Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Bộ tài chính
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Doanh nghiệp đánh giá cao nỗ lực của cơ quan Thuế, Hải quan

Tại Diễn đàn “Ngành Thuế và ngành Hải quan đồng hành cùng doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số” do Tạp chí Kinh tế - Tài chính phối hợp với Cục Thuế, Cục Hải quan tổ chức sáng 8/10, các đại biểu tham dự ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của cơ quan Thuế, Hải quan trong thời gian qua; đồng thời đưa ra một số đề xuất, kiến nghị, góp phần thúc đẩy quá trình cải cách thuế và hải quan trong thời gian tới.

Toàn cảnh Diễn đàn

Xu hướng cải cách ngày càng tích cực

Theo ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng thư ký, Trưởng ban Pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), thuế và hải quan là hai lĩnh vực luôn nhận được sự quan tâm của người dân, doanh nghiệp. Qua quan sát quá trình xây dựng, hoàn thiện chính sách, VCCI nhận thấy xu hướng cải cách ngày càng tích cực, trong đó, chính sách về thuế, hải quan ngày càng được hoàn thiện theo hướng tăng cường phân cấp, phân quyền.

Cùng với đó, cơ quan Thuế, cơ quan Hải quan còn tích cực, chủ động trong công tác cải cách thủ tục hành chính; đi đầu trong công tác số hóa, góp phần giảm rất nhiều thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Đơn cử, trong lĩnh vực hải quan, việc triển khai thông quan điện tử đã tạo ra những thay đổi căn bản về phương thức thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu. Trong lĩnh vực thuế, hóa đơn điện tử và nhiều thủ tục kê khai, nộp thuế, hoàn thuế trên môi trường điện tử đã mang lại sự thuận lợi rõ rệt cho người dân, doanh nghiệp.

Việc đổi mới phương thức quản lý, đặc biệt là chuyển mạnh sang quản lý dựa trên mức độ tuân thủ và rủi ro là định hướng cải cách có ý nghĩa rất lớn, không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước mà còn giúp giảm đáng kể chi phí cho doanh nghiệp và toàn xã hội. Bên cạnh đó, trao đổi, đối thoại, lắng nghe, tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đã trở thành “văn hóa” và là một trong những điểm mạnh của cơ quan Thuế và cơ quan Hải quan trong thời gian qua.

Theo đại diện VCCI, cơ quan Thuế và cơ quan Hải quan đã rất thành công trong việc cắt giảm thủ tục hành chính ban đầu. Những khó khăn hiện nay không còn tập trung chủ yếu ở khâu khai báo, kê khai và thủ tục ban đầu, bởi các khâu này về cơ bản đã được cải cách tương đối thuận lợi. Trong thời gian tới, trọng tâm giải quyết khó khăn, vướng mắc có thể phát sinh trong quá trình thực thi chính sách ở một số ngành, hàng cụ thể. Đây là những vấn đề rất khó, đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn.

Tinh thần cầu thị, văn hóa đối thoại, đồng hành

Với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn thuế, hải quan, Luật sư Nguyễn Văn Được, Tổng giám đốc Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn Thuế Trọng Tín đánh giá: trong thời gian qua, cơ quan thuế, hải quan có nhiều đổi mới rất tích cực, từ văn hóa ứng xử, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ. Không chỉ vậy, trong quá trình hoàn thiện chính sách, ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp đã được cơ quan quản lý, ban soạn thảo ghi nhận, cân nhắc kỹ lưỡng, tiếp thu tối đa.

“Tôi mong muốn tinh thần này tiếp tục được phát huy để tiếng nói của doanh nghiệp được ghi nhận nhanh hơn, sớm hơn, hiệu quả hơn, xử lý ngay được những vấn đề phát sinh từ thực tiễn.”, Luật sư Nguyễn Văn Được nói.

Luật sư Nguyễn Văn Được cũng đề nghị các chuyên gia, doanh nghiệp cần nâng cao trách nhiệm trong việc phản ánh kịp thời, trung thực, khách quan những khó khăn, vướng mắc cụ thể mà doanh nghiệp gặp phải từ thực tiễn một cách chính thức đến cơ quan quản lý, có thể thông qua các Hiệp hội, các Hội nghị đối thoại, tránh đưa ra những phản hồi không chính thức, gây hoang mang trên mạng xã hội…

Về phía hiệp hội, ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE) cho biết, nhiều thành viên của VAFIE đánh giá cao nỗ lực của cơ quan thuế, hải quan trong quá trình xây dựng chính sách, cải cách thủ tục hành chính và đối thoại với doanh nghiệp.

“Tần suất các cuộc đối thoại về thuế, hải quan tăng mạnh trong những năm gần đây và doanh nghiệp rất hoan nghênh.”, ông Tuấn chia sẻ và cho rằng, thực tiễn hoạt động có thể phát sinh vô vàn khó khăn, vướng mắc khi có sự thay đổi của chính sách pháp luật. Điều quan trọng là chúng ta kịp thời giải đáp, xử lý vướng mắc đó như thế nào. Cơ quan quản lý cần tiếp tục tạo điều kiện cho các doanh nghiệp được tham gia thực chất hơn nữa vào quá trình xây dựng, hoàn thiện chính sách ngay từ đầu. Chủ tịch VAFIE cũng mong muốn tiếp tục duy trì các cuộc đối thoại giữa cơ quan quản lý và doanh nghiệp. Qua đó, doanh nghiệp có thể cung cấp thêm thông tin thiết thực từ thực tiễn cho ban soạn thảo, để khi chính sách được ban hành sẽ mang hơi thở của thực tiễn và sớm đi vào cuộc sống.

Đại diện Hiệp hội đầu tư nước ngoài phát biểu tại Diễn đàn

Đại diện Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) ghi nhận nỗ lực chuyển đổi số và hiện đại hóa toàn diện trong lĩnh vực thuế, hải quan. Điều này đã giúp doanh nghiệp ô tô tiết kiệm được thời gian, chi phí, nhân lực.

Bày tỏ trân trọng các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong giai đoạn khó khăn của cơ quan quản lý đối với doanh nghiệp trong thời gian qua, đại diện VAMA cho biết, chính sách gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt, giảm mức lệ phí trước bạ cho ô tô sản xuất trong nước thời gian qua đã thực sự trở thành “phao cứu sinh”, tạo đòn bẩy giúp thị trường ô tô phục hồi và duy trì công ăn việc làm cho người lao động.

Đánh giá cao tinh thần cầu thị, đối thoại, đồng hành thường xuyên cũng như sự công khai, minh bạch trong quá trình xây dựng chính sách pháp luật của cơ quan thuế, hải quan, đại diện VAMA cho biết, Hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp trân trọng quy trình tham vấn, đồng hành ngày càng rộng rãi của cơ quan quản lý. Việc tích cực lấy ý kiến từ cộng đồng doanh nghiệp khi ban hành các chính sách giúp các quy định pháp luật được thực hiện và xử lý nhanh hơn.

Đề cập đến hiệu quả từ quản lý rủi ro và tạo thuận lợi thương mại, đại diện VAMA cho rằng, việc ngành hải quan đẩy mạnh áp dụng cơ chế quản lý thị trường, tăng tỷ lệ luồng xanh đã giúp hàng hóa, linh kiện được thông suốt. Đây cũng là yếu tố then chốt giúp các nhà sản xuất ô tô duy trì tiến độ, không bị đứt gãy chuỗi lắp ráp. Tương tự, ngành Thuế cũng đã áp dụng nhiều cơ chế tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Phía VAMA cho rằng, tính ổn định và dự báo của chính sách sẽ giúp doanh nghiệp chủ động trong kế hoạch đầu tư công nghệ, mở rộng sản xuất. Vị này cũng đề nghị cơ quan quản lý tiếp tục nghiên cứu các chính sách thuế, phí hỗ trợ lộ trình chuyển đổi xanh có tính đến yếu tố lắp ráp trong nước, phù hợp với các định hướng cam kết về phát thải; ưu đãi thuế, phí cho các dòng xe thân thiện với môi trường; tăng cường đồng bộ dữ liệu liên ngành qua cơ chế một cửa quốc gia để tiếp tục nâng cấp hệ thống kết nối dữ liệu liên thông giữa cơ quan thuế - hải quan – đăng kiểm;…

Nỗ lực cải cách thể chế, số hóa và đổi mới phương thức quản lý

Trong thời gian qua, cơ quan Thuế và cơ quan Hải quan đã có rất nhiều nỗ lực trong cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa phương thức quản lý.

- Trong lĩnh vực hải quan, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan đã được Quốc hội thông qua, là cơ sở pháp lý quan trọng để tái thiết kế quy trình nghiệp vụ, xây dựng hệ thống hải quan số, hải quan thông minh trong giai đoạn tới.

Công tác rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh được triển khai quyết liệt trên tinh thần lấy doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Cải cách thể chế được gắn chặt với đổi mới phương thức quản lý theo hướng dựa trên mức độ tuân thủ và mức độ rủi ro của doanh nghiệp...

Đến nay 100% thủ tục hải quan cơ bản đã được tự động hóa với sự tham gia của 99,65% doanh nghiệp; thời gian thông quan đối với luồng hàng xanh chỉ còn từ 1 đến 3 giây. Về Cơ chế một cửa quốc gia, đến nay đã có 250 thủ tục hành chính của 13 Bộ, ngành được triển khai chính thức; Việt Nam đã thực hiện trao đổi chứng nhận xuất xứ điện tử mẫu D chính thức với 9 nước ASEAN, tạo điều kiện để doanh nghiệp hưởng ưu đãi thuế quan nhanh chóng, minh bạch. Ngành Hải quan cũng đã triển khai Hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng, sân bay, kho bãi (VASSCM); duy trì vận hành ổn định Hệ thống VNACCS/VCIS; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến,…Nhờ đó, thời gian trung bình thông quan hàng xuất khẩu đã giảm từ 4 giờ 14 phút xuống còn 2 giờ 11 phút; thời gian thông quan hàng nhập khẩu giảm từ 40 giờ 49 phút xuống còn 35 giờ 57 phút.

- Trong lĩnh vực thuế, hệ thống công nghệ thông tin của ngành Thuế đã phát triển tương đối toàn diện, ứng dụng công nghệ thông tin trong hầu hết các quy trình nghiệp vụ, cơ bản đáp ứng được yêu cầu quản lý thuế cốt lõi cũng như cung cấp các dịch vụ thuế điện tử hỗ trợ người nộp thuế trên cơ sở Luật Quản lý thuế và quy định hiện hành.

Quản lý thuế từng bước chuyển từ phương thức quản lý thủ công sang quản trị số dựa trên dữ liệu tập trung, kết nối liên thông và tự động hóa. Các nền tảng dịch vụ thuế điện tử tiếp tục được nâng cấp, mở rộng. Ứng dụng eTax Mobile từng bước trở thành kênh “một cửa” trên thiết bị di động, tích hợp VNeID, hỗ trợ đăng ký, kê khai, nộp thuế, tra cứu nghĩa vụ thuế và trợ lý ảo Chatbot 24/7. Hệ thống hóa đơn điện tử được triển khai trên phạm vi toàn quốc từ ngày 01/7/2022 và đến nay đã tiếp nhận, xử lý khoảng 29 tỷ hóa đơn, hình thành nguồn dữ liệu lớn phục vụ quản lý thuế.

Công tác quản lý thuế đối với thương mại điện tử và nền tảng số được đẩy mạnh. Các quy trình quản lý thuế cốt lõi đã được số hóa trên quy mô lớn, gồm đăng ký thuế, kê khai, nộp thuế, xử lý hoàn thuế và hoạt động kiểm tra, qua đó giảm đáng kể sự phụ thuộc vào xử lý thủ công trong toàn ngành….

HP


www.mof.gov.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều