Tăng cường quan hệ hợp tác giữa Bộ Tài chính và tỉnh Tochigi, Nhật Bản
Chiều 16/12, tại trụ sở Bộ Tài chính, thừa ủy quyền của Lãnh đạo Bộ, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài Nguyễn Anh Tuấn tiếp ông Fukuda Tomikazu, Thống đốc tỉnh Tochigi, Nhật Bản. Buổi tiếp nhằm mục tiêu tiếp tục trao đổi về phương hướng thúc đẩy giao lưu kinh tế và ký Biên bản ghi nhớ (MOU) giữa Bộ Tài chính và tỉnh Tochigi.

Hai bên ký kết Biên bản ghi nhớ nhằm tiếp tục thúc đẩy, tăng cường mối quan hệ hợp tác
Tại buổi tiếp, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài Nguyễn Anh Tuấn chào mừng ngài Fukuda Tomikazu và Đoàn công tác đã đến thăm, làm việc tại Bộ Tài chính. Đồng thời cho biết, giữa Việt Nam - Nhật Bản, 2 nước đã có hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Nhật Bản tiếp tục là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu, là đối tác số 1 của Việt Nam về hợp tác ODA và hợp tác lao động, nhà đầu tư lớn thứ 3, đối tác thương mại và du lịch thứ tư. Điều này chứng tỏ mối quan hệ hợp tác đặc biệt giữa hai bên và trong sự đóng góp chung không thể nhắc đến sự đóng góp quan trọng của tỉnh Tochigi.
“Rất may mắn Bộ Tài chính (Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũ) năm 2023 đã ký Biên bản ghi nhớ với Tochigi. Biên bản ghi nhớ này là nền tảng thúc đẩy mối quan hệ không chỉ giữa tỉnh Tochigi với Bộ Tài chính mà còn giữa Việt Nam - Tochigi ngày càng sâu sắc, toàn diện, hiệu quả hơn” - Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài cho hay.
Chia sẻ thêm về tình hình kinh tế xã hội của Việt Nam thời gian qua, ông Tuấn cho biết, Việt Nam hiện đang tiến hành cải cách mạnh mẽ bộ máy hành chính, hoàn thiện thể chế, xây dựng Chính phủ kiến tạo, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy hợp tác đầu tư, trong đó có hoạt động thu hút đầu tư nước ngoài. Mục tiêu hướng tới của Việt Nam trong giai đoạn 2026-2030 là tăng trưởng GDP trên 10%, tới năm 2045 trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao và Việt Nam đang lấy Nhật Bản làm “hình mẫu” phát triển.
“Với vai trò của Cục Đầu tư nước ngoài về xúc tiến đầu tư, thu hút đầu tư nước ngoài 2 chiều, mong muốn 2 bên tiếp tục có sự hợp tác chặt chẽ, sâu sắc hơn. Đặc biệt trong một số lĩnh vực tỉnh Tochigi có thế mạnh như: lĩnh vực chế tạo, nông nghiệp công nghệ cao, y tế, du lịch… Bên cạnh đó, mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội được tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Tỉnh, tăng cường hợp tác đầu tư” - Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài đề nghị.

Thống đốc Fukuda Tomikazu và ông Nguyễn Anh Tuấn trao đổi tại buổi tiếp
Trao đổi tại buổi làm việc, Thống đốc Fukuda Tomikazu cho biết, Tochigi là tỉnh nổi tiếng về nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp may mặc, công nghiệp cơ khí, trong đó tỉnh có một số sản phẩm thế mạnh như lê, dâu tây, thịt bò đang hướng đến mở rộng vào thị trường Việt Nam. Hiện có 22 doanh nghiệp của tỉnh đang đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực sản xuất, điện tử, bánh kẹo, ngân hàng, IT, làm đẹp (Ngân hàng Ashikawa, Công ty Pan Akimoto, Beauty Atelier Group, TANOI, Caters..).
Thống đốc Fukuda Tomikazu cũng khẳng định luôn dành tình cảm đặc biệt và nỗ lực không ngừng thúc đẩy hợp tác, giao lưu với các Bộ ngành, các địa phương của Việt Nam. Đồng thời quan tâm, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho cộng đồng khoảng 9.000 người Việt Nam đang sinh sống và học tập tại tỉnh.
Về quan hệ hợp tác cụ thể, Thống đốc Fukuda Tomikazu cho biết, những năm gần đây, tỉnh Tochigi rất quan tâm thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị với Việt Nam. Trong đó, Tỉnh đã ký Bản ghi nhớ về thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác với tỉnh Vĩnh Phúc (nay là tỉnh Phú Thọ, vào tháng 11/2021). Tỉnh cũng đã ký Biên bản ghi nhớ (MOU) với Bộ KH&ĐT (nay là Bộ Tài chính) vào năm 2023 về hợp tác nhằm thúc đẩy trao đổi kinh tế, đồng thời tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và quan hệ hữu nghị. Trong khuôn khổ Đoàn công tác lần này, do có sự sáp nhập giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính, Tỉnh đề xuất ký lại MOU để thay đổi tên gọi của cơ quan ký kết, các nội dung khác của MOU vẫn giữ nguyên. Đồng thời tiếp tục trao đổi về phương hướng thúc đẩy giao lưu kinh tế giữa hai bên…

Quang cảnh buổi tiếp
Thống đốc cũng bày tỏ nhất trí cao đối với những đề xuất của Phó Cục trưởng Nguyễn Anh Tuấn về đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa những ngành, lĩnh vực hai bên có thế mạnh. Đồng thời cam kết, tỉnh Tochigi cam kết sẽ tạo mọi điều kiện, tiếp tục hỗ trợ tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và học tập tại tỉnh, cũng như các doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu tìm hiểu cơ hội, hợp tác đầu tư tại tỉnh Tochigi.
Kết thúc buổi tiếp, hai bên đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) qua đó nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ, tăng cường hợp tác, thúc đẩy giao lưu kinh tế.
Thu Trang



