Xúc tiến đầu tư FDI vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tại TP Cần Thơ
Ngày 12/12, tại thành phố Cần Thơ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp UBND thành phố Cần Thơ tổ chức Diễn đàn xúc tiến đầu tư FDI vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn với chủ đề: “Xúc tiến đầu tư, hợp tác công nghệ với Nhật Bản trong phát triển vùng lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.

Các đại biểu tham dự diễn đàn.
Đây là diễn đàn có ý nghĩa quan trọng nhằm thảo luận về những cơ hội hợp tác, đầu tư kỹ thuật và công nghệ của các đối tác Nhật Bản trong thực hiện Đề án “Phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030” được Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì thực hiện.

Ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, phát biểu tại diễn đàn.
Phát biểu tại diễn đàn, ông Trần Chí Hùng - Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ - cho biết: Đồng bằng sông Cửu Long - vựa lúa lớn của cả nước - đang chịu tác động lớn của biến đổi khí hậu và nhu cầu cấp thiết phải đổi mới phương thức sản xuất, hiện đại hóa chuỗi giá trị, nâng cao năng lực cạnh tranh. Trong quá trình chuyển đổi này, sự hợp tác quốc tế giữ vai trò rất quan trọng, đặc biệt là hợp tác với Nhật Bản - quốc gia có nền nông nghiệp tiên tiến, quản trị hiệu quả, công nghệ cao và các tiêu chuẩn chất lượng hàng đầu.
Theo ông Trần Chí Hùng, là trung tâm động lực của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Cần Thơ có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển nông nghiệp chất lượng cao với hơn 51.000 ha đất sản xuất nông nghiệp, trong đó 31.900 ha là đất lúa, diện tích gieo trồng hằng năm trên 70.000 ha. Thành phố không chỉ là vùng sản xuất trọng điểm mà còn là hạt nhân liên kết, lan tỏa mô hình nông nghiệp bền vững ra toàn vùng.
Trong những năm qua, thành phố tiên phong trong ứng dụng khoa học - công nghệ, thúc đẩy sản xuất lúa chất lượng cao, lúa giảm phát thải và các mô hình canh tác thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu. Những kết quả này đóng góp quan trọng vào việc triển khai Đề án “Phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030” do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Thông qua diễn đàn lần này, thành phố Cần Thơ tin tưởng rằng với sự vào cuộc quyết liệt, tinh thần trách nhiệm cao của Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các bộ, ngành liên quan, các địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và bà con nông dân cùng với sự hỗ trợ tích cực của Chính phủ Nhật Bản, Đại sứ quán, JICA và các doanh nghiệp Nhật Bản sẽ mang đến nhiều cơ hội hợp tác phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và của cả nước. Đây là cơ sở để hai bên mở rộng hợp tác, cùng xây dựng chuỗi giá trị lúa gạo bền vững, hướng đến phát triển xanh của vùng ĐBSCL.
Lãnh đạo UBND thành phố cũng nhấn mạnh các cam kết của chính quyền thành phố: tạo môi trường đầu tư thuận lợi, cải cách hành chính, hỗ trợ nhanh chóng để doanh nghiệp Nhật Bản triển khai dự án hiệu quả; đồng hành cùng nhà đầu tư, chủ động tháo gỡ khó khăn trong suốt quá trình triển khai; phát triển hạ tầng phục vụ sản xuất - chế biến - logistics, đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất lúa chất lượng cao và phát thải thấp; đảm bảo quỹ đất, vùng nguyên liệu và nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của các dự án hợp tác công nghệ cao trong nông nghiệp; thúc đẩy nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong sản xuất lúa gạo và quản lý nông nghiệp.
Theo ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Nhật Bản luôn là đối tác chiến lược, là người bạn tin cậy và quốc gia đồng hành hiệu quả với Việt Nam. Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận sự hỗ trợ quý báu của Nhật Bản trong nhiều thập kỷ qua, đặc biệt trong công nghệ cơ giới chính xác, quản trị dữ liệu, đào tạo nhân lực và chuyển đổi số nông nghiệp. Nhật Bản hiện là nhà tài trợ ODA lớn nhất, nhà đầu tư lớn thứ ba, đồng thời là đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam.
Trong lĩnh vực nông nghiệp, cơ chế đối thoại cấp Bộ trưởng trong tầm nhìn trung và dài hạn hợp tác nông nghiệp Việt Nam - Nhật Bản đã trở thành nền tảng quan trọng. Tầm nhìn 3 giai đoạn 2025 - 2030 nhấn mạnh vai trò hợp tác công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nhân lực chất lượng cao và phát triển nông nghiệp xanh.
Ông Tuấn cũng cho biết, diễn đàn lần này hướng tới thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác đầu tư và công nghệ, thương mại giữa Việt Nam - Nhật Bản trong phát triển vùng lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại Đồng bằng sông Cửu Long, với trọng tâm là tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp, nhà đầu tư và tổ chức khoa học - công nghệ Nhật Bản trong sản xuất, chế biến, thương mại, cơ giới hóa và thị trường tín chỉ carbon; kết nối doanh nghiệp hai nước trong ứng dụng công nghệ AI, Big Data, hệ thống MRV, quản lý đất - nước - khí thải bằng cảm biến thông minh; phát triển kinh tế tuần hoàn, xử lý phụ phẩm, giảm phát thải methane trong sản xuất lúa; tăng cường hợp tác đào tạo, phát triển hợp tác xã lúa gạo và nguồn nhân lực.
Ông khẳng định, với tiềm lực công nghệ của Nhật Bản kết hợp với quyết tâm chuyển đổi xanh từ phía Việt Nam, chúng ta sẽ xây dựng được các mô hình hợp tác tiêu biểu và đóng góp thiết thực cho mục tiêu giảm phát thải, tăng trưởng xanh và hội nhập thị trường carbon toàn cầu.
Trong khuôn khổ diễn đàn, các đại biểu được nghe giới thiệu về Đề án “Phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030”, cơ hội và tiềm năng hợp tác; tổng quan kết quả Hội nghị tầm nhìn hợp tác Nhật Bản - Việt Nam tại Nhật Bản và định hướng hợp tác; nhu cầu đầu tư vào Đề án của thành phố Cần Thơ; hợp tác của JICA trong lĩnh vực nông nghiệp Việt Nam và định hướng phát triển trong tương lai…
Tin, ảnh: Thanh Xuân



