Liên đoàn Võ thuật tổng hợp Việt Nam vinh danh đội tuyển MMA đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 33
Buổi lễ là dịp để Liên đoàn biểu dương tinh thần thi đấu quả cảm, ý chí bền bỉ và sự nỗ lực không ngừng của tập thể lãnh đội, ban huấn luyện cùng các vận động viên – những người đã mang về vinh quang cho thể thao Việt Nam, đồng thời khẳng định vị thế ngày càng vững chắc của MMA Việt Nam trên đấu trường khu vực.
Liên đoàn Võ thuật tổng hợp Việt Nam trao thưởng cho BHL, các vận động viên đội tuyển MMA đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 33
Tham dự buổi lễ có ông Ngô Đức Quỳnh – Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật tổng hợp Việt Nam; ông Đào Gia Bảo – Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn; ông Vũ Hải Quân – Trưởng ban Tài chính và Vận động tài trợ; ông Đào Ngọc Tước – Trưởng ban Truyền thông đối ngoại Liên đoàn, cùng đông đảo cán bộ, nhân viên các phòng ban trực thuộc Liên đoàn.
Tại SEA Games 33 diễn ra ở Bangkok (Thái Lan) từ ngày 8 đến 12/12/2025, đội tuyển MMA Việt Nam tham dự với thành phần gồm lãnh đội Tống Thị Ngọc Hòa, huấn luyện viên trưởng Mai Thanh Ba, các huấn luyện viên Phan Anh Yên, Nguyễn Đức Trung, cùng các vận động viên: Trần Ngọc Lượng, Quảng Văn Minh, Phạm Văn Nam, Dương Thị Thanh Bình, Nguyễn Vũ Quỳnh Hoa và Lê Ngọc Thu.
Với sự chuẩn bị nghiêm túc, khoa học và tinh thần quyết tâm cao, đội tuyển MMA Việt Nam đã thi đấu xuất sắc, giành tổng cộng 2 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ. Trong đó, hai HCV thuộc về Trần Ngọc Lượng (hạng cân 60kg hiện đại nam) và Quảng Văn Minh (65kg hiện đại nam). HCB do Dương Thị Thanh Bình giành được ở hạng cân 54kg truyền thống nữ, trong khi hai HCĐ thuộc về Nguyễn Vũ Quỳnh Hoa (60kg hiện đại nữ) và Phạm Văn Nam (56kg truyền thống nam).
Phát biểu tại buổi lễ, ông Ngô Đức Quỳnh – Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật tổng hợp Việt Nam chúc mừng và ghi nhận những nỗ lực, cống hiến của toàn đội, đồng thời khẳng định thành tích tại SEA Games 33 là minh chứng rõ nét cho hướng đi đúng đắn của Liên đoàn trong công tác đào tạo, huấn luyện và phát triển lực lượng vận động viên MMA.

Sau SEA Games 33, đội tuyển MMA Việt Nam sẽ tiếp tục chuẩn bị cho các giải đấu lớn năm 2026
Ông Ngô Đức Quỳnh nhấn mạnh, Lễ vinh danh là sự ghi nhận xứng đáng đối với những nỗ lực không ngừng của tập thể đội tuyển, đồng thời thể hiện sự quan tâm, đồng hành và trách nhiệm của Liên đoàn đối với công tác huấn luyện, thi đấu và phát triển vận động viên.
"Thành tích của đội tuyển MMA Việt Nam trong lần đầu tiên môn Võ thuật tổng hợp được đưa vào chương trình thi đấu của Đại hội Thể thao Đông Nam Á – SEA Games là một kết quả rất đáng tự hào. Thành tích này đã khẳng định bản lĩnh thi đấu, trình độ chuyên môn và tinh thần cống hiến của các vận động viên, đồng thời phản ánh sự chuẩn bị nghiêm túc, bài bản của MMA Việt Nam. Liên đoàn Võ thuật tổng hợp Việt Nam đánh giá cao tinh thần thi đấu quyết tâm, trung thực, cao thượng của toàn đội, qua đó góp phần nâng cao vị thế và hình ảnh của Võ thuật tổng hợp Việt Nam trên đấu trường khu vực" - ông Ngô Đức Quỳnh phát biểu.
Nhằm kịp thời động viên, khích lệ tinh thần thi đấu, Liên đoàn Võ thuật tổng hợp Việt Nam đã quyết định trao thưởng 200 triệu đồng cho mỗi HCV, 60 triệu đồng cho mỗi HCB và 30 triệu đồng cho mỗi HCĐ. Bên cạnh đó, tập thể lãnh đội và ban huấn luyện đội tuyển MMA Việt Nam cũng được trao thưởng 100 triệu đồng nhằm ghi nhận những đóng góp thầm lặng nhưng vô cùng quan trọng trong hành trình chinh phục thành tích tại SEA Games 33.
Chia sẻ cảm xúc tại buổi lễ, vận động viên Quàng Văn Minh cho biết, quá trình chuẩn bị cho SEA Games 33 của toàn đội chỉ gói gọn trong khoảng hơn một tháng rưỡi. Khó khăn lớn nhất với các vận động viên là quá trình ép cân, bởi các trận đấu liên tiếp buộc vận động viên phải duy trì cân nặng trong thời gian dài, ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực và sức khỏe. Dù vậy, bước vào trận đấu, các vận động viên đều cho thấy tâm thế quyết tâm cao độ mang vinh quang về cho Tổ quốc.
"Bước vào thi đấu tôi không nghĩ ngợi quá nhiều, chỉ chủ động ra đòn liên tục, không cho đối thủ cơ hội phản kháng, buộc trọng tài phải can thiệp. Trong hiệp 1 trận chung kết, tôi tung ra rất nhiều đòn nhưng trọng tài chưa cho dừng. Sang hiệp 2, tôi ra đòn liên tục cho đối thủ không có cơ hội phản kháng lại, knock-out để buộc đối thủ bỏ cuộc và trọng tài phải can. Tôi thực sự rất vui và hạnh phúc vì giành được HCV" - Quàng Văn Minh chia sẻ
Về phần mình, vận động viên Trần Ngọc Lượng cũng bày tỏ quyết tâm lớn trong những giải đấu tới đây: "Trong quá trình thi đấu, tôi cảm nhận rõ khát khao chiến thắng và tinh thần đoàn kết của toàn đội. Bản thân tôi chỉ đặt một mục tiêu duy nhất là chiến đấu hết mình, không phân biệt đối thủ mạnh hay yếu, chủ nhà hay không. Bất nào cứ khi Tổ quốc cần, tôi luôn sẵn sàng lên đường thi đấu để mang vinh quang về cho Việt Nam".
Sau SEA Games 33, tập thể BHL, vận động viên đội tuyển sẽ hướng tới 2 mục tiêu chính gồm ASIAD được tổ chức tại Nhật Bản và Đại hội Thể thao Trong nhà và Võ thuật Châu Á 2026 (AIMG 2026) dự kiến tổ chức tại Riyadh, Arabia Saudi sẽ diễn ra vào năm sau. Tại 2 sự kiện này, MMA được đưa vào danh sách thi đấu chính thức. Do vậy, mọi công tác đang được tích cực chuẩn bị.
Theo HLV trưởng Mai Thanh Ba, thành công của đội tuyển tại SEA Games 33 có thể xem là bước đệm nhằm hướng tới các mục tiêu trong năm 2026. Với những thành tích đã đạt được, tập thể BHL, vận động viên sẽ quyết tâm hơn hướng tới các giải đấu quốc tế năm tới đây.






