Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu tại Lễ trao Giải thưởng “Nhân tài Đất Việt” lần thứ 18

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ trao Giải thưởng “Nhân tài Đất Việt” lần thứ 18 (Ảnh: Phạm Thắng)
Cùng dự buổi Lễ có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế; Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội…
Về phía Ban chỉ đạo Giải thưởng Nhân tài Đất Việt có: GS.TS Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2025; Ông Lê Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khuyến học Việt Nam, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Giải Nhân tài Đất Việt 2025.
*Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi lẵng hoa tươi thắm chúc mừng chương trình.

Các đại biểu tham dự Lễ trao Giải thưởng “Nhân tài Đất Việt” lần thứ 18 (Ảnh: Phạm Thắng)
Lĩnh vực Công nghệ số tiếp tục được xác định là trái tim của Giải thưởng Nhân tài Đất Việt
Từ năm 2005 đến nay, Giải thưởng Nhân tài Đất Việt đã thu hút trên 7.500 tác giả, nhà khoa học tham dự; hơn 3.500 sản phẩm và công trình khoa học dự thi. Giải thưởng đã tôn vinh hơn 210 sản phẩm công nghệ thông tin và công trình khoa học, trong đó hơn 50 sản phẩm đã vươn ra thị trường khu vực và thế giới.
Riêng mùa giải 2025 đã ghi nhận có 168 sản phẩm lĩnh vực công nghệ số và hàng chục công trình đề cử từ các lĩnh vực khác trên cả nước. Đặc biệt, dòng chảy chính của giải thưởng năm nay đã ghi nhận sự bùng nổ các sản phẩm ứng dụng những công nghệ lõi như Trí tuệ nhân tạo và Phân tích dữ liệu lớn, tập trung giải quyết các bài toán cụ thể trong nông nghiệp thông minh, y tế số và chính phủ số.
Các lĩnh vực giải thưởng năm 2025 đã được cấu trúc lại để bám sát các trụ cột phát triển khoa học, công nghệ quốc gia, bao gồm: Công nghệ số, Y dược, Tuổi trẻ sáng tạo, Khuyến học - Tự học thành tài và giải Cống hiến. Đặc biệt, lĩnh vực Công nghệ số tiếp tục được xác định là trái tim của Giải thưởng, là nơi hội tụ những giải pháp đột phá, trực tiếp phụng sự cho công cuộc Chuyển đổi số quốc gia.

Toàn cảnh buổi Lễ
Minh chứng hùng hồn cho bản lĩnh, trí tuệ, tình yêu lao động và sự sáng tạo không ngừng của con người Việt Nam
Phát biểu khai mạc Lễ trao giải, GS.TS Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2025 cho biết, 20 năm với 18 mùa trao giải, Giải thưởng Nhân tài Đất Việt đã trở thành bệ phóng cho nhiều tài năng. Mỗi công trình, mỗi sản phẩm được vinh danh đều là sự kết tinh của cả quá trình lao động, học tập và nghiên cứu cần mẫn, thể hiện khát vọng cống hiến, vươn lên làm chủ khoa học công nghệ, đóng góp vào sự phát triển hưng thịnh của nước nhà.

GS.TS Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2025 (Ảnh: Phạm Thắng)
Năm 2025 với chủ đề "Tôn vinh tài năng, khơi nguồn sáng tạo" và định hướng chuyên môn là triển khai tinh thần Nghị quyết số 57 ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Giải thưởng cũng nhằm bắt kịp với xu thế phát triển công nghệ cũng như chuyển đổi số quốc gia của chính phủ trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, giáo dục, khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Những nhân tài được tôn vinh hôm nay và hàng trăm nhà khoa học đã được vinh danh ở 17 mùa trao giải qua không chỉ là niềm tự hào của người đạt giải mà còn là biểu tượng, là minh chứng hùng hồn cho bản lĩnh, trí tuệ, tình yêu lao động và sự sáng tạo không ngừng của con người Việt Nam trong các thời kỳ xây dựng đất nước và hội nhập quốc tế. Đó cũng là minh chứng cho truyền thống hiếu học, học không bao giờ cùng của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại Lễ trao Giải thưởng “Nhân tài Đất Việt” lần thứ 18 (Ảnh: Phạm Thắng)
Quán triệt tinh thần toàn dân cần học tập suốt đời, để tích luỹ kiến thức cho chính mình, cống hiến cho đất nước
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Giải thưởng Nhân tài Đất Việt đã ghi dấu hai thập kỷ hình thành và phát triển, trở thành một trong những giải thưởng uy tín trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, giáo dục và khuyến học tại Việt Nam. Từ mục tiêu ban đầu là tìm kiếm và tôn vinh tài năng trong ngành Công nghệ thông tin, Giải thưởng đã không ngừng mở rộng phạm vi, phản ánh toàn diện các trụ cột phát triển bền vững của quốc gia. Qua đó, Giải thưởng đã góp phần phát hiện, khuyến khích và lan tỏa những giá trị sáng tạo trong cộng đồng, đặc biệt là đội ngũ trí thức, nhà khoa học và người lao động sáng tạo trên cả nước.
Theo Chủ tịch Quốc hội, trong suốt 20 năm qua, các lễ trao Giải thưởng “Nhân tài Đất Việt” đã kết nối thành một chuỗi sự kiện nghiên cứu sáng tạo và ứng dụng kết quả nghiên cứu vào cuộc sống. “Đặc điểm chung nhất là tất cả những người dự giải đều học tập thường xuyên, lao động cần cù, học thật, thi thật, tài thật, gắn học với hành, nghiên cứu khoa học và sáng tạo tri thức mới ngay trong quá trình sản xuất, lấy phục vụ dân sinh làm mục đích hoạt động”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Các đại biểu tham dự Lễ trao Giải thưởng “Nhân tài Đất Việt” lần thứ 18 (Ảnh: Phạm Thắng)
Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, Giải thưởng năm 2025 có định hướng chuyên môn tập trung vào triển khai thực hiện Nghị quyết số 57 ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 193 ngày 19/02/2025 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; triển khai “Khuyến học xanh”, đẩy mạnh học tập suốt đời, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Chủ tịch Quốc hội đặc biệt hoan nghênh năm nay, Ban tổ chức giải thưởng đã chọn chủ đề “AI và Dữ liệu lớn - Công nghệ kiến tạo đột phá”, hướng tới việc thúc đẩy các giải pháp ứng dụng công nghệ lõi như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, vạn vật kết nối, điện toán lượng tử, góp phần trực tiếp vào việc xây dựng kinh tế số, xã hội số, đảm bảo an toàn dữ liệu, an ninh mạng, nâng cao năng lực quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội nhiệt liệt biểu dương những tập thể, cá nhân đã có những công trình khoa học xuất sắc, được tôn vinh và được trao thưởng cao quý hôm nay. “Đây thực sự là những “Công dân học tập”, “Đơn vị học tập” tiêu biểu cho tinh thần lao động cống hiến, khả năng sáng tạo và chiều sâu trí tuệ của người Việt Nam chúng ta”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.
Chủ tịch Quốc hội cũng ghi nhận, đánh giá cao Hội Khuyến học Việt Nam cùng các cơ quan, đoàn thể và các nhà tài trợ đầy nhiệt tình với sự nghiệp khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập gần 30 năm qua, đã đồng hành, duy trì bền vững giải thưởng Nhân tài Đất Việt trong 20 năm qua. Chủ tịch Quốc hội mong rằng, Giải thưởng “Nhân tài Đất Việt” ngày càng phát triển, động viên, thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học, tôn vinh tài năng sáng tạo trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội của đất nước.
Thu hút nhiều hơn nhà khoa học, nhiều người đam mê sáng tạo khoa học, công nghệ, làm chủ được công nghệ và sáng tạo ra công nghệ
Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030 và yêu cầu giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ phải “Tạo đột phá trong đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài. Thúc đẩy nghiên cứu chuyển giao ứng dụng mạnh mẽ thành tựu của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội”.Theo Chủ tịch Quốc hội, đây chính là nhiệm vụ mà Hội Khuyến học Việt Nam, các Bộ, Ban, Ngành và Ban Tổ chức Giải thưởng “Nhân tài Đất Việt” cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện để thu hút nhiều nhà khoa học, nhiều người đam mê sáng tạo khoa học, công nghệ, mang lại những tri thức mới, làm chủ được công nghệ và sáng tạo ra công nghệ. Chủ tịch Quốc hội mong rằng, các cá nhân và tập thể được nhận giải thưởng hôm nay tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện công trình, có nhiều ý tưởng mới để có thêm sản phẩm dự giải vào những năm sau.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại Lễ trao Giải thưởng “Nhân tài Đất Việt” lần thứ 18 (Ảnh: Phạm Thắng)
Chủ tịch Quốc hội cho biết, trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đất nước ta đang đứng trước nhiều vận hội phát triển, sáng tạo phải đi cùng với việc học tập không ngừng và học tập mỗi ngày. Sức mạnh của trí tuệ nhân tạo, phát triển của công nghệ sinh học, các ứng dụng của cơ sở dữ liệu lớn … đang đem lại cho chúng ta cơ hội để khai thác những thành tựu khoa học công nghệ, tạo sự phát triển đột phá về kinh tế - xã hội của đất nước. “Đây là thời điểm để các bạn trẻ khởi nghiệp và các nhà trí thức, khoa học cùng chung tay sáng tạo, vì tương lai tốt đẹp của cả dân tộc ta”, Chủ tịch Quốc hội nói.
Nhắc lại việc Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài viết hết sức sâu sắc về học tập suốt đời, trong đó nhấn mạnh, để Việt Nam phát triển bền vững trong thời đại tri thức, toàn dân cần học tập suốt đời; Chủ tịch Quốc hội mong muốn tất cả các bạn trẻ quán triệt tinh thần này, không chỉ học tập trong nhà trường, mà phải học mọi nơi, mọi lúc, học suốt đời để tích luỹ kiến thức cho chính mình, cống hiến cho đất nước.
Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, vừa qua, Quốc hội đã xem xét thông qua một số luật, nghị quyết liên quan đến lĩnh vực phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 15 đang họp và sẽ xem xét thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học sửa đổi; Luật Giáo dục nghề nghiệp sửa đổi; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ…

Các đại biểu tham dự Lễ trao Giải thưởng “Nhân tài Đất Việt” lần thứ 18 (Ảnh: Phạm Thắng)
Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các Bộ, ngành, trước hết là Bộ Giáo dục và Đào tạo, cần đẩy mạnh hơn nữa sự nghiệp xây dựng xã hội học tập, phát triển hệ thống giáo dục mở, tạo môi trường thuận lợi cho mọi người được học tập thường xuyên, được cung cấp các dịch vụ giáo dục, nguồn tài nguyên giáo dục phong phú, đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của toàn dân.
Tại buổi lễ, Ban Tổ chức Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2025 đã trao các hạng mục sau: Lĩnh vực Công nghệ số: 03 Giải Nhì, 05 Giải Ba, 01 Giải Khuyến khích; Lĩnh vực Y dược: 04 Giải thưởng; Lĩnh vực Tuổi trẻ sáng tạo: 01 Giải thưởng; Giải Cống hiến: 02 Giải thưởng; Giải Khuyến học - Tự học thành tài: 05 Giải thưởng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã trao giải Nhất, giải thưởng Nhân tài Đất Việt lĩnh vực Y dược cho nhóm tác giả TS.BS Dương Đức Hùng và cộng sự, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức với Công trình “Triển khai ghép đa tạng từ người hiến chết não tại bệnh viện hữu nghị Việt Đức”.



