Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cao Minh xã miền núi giàu bản sắc văn hóa, tiềm năng phát triển du lịch trải nghiệm

Với địa hình núi cao, cảnh quan thiên nhiên hoang sơ cùng văn hóa đậm đà bản sắc Cao Minh được đánh giá là vùng đất giàu tiềm năng để phát triển du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã Cao Minh là nơi sinh sống của nhiều dân tộc thiểu số như Mông, Tày, Dao, Nùng, Sán Chỉ… trong đó người Mông chiếm gần 52% dân số. Sự đa dạng về văn hóa, phong tục, tập quán và tín ngưỡng của các dân tộc đã tạo nên một không gian văn hóa đặc sắc, mang đậm dấu ấn vùng cao, là nền tảng quan trọng cho việc xây dựng các sản phẩm du lịch văn hóa, trải nghiệm.

Cao Minh được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba đơn vị hành chính gồm Công Bằng, Cổ Linh và Cao Tân. Trải qua nhiều biến động về địa giới, đến nay địa phương vẫn lưu giữ được nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể quý giá. Trong đó, làn điệu lượn cọi của người Tàymúa khèn của người Mông đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ dân gian trên địa bàn xã duy trì sinh hoạt thường xuyên, góp phần bảo tồn, truyền dạy và lan tỏa các giá trị truyền thống trong cộng đồng.

Cao Minh xã miền núi giàu bản sắc văn hóa, tiềm năng phát triển du lịch trải nghiệm - Ảnh 1.

Xã Cao Minh có đông đảo đồng bào dân tộc sinh sống, văn hóa phong phú, đa dạng

Bên cạnh những giá trị văn hóa của người Tày, đời sống văn hóa của đồng bào Mông tại Cao Minh vẫn còn lưu giữ khá nguyên vẹn nhiều nét truyền thống đặc sắc như trang phục, lễ hội, ẩm thực và nhạc cụ dân gian. Nổi bật trong số đó là lễ hội Mù Là, lễ hội truyền thống mang đậm bản sắc của đồng bào Mông, được tổ chức hằng năm từ ngày 13 đến 15 tháng Giêng âm lịch tại đỉnh núi Ngạm Xáng, thôn Lủng Phặc. Thời điểm diễn ra lễ hội cũng là lúc hoa mơ, hoa mận nở trắng khắp các triền núi, tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ, vừa thơ mộng.

Đến với lễ hội Mù Là, du khách không chỉ được thưởng thức ẩm thực truyền thống mà còn được hòa mình vào các hoạt động văn hóa đặc sắc như giao lưu múa khèn Mông, hát giao duyên, thi chọi bò, tham gia các trò chơi dân gian. Đây là dịp để du khách trải nghiệm đời sống tinh thần phong phú của đồng bào vùng cao, đồng thời tăng cường giao lưu văn hóa giữa các cộng đồng dân tộc.

Cao Minh xã miền núi giàu bản sắc văn hóa, tiềm năng phát triển du lịch trải nghiệm - Ảnh 2.

Du khách trải nghiệm du lịch ở Cao Minh

Không chỉ giàu giá trị văn hóa, Cao Minh còn sở hữu cảnh quan thiên nhiên hoang sơ với hệ thống núi cao, sông suối đan xen, khí hậu trong lành, ít chịu tác động của đô thị hóa. Trên địa bàn xã có nhiều khu ruộng bậc thang phân bố ở các thôn như Lủng Phặc, Lủng Nghè, Bản Nghè, Nà Chảo Vào mùa lúa chín, sắc vàng của những thửa ruộng bậc thang nổi bật giữa rừng xanh tạo nên bức tranh thiên nhiên hữu tình, là điểm nhấn hấp dẫn đối với du khách yêu thiên nhiên và nhiếp ảnh.

Với vị trí giáp ranh hai tỉnh Cao Bằng và Tuyên Quang, xã Cao Minh có nhiều thuận lợi trong việc kết nối các tuyến, điểm du lịch liên vùng. Du khách đến đây có thể tổ chức cắm trại, khám phá thiên nhiên, nấu nướng, giao lưu ngoài trời trên đỉnh núi Mù Là – nơi có độ cao hàng nghìn mét so với mực nước biển, không gian rộng mở và khí hậu mát mẻ.

Tuy nhiên, dù sở hữu nhiều tiềm năng, hoạt động du lịch tại Cao Minh hiện vẫn chưa phát triển tương xứng. Nguyên nhân chủ yếu là hạ tầng giao thông còn nhiều khó khăn, dịch vụ du lịch còn thiếu và mang tính tự phát; công tác quảng bá, giới thiệu điểm đến chưa hiệu quả; nguồn nhân lực du lịch chưa được đào tạo bài bản. Bên cạnh đó, tỷ lệ hộ nghèo còn cao cũng khiến việc đầu tư cho du lịch gặp nhiều trở ngại.

Anh Nguyễn Bình Minh, du khách đến từ tỉnh Tuyên Quang, chia sẻ: “Lần đầu đến khu vực đỉnh núi tổ chức lễ hội Mù Là, tôi ấn tượng bởi không gian trong lành, mát mẻ và cảnh quan rất mới lạ. Nếu giao thông thuận lợi hơn, chắc chắn nơi đây sẽ thu hút nhiều du khách”.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Cao Minh, trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục chú trọng công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, coi đây là nền tảng để phát triển du lịch trải nghiệm. Đồng thời, xã mong muốn nhận được sự quan tâm đầu tư về hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực và hỗ trợ xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng, góp phần nâng cao đời sống người dân và khai thác hiệu quả tiềm năng sẵn có.

Với cảnh quan thiên nhiên hoang sơ cùng kho tàng văn hóa dân tộc phong phú, xã Cao Minh, tỉnh Thái Nguyên đang đứng trước cơ hội trở thành điểm đến du lịch miền núi hấp dẫn, nếu được đầu tư, khai thác đúng hướng và phát triển theo hướng bền vững.


Vy Vy / bvhttdl.gov.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều