Lãnh đạo TP Cần Thơ tiếp Đại sứ Philippines tại Việt Nam 
Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Cần Thơ
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lãnh đạo TP Cần Thơ tiếp Đại sứ Philippines tại Việt Nam 

(CTO) - TP Cần Thơ mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác với Philippines theo hướng thiết thực, hiệu quả và cùng có lợi, tập trung vào những lĩnh vực hai bên có thế mạnh và nhu cầu.

Sáng 25-9, tại trụ sở UBND TP Cần Thơ, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, cùng lãnh đạo một số sở, ngành tiếp và làm việc với ông Francisco Noel R. Fernandez III, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Cộng hòa Philippines tại Việt Nam. Hai bên trao đổi về tình hình hợp tác thời gian qua và phương hướng thúc đẩy quan hệ hợp tác trong thời gian tới.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ (bìa phải), trao quà lưu niệm tặng Đại sứ Francisco Noel R. Fernandez III tại buổi tiếp.

Phát biểu chào mừng, ông Trương Cảnh Tuyên bày tỏ vui mừng được đón Đại sứ đến thăm và làm việc tại Cần Thơ, cho rằng đây là dịp để hai bên gặp gỡ, trao đổi và tăng cường hiểu biết lẫn nhau.

Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, Việt Nam và Philippines có nhiều nét tương đồng về văn hóa, lịch sử, cùng là thành viên tích cực của ASEAN. Hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1976, nâng cấp lên Đối tác Chiến lược năm 2015 và năm 2026 tiếp tục nâng tầm quan hệ lên Đối tác Chiến lược Tăng cường, đồng thời kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây là nền tảng thuận lợi để Cần Thơ mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác với các địa phương, doanh nghiệp, trường đại học và tổ chức của Philippines.

Theo ông Trương Cảnh Tuyên, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, Cần Thơ có không gian phát triển mới với diện tích khoảng 6.360km², dân số khoảng 4,2 triệu người, tiếp tục giữ vai trò là một trung tâm quan trọng của vùng ĐBSCL. Thành phố có thế mạnh về nông nghiệp, thủy sản, công nghiệp chế biến, thương mại, dịch vụ, cùng hệ thống cảng, cảng hàng không và mạng lưới giao thông kết nối liên vùng. Đây là những điều kiện thuận lợi để Cần Thơ tăng cường hợp tác với Philippines trong các lĩnh vực logistics, thương mại và phân phối hàng hóa.

Cần Thơ mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác với Philippines theo hướng thiết thực, hiệu quả và cùng có lợi, tập trung vào những lĩnh vực hai bên có thế mạnh và nhu cầu. Thành phố đề nghị Đại sứ quán Philippines và Tổng Lãnh sự quán Philippines tại TP Hồ Chí Minh quan tâm hỗ trợ kết nối Cần Thơ với các địa phương, cơ quan, hiệp hội doanh nghiệp, nhà đầu tư và trường đại học của Philippines.

Thành phố định hướng đẩy mạnh hợp tác với các đối tác Philippines trong đầu tư, thương mại, giáo dục, nông nghiệp, văn hóa, môi trường và giao lưu nhân dân. Trong đó, Cần Thơ mong muốn kết nối doanh nghiệp Philippines với doanh nghiệp thành phố trong các lĩnh vực chế biến nông - thủy sản, thực phẩm, logistics, công nghiệp hỗ trợ; đồng thời mở rộng kết nối với các nhà nhập khẩu, nhà phân phối và hệ thống bán lẻ Philippines để đưa các sản phẩm thế mạnh như gạo, thủy sản, trái cây, thực phẩm chế biến và sản phẩm OCOP vào thị trường này.

Đại sứ Francisco Noel R. Fernandez III (bìa trái) trao quà lưu niệm tặng ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, tại buổi tiếp.

Cảm ơn sự đón tiếp trọng tình của lãnh đạo thành phố, Đại sứ Francisco Noel R. Fernandez III cho biết, từ khi đến nhận nhiệm vụ tại Việt Nam vào đầu năm 2026, ông đã đến nhiều địa phương nhằm tìm kiếm cơ hội kết nối, thúc đẩy giao thương và đối ngoại nhân dân giữa hai nước.

Đại sứ đánh giá quan hệ Việt Nam - Philippines ngày càng phát triển, với kim ngạch thương mại song phương hiện đạt khoảng 8 tỉ USD và hai bên hướng tới mục tiêu 10 tỉ USD. Philippines cũng là thị trường quan trọng đối với nông sản Việt Nam, đặc biệt khoảng 80% lượng gạo nhập khẩu của Philippines đến từ Việt Nam.

Lãnh đạo thành phố chụp hình lưu niệm với Đại sứ Francisco Noel R. Fernandez III.

Đại sứ bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác giữa Cần Thơ với các địa phương của Philippines, nhất là trong thương mại, giáo dục, kinh tế biển, phòng, chống thiên tai và giao lưu nhân dân. Ông cam kết trong nhiệm kỳ sẽ nỗ lực kết nối Cần Thơ với các địa phương của Philippines, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ thành phố trong các hoạt động kết nối, hợp tác tại Philippines.

Tin, ảnh: NAM HƯƠNG


baocantho.com.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều