Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Cần Thơ
Cần Thơ
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường sự tham gia của người dân trong hoạch định và thực thi chính sách bảo vệ môi trường

Ngày 13/12/2025, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Cần Thơ phối hợp Đoàn công tác Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm khoa học “Giải pháp tăng cường sự tham gia của người dân trong hoạch định và thực thi chính sách bảo vệ môi trường (BVMT) trong bối cảnh chính quyền địa phương 2 cấp”.

 Ông Hoàng Văn Nghĩa, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, phát biểu tại tọa đàm. 

Ông Hoàng Văn Nghĩa, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; ông Lê Văn Chiến, Viện trưởng Viện Lãnh đạo học và Hành chính công, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Hiệp Trung, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Cần Thơ chủ trì tọa đàm.

  Ông Lê Văn Chiến, Viện trưởng Viện Lãnh đạo học và Hành chính công, phát biểu tại tọa đàm. 

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu trao đổi, thảo luận về mục tiêu, định hướng trong thực hiện các giải pháp giảm phát thải, mô hình kinh tế tuần hoàn, góp phần gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp, tăng thu nhập cho người dân; vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong vận động, tuyên truyền cũng như hình thức, hiệu quả của việc huy động người dân tham gia các mô hình BVMT; nhân rộng các mô hình hiệu quả; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao tính chủ động của người dân; hợp tác quốc tế trong lĩnh vực môi trường; xây dựng chiến lược BVMT trong thời gian tới; ứng dụng khoa học công nghệ; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền trong thực hiện chính sách về BVMT; tăng cường nguồn lực hiệu quả đầu tư có trọng tâm, trọng điểm; nâng cao ý thức của cộng đồng trong tham gia BVMT… Các nội dung tập trung tọa đàm nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế gắn với BVMT; trong đó lấy người dân làm trung tâm và đề cao vai trò của người dân, doanh nghiệp trong việc BVMT; làm cơ sở để hoạch định chính sách BVMT gắn với mục tiêu tăng trưởng của đất nước; đồng thời, có ý nghĩa quan trọng đối với TP Cần Thơ - trung tâm vùng ĐBSCL, đang mở ra không gian phát triển mới, nhưng cũng đang chịu tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu.

Ông Nguyễn Hiệp Trung, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Cần Thơ, phát biểu tại tọa đàm. 

Giai đoạn 2020-2025, TP Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang và tỉnh Sóc Trăng trước đây cũng như TP Cần Thơ sau sáp nhập đã triển khai nhiều giải pháp để cải thiện, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, BVMT. Quyền làm chủ của nhân dân trong hoạch định chính sách, pháp luật môi trường thể hiện qua việc tham gia đóng góp ý kiến, phản biện, giám sát, đánh giá tác động thực tế, phát hiện bất cập và đề xuất giải pháp thực tiễn, giúp chính sách công khai, minh bạch, hiệu quả, bảo vệ lợi ích công cộng, tránh lãng phí nguồn lực và đảm bảo tính khả thi, phù hợp với đời sống xã hội. Các hoạt động  phù hợp với từng địa bàn, khu vực được lồng ghép gắn với các phong trào và cuộc vận động tại địa phương, được nhân dân tham gia. Nhiều mô hình hiệu quả được nhân rộng.

Địa phương cũng đã hình thành nhiều kênh tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị, tố cáo về các hành vi vi phạm pháp luật về BVMT, giúp các cơ quan chức năng giải quyết vấn đề môi trường phát sinh, ngăn ngừa các nguy cơ ô nhiễm môi trường. Các hoạt động giám sát của cơ quan chức năng góp phần chấn chỉnh công tác quản lý môi trường, tạo điều kiện để người dân phát huy vai trò giám sát việc thực thi pháp luật về BVMT, từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo chuyển biến trong hành động của cấp ủy, chính quyền, các tầng lớp nhân dân với công tác quản lý, BVMT…

Tin, ảnh: Nguyễn Huy


thanhuycantho.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều