Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Bộ tài chính
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn làm việc với Fitch Ratings về triển vọng kinh tế và tín nhiệm quốc gia Việt Nam

Chiều 12/10, tại trụ sở Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã tiếp và làm việc với ông Ian Linnell, Chủ tịch tổ chức xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings (Fitch) và Đoàn công tác nhân chuyến thăm Việt Nam. Tại buổi làm việc hai bên đã trao đổi về triển vọng tăng trưởng kinh tế Việt Nam, hồ sơ tín nhiệm quốc gia, nhu cầu huy động vốn và định hướng phát triển thị trường tài chính của Việt Nam trong thời gian tới.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cập nhật các kết quả cải cách gần đây của Việt Nam

Fitch đánh giá tích cực triển vọng tăng trưởng của Việt Nam

Tại buổi làm việc, ông Ian Linnell, Chủ tịch Fitch Ratings cho biết, Fitch duy trì quan hệ hợp tác lâu dài với Bộ Tài chính và các cơ quan của Việt Nam, không chỉ trong đánh giá tín nhiệm quốc gia mà còn thông qua hoạt động đánh giá, làm việc với nhiều tổ chức và doanh nghiệp trong nước. Fitch đánh giá Việt Nam là thị trường giàu tiềm năng tại khu vực Đông Nam Á và đang cân nhắc khả năng mở văn phòng đại diện tại Việt Nam.

Đánh giá về triển vọng kinh tế, đại diện Fitch nhận định, quỹ đạo tăng trưởng nhanh của Việt Nam là điểm đáng chú ý trong bối cảnh không nhiều nền kinh tế trên thế giới duy trì được tốc độ tăng trưởng cao. Mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên của Việt Nam mở ra nhiều cơ hội phát triển, song cũng đặt ra yêu cầu lớn đối với thị trường tài chính và khả năng huy động vốn của nền kinh tế.

Theo Fitch, đây là những vấn đề được các nhà đầu tư quốc tế đặc biệt quan tâm, nhất là tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Các nhà đầu tư muốn tìm hiểu sâu hơn về môi trường đầu tư tại Việt Nam, xu hướng dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và khả năng khai thác những cơ hội phát triển trong thời gian tới.

Đại diện Fitch cho rằng, câu chuyện tăng trưởng của Việt Nam có nhiều tín hiệu tích cực. Mặc dù triển vọng tín nhiệm hiện được đánh giá ở mức ổn định, Fitch kỳ vọng sẽ có thêm những diễn biến thuận lợi trong tương lai, gắn với quá trình phát triển kinh tế và những chuyển biến về môi trường đầu tư của Việt Nam.

Trao đổi với Fitch, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết những đánh giá tích cực của các tổ chức quốc tế phù hợp với diễn biến kinh tế và các kết quả cải cách gần đây của Việt Nam. Trong 9 tháng năm 2026, GDP ước tăng 9,01% so với cùng kỳ năm trước, riêng quý III tăng 9,95%; xuất khẩu hàng hóa tăng 24,5%. Tổng vốn FDI đăng ký đạt 50,36 tỷ USD, tăng 76,4%, trong khi vốn thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, tăng 12,1%.

Theo Bộ trưởng, Việt Nam phấn đấu đạt tăng trưởng từ 10% trở lên, đồng thời bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và an toàn các cân đối lớn. Chính phủ chú trọng nâng cao chất lượng tăng trưởng, hiệu quả sử dụng nguồn lực và năng lực tự chủ của nền kinh tế, qua đó tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

Ông Ian Linnell, Chủ tịch Fitch Ratings khẳng định tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong thời gian tới

Củng cố nền tảng tín nhiệm, mở rộng khả năng huy động vốn

Từ những vấn đề Fitch quan tâm về tăng trưởng và nhu cầu huy động vốn, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết Việt Nam đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công và bảo đảm an toàn nợ công. Việt Nam tiếp tục thực hiện đầy đủ, đúng hạn các nghĩa vụ trả nợ, đồng thời sử dụng hiệu quả dư địa hiện có để tạo năng lực sản xuất và nguồn thu bền vững. Mức nợ công tương đối thấp và cơ cấu nợ nước ngoài thuận lợi là những yếu tố hỗ trợ hồ sơ tín nhiệm quốc gia.

Hiện Fitch duy trì xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam ở mức BB+, triển vọng Ổn định, theo thông cáo ngày 16/6/2026. Trong khi đó, ngày 8/10/2026, tổ chức xếp hạng tín nhiệm Nhật Bản R&I đã nâng xếp hạng nhà phát hành bằng ngoại tệ của Việt Nam từ BB+, triển vọng Tích cực, lên BBB-, triển vọng Ổn định. Thị trường chứng khoán Việt Nam cũng được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp, có hiệu lực từ ngày 21/9/2026.

Bộ trưởng đánh giá đây là những tín hiệu tích cực đối với vị thế của Việt Nam trên thị trường quốc tế. Tuy nhiên, để tiến tới mức xếp hạng tín nhiệm đầu tư vào năm 2030, Việt Nam cần tiếp tục cải thiện chất lượng thể chế, củng cố an toàn hệ thống tài chính, nâng cao tính minh bạch và duy trì các kết quả phát triển thực chất.

Bộ trưởng đề nghị Fitch tiếp tục đánh giá toàn diện, khách quan những chuyển biến tích cực của Việt Nam; đồng thời chia sẻ cụ thể hơn về các tiêu chí và yếu tố có ý nghĩa quyết định đối với việc nâng xếp hạng, giúp Việt Nam xác định rõ hơn các trọng tâm cải cách trong thời gian tới.

Toàn cảnh buổi tiếp

Về phát triển thị trường vốn, Bộ trưởng cho biết Việt Nam đang thúc đẩy hoàn thiện thể chế, đa dạng hóa sản phẩm và cơ sở nhà đầu tư, hiện đại hóa hạ tầng thị trường, nâng cao chất lượng công bố thông tin và hiệu quả giám sát. Những giải pháp này nhằm mở rộng nguồn vốn trung và dài hạn, giảm sự phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng và nâng cao khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp.

Bộ trưởng cũng chia sẻ về sự quan tâm của các nhà đầu tư và định chế tài chính quốc tế đối với khả năng huy động vốn của Việt Nam, trong đó có phương án phát hành trái phiếu Chính phủ trên thị trường quốc tế và khả năng phát hành trái phiếu Samurai tại Nhật Bản. Việt Nam đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết, đặc biệt là danh mục dự án có khả năng hấp thụ vốn hiệu quả, nhằm bảo đảm nguồn vốn huy động được sử dụng đúng mục tiêu và phát huy hiệu quả.

Để hỗ trợ quá trình này, Bộ Tài chính mong muốn Fitch chia sẻ kinh nghiệm quốc tế trong phát triển thị trường trái phiếu và hoạt động xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp, tổ chức tài chính. Việc nâng cao chất lượng thông tin và phát triển hoạt động xếp hạng tín nhiệm được kỳ vọng góp phần tăng tính minh bạch, củng cố niềm tin của nhà đầu tư và thúc đẩy thị trường vốn phát triển bền vững.

Lam Anh


www.mof.gov.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều