Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Đắk Lắk
Đắk Lắk
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phiên họp lần thứ 26 Ban Chỉ đạo quốc gia chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định

Tối 16/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự và chỉ đạo Phiên họp lần thứ 26 Ban Chỉ đạo quốc gia chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Tham dự hội nghị còn có Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trần Hồng Hà cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương. Phiên họp được kết nối trực tuyến từ điểm cầu Trung ương đến các bộ, ngành và địa phương ven biển.

Các đại biểu tham dự phiên họp tại điểm cầu Đắk Lắk.

Tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến ngày 12/12/2025, tổng số tàu cá cả nước đã đăng ký và cập nhật trên cơ sở dữ liệu quốc gia (Vnfishbase) là 79.231 tàu, đạt tỷ lệ 100%. Công tác xử lý vi phạm mất kết nối VMS và vượt ranh giới trên biển được thực hiện quyết liệt…

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức đoàn công tác liên ngành kiểm tra chống khai thác IUU tại các địa phương; thành lập tổ công tác hoàn thiện báo cáo, chuẩn bị kịch bản làm việc trực tuyến trao đổi kỹ thuật với Ủy ban châu Âu (EC) và chuẩn bị nội dung, các điều kiện cần thiết để tổ chức họp, làm việc trực tuyến, trực tiếp với EC; hoàn thiện chuẩn hoá cơ sở dữ liệu quốc gia về thuỷ sản để giới thiệu với đoàn thanh tra EC…

Phiên họp được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương (Ảnh chụp qua màn hình).

Tại Đắk Lắk, tỉnh hiện có 2.559 tàu cá, trong đó, 100% tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên (687/687 tàu) đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS). Công tác kiểm soát tàu cá ra vào cảng được thực hiện nghiêm ngặt qua hệ thống truy xuất điện tử (eCDT). Tính từ đầu năm 2025 đến nay, đã có 11.620 lượt tàu cá làm thủ tục xuất, nhập cảng trên hệ thống eCDT; sản lượng khai báo đạt 11.156 tấn.

Về công tác xác nhận, chứng nhận nguồn gốc thủy sản, tỉnh đã cấp 133 Giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác (SC) với khối lượng hơn 1.826 tấn; cấp 107 Giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác (CC) với khối lượng hơn 1.585 tấn, chủ yếu xuất khẩu sang thị trường châu Âu (EU).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn phát biểu tại phiên họp.

Về xử lý vi phạm mất kết nối VMS đối với khối tàu từ 15m trở lên, các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã rà soát, phân loại 106 hồ sơ tàu cá mất kết nối trên 6 giờ trong năm 2025. Kết quả đã xác minh, củng cố hồ sơ và xử lý dứt điểm 90 trường hợp đủ cơ sở pháp lý, đảm bảo đúng quy định pháp luật. Đối với vụ việc 1 tàu cá bị nước ngoài bắt giữ, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu biện pháp xử lý dứt điểm trước ngày 18/12/2025.

Phát biểu tại Phiên họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn đã báo cáo giải trình trực tiếp với Thủ tướng Chính phủ về hai vấn đề liên quan đến chống khai thác IUU. Theo đó, đối với công tác xác thực nguồn gốc nguyên liệu thủy sản, tỉnh Đắk Lắk khẳng định đã tiến hành kiểm tra, đối soát chặt chẽ toàn bộ tài liệu, số liệu bốc dỡ qua cảng. Hồ sơ chứng minh chi tiết đã được tỉnh gửi báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trần Hồng Hà phát biểu tại phiên họp.

Đối với vụ việc tàu cá và 5 ngư dân của tỉnh bị lực lượng chức năng Philippines bắt giữ ngày 9/5/2025, tỉnh Đắk Lắk đã nhận được thông báo xử phạt từ Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao). UBND tỉnh xác định hành vi của nhóm ngư dân này có dấu hiệu tội phạm hình sự và đã chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an để điều tra, xử lý. Đồng thời, sẽ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan để thực hiện các thủ tục theo quy định...

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục rà soát lại các quy định liên quan nhằm xử lý dứt điểm tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các địa phương cần tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý công dân trên địa bàn. Bộ Ngoại giao khẩn trương làm việc, đối chiếu với các nước liên quan để thống nhất thông tin về tàu cá/ngư dân Việt Nam bị bắt giữ, cung cấp danh sách, tình trạng xử lý, trao trả để các cơ quan chức năng trong nước có cơ sở xử lý dứt điểm. Các cơ quan, địa phương khẩn trương, quyết liệt, nghiêm túc xác minh thông tin, xử lý tàu cá, ngư dân vi phạm, đồng thời kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của các chủ thể liên quan.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận phiên họp (Ảnh: TTXVN).

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội tiếp tục vào cuộc, các địa phương phát động phong trào, các cơ quan báo chí đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, tạo đồng thuận trong dư luận xã hội lên án các hành vi vi phạm.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường thống nhất hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương làm báo cáo và khẩn trương hoàn thiện Báo cáo tiến độ gửi EC theo đúng yêu cầu, bảo đảm tính đầy đủ, chính xác, có số liệu kiểm chứng; tiếp tục thường xuyên trao đổi, giữ mối liên hệ chặt chẽ với EC để kịp thời cung cấp thông tin khi được yêu cầu.

Bộ Quốc phòng tiếp tục duy trì tuần tra, kiểm soát vùng biển giáp ranh với các nước; kiểm soát chặt tàu cá xuất/nhập bến; kiên quyết không cho xuất bến đối với tàu không đủ điều kiện. Bộ Công an chỉ đạo đẩy nhanh điều tra, xử lý nghiêm các đường dây môi giới, tổ chức đưa tàu cá/ngư dân khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài và các hành vi hợp thức hóa hồ sơ, gian lận trong chuỗi cung ứng; phối hợp làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan các vụ việc/lô hàng có dấu hiệu vi phạm IUU.

UBND các tỉnh, thành phố ven biển, có tàu cá tiếp tục thực hiện nghiêm quy định về đăng ký, cấp giấy phép khai thác thủy sản; kịp thời xử lý dứt điểm các vụ việc phát sinh mất kết nối VMS, vượt ranh giới cho phép khai thác trên biển; đặc biệt kiên quyết ngăn chặn, không để phát sinh tàu cá, ngư dân địa phương vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài.

Thủ tướng lưu ý, hiện mới có 7/22 tỉnh, thành phố ban hành chính sách chuyển đổi nghề cho người dân, do đó trong vòng 5 ngày nữa, 15 tỉnh, thành còn lại phải hoàn thành việc ban hành chính sách chuyển đổi nghề, tạo sinh kế bền vững cho ngư dân…


Minh Huệ / daklak.gov.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều