, giai đoạn 2010 - 2025, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, công tác khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ sau chiến tranh ở Việt Nam đạt được nhiều thành tựu quan trọng; các mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình cơ bản hoàn thành, góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, bảo đảm an toàn và ổn định cuộc sống cho nhân dân. Cả nước đã triển khai khảo sát, rà phá bom mìn, vật nổ trên khoảng 530.000ha với tổng kinh phí gần 29.000 tỷ đồng, trong đó ngân sách trong nước hơn 23.000 tỷ đồng, viện trợ và hỗ trợ quốc tế trực tiếp 5.600 tỷ đồng (tương đương 234 triệu USD). Đến nay, diện tích nghi ngờ ô nhiễm bom mìn giảm xuống còn khoảng 5,57 triệu ha, tương đương 17,61% diện tích cả nước.

Tại hội nghị, các đại biểu trong nước và quốc tế đã phát biểu nhiều ý kiến tâm huyết, thống nhất cao với báo cáo tổng kết và chương trình giai đoạn tiếp theo; đồng thời, đánh giá cao sự quan tâm, đầu tư nguồn lực của Chính phủ Việt Nam; đồng thời khẳng định tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực mang đậm tính nhân đạo và phát triển bền vững này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan đã chuẩn bị tốt nội dung, chương trình hội nghị; cho rằng các báo cáo, tham luận thể hiện tinh thần trách nhiệm, chiều sâu phân tích, làm rõ kết quả đạt được, chỉ ra tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; đồng thời đề xuất định hướng trong thời gian tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn dành sự quan tâm đặc biệt và xác định công tác khắc phục hậu quả bom mìn là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách và lâu dài, gắn liền với phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tập trung nguồn lực khắc phục hậu quả chiến tranh, xử lý bom mìn, chất độc hóa học. Việc ban hành Chương trình 504 thể hiện quyết tâm chính trị rất lớn của Đảng, Nhà nước nhằm sớm loại bỏ hiểm họa bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh, trả lại môi trường an toàn, cuộc sống bình yên cho nhân dân, phục vụ phát triển đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh 7 kết quả nổi bật sau 15 năm, gồm: hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách; kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực quản lý, điều hành; huy động hiệu quả các nguồn lực trong nước và quốc tế; giải phóng nguồn lực đất đai phục vụ phát triển; giảm mạnh thương vong, tăng cường hỗ trợ nhân đạo; coi tuyên truyền, giáo dục là “chìa khóa” kéo giảm tai nạn bom mìn; đồng thời, góp phần thực hiện hiệu quả đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, đưa Việt Nam trở thành hình mẫu trong hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh.

Quang cảnh hội nghị.

Nhân dịp này, Thủ tướng cảm ơn Chính phủ các nước và các tổ chức quốc tế đã đồng hành, hỗ trợ Việt Nam trong khắc phục hậu quả chiến tranh và bom mìn.

Trên cơ sở các kết quả đạt được, Thủ tướng nhấn mạnh 5 bài học kinh nghiệm: bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt gắn với phương pháp tổ chức khoa học, hiện đại; gắn khắc phục hậu quả bom mìn với phát triển và an sinh xã hội; lấy nội lực làm quyết định; đồng thời phát huy hợp tác quốc tế và xã hội hóa; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ và chuyển đổi số; lấy người dân làm trung tâm, nhất là trong công tác tuyên truyền.

Thủ tướng Phạm Minh Chính  đánh giá, thời gian tới, nhiệm vụ đặt ra rất nặng nề, nhất là trong Chương trình hành động giai đoạn 2026 - 2045, nhằm đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu đến năm 2045 cơ bản làm sạch toàn bộ diện tích đất bị ô nhiễm bom mìn đến độ sâu 0,5 m. Thủ tướng yêu cầu tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, gồm: hoàn thiện thể chế; kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực lực lượng rà phá; mở rộng hợp tác quốc tế; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; tăng cường tuyên truyền, giáo dục; chăm lo, hỗ trợ toàn diện cho nạn nhân bom mìn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thiện Chương trình 504 giai đoạn  2026 - 2045 trình Thủ tướng; triển khai Đề án nâng cao năng lực rà phá bom mìn, vật nổ đến năm 2030 và các năm tiếp theo; tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ; tổ chức vận động, tiếp nhận và sử dụng hiệu quả các nguồn tài trợ, bảo đảm tiến độ, mục tiêu của chương trình.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam tiếp tục tích cực, chủ động trong công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh, Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm, tích cực với cộng đồng quốc tế, vì mục tiêu hòa bình, hợp tác, phát triển, vì một thế giới không có chiến tranh; đồng thời cũng trân trọng cảm ơn và mong các nước, bạn bè quốc tế, các ngài đại sứ, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ, các cá nhân hảo tâm tiếp tục đồng hành với Việt Nam.

Đại tướng Phan Văn Giang phát tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Bộ Quốc phòng và Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 701 nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng; đồng thời cam kết chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương, các đại sứ quán và tổ chức quốc tế tại Việt Nam trong xây dựng chương trình, kế hoạch, triển khai các giải pháp thiết thực, hiệu quả.

Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước; sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng hành của cộng đồng quốc tế, để sớm đưa Việt Nam trở thành quốc gia không còn ô nhiễm bom mìn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện Chương trình 504 giai đoạn 2010 - 2025.

Đại tướng Phan Văn Giang trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện Chương trình 504 giai đoạn 2010 - 2025.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức đã công bố các quyết định khen thưởng và trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 10 tập thể, 10 cá nhân; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho 26 tập thể và 39 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện Chương trình 504 giai đoạn 2010 - 2025.


Đức Anh / mod.gov.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều