Vinachem kiến nghị tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh Dự án muối mỏ Kali tại Lào
Trong khuôn khổ Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam-Lào diễn ra chiều 8/10/2026 tại Thủ đô Viêng Chăn, ông Phùng Quang Hiệp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem), đã kiến nghị Chính phủ và các cơ quan chức năng của Lào tiếp tục hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ Dự án khai thác và chế biến muối mỏ Kali tại tỉnh Khammouane, đồng thời thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại giữa doanh nghiệp hai nước.
Hội nghị được tổ chức trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam từ ngày 8–9/10/2026, với sự tham dự của đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Vinachem
Đây là diễn đàn để các cơ quan chức năng và doanh nghiệp Việt Nam – Lào trao đổi về môi trường đầu tư, tăng cường kết nối, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy triển khai các dự án hợp tác, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước.
Phát biểu tại Hội nghị, ông Phùng Quang Hiệp trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo và hỗ trợ của Chính phủ, các bộ, ngành và cơ quan chức năng Việt Nam, Lào đối với hoạt động đầu tư, hợp tác của Vinachem, đặc biệt là Dự án khai thác và chế biến muối mỏ Kali tại huyện Nongbok, tỉnh Khammouane.
Theo lãnh đạo Vinachem, Dự án có ý nghĩa chiến lược đối với định hướng phát triển của Tập đoàn, góp phần nâng cao năng lực sản xuất, chủ động nguồn nguyên liệu phục vụ ngành công nghiệp hóa chất và phân bón. Việc triển khai Dự án cũng có ý nghĩa quan trọng trong việc cụ thể hóa các thỏa thuận hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Lào.
Thời gian qua, Vinachem đã tập trung nguồn lực, phối hợp với các cơ quan chức năng của Lào hoàn thiện các thủ tục cần thiết, từng bước tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuẩn bị đầu tư.
Để đẩy nhanh tiến độ Dự án, Chủ tịch HĐTV Vinachem kiến nghị Chính phủ và các cơ quan chức năng của Lào tiếp tục quan tâm, hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục liên quan, xem xét tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách, tạo điều kiện để Dự án sớm chuyển sang giai đoạn triển khai tiếp theo.

Ông Phùng Quang Hiệp phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Vinachem
Vinachem khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và đối tác Lào, tập trung nguồn lực, bảo đảm việc triển khai Dự án tuân thủ quy định pháp luật, đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư.
Cùng với hoạt động đầu tư, hợp tác thương mại giữa Vinachem và các doanh nghiệp Lào tiếp tục được duy trì, mở rộng. Trong những năm gần đây, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Tập đoàn và các doanh nghiệp Lào ước đạt khoảng 70 triệu USD mỗi năm. Vinachem cũng đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác với Tập đoàn Phongsavanh, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, giới thiệu và quảng bá sản phẩm tại thị trường Lào. Các hoạt động này góp phần tăng cường kết nối doanh nghiệp, mở rộng thị trường và khai thác tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp hóa chất, đầu tư và thương mại.
Lãnh đạo Vinachem khẳng định Lào là một trong những địa bàn hợp tác quan trọng của Tập đoàn, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan chức năng và cộng đồng doanh nghiệp hai nước để thúc đẩy triển khai các dự án đầu tư, mở rộng hợp tác thương mại, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế và củng cố quan hệ hợp tác đặc biệt Việt Nam – Lào.
NT


