Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Đà Nẵng
Đà Nẵng
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

“Chiến dịch Quang Trung”: Son sắt lời thề “Vì dân phục vụ” - Bài cuối: Dân vững niềm tin

(Dangbodanang.vn) - Khi bắt đầu thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”, mệnh lệnh của Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng là “Phải coi mỗi căn nhà của người dân như căn nhà của chính mình. Mỗi viên gạch đặt xuống, mỗi mái tôn lợp lên phải chứa đựng cả trái tim và trách nhiệm của người chiến sĩ công an”.

Anh3.jpg

Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng động viên nhân dân, cảm ơn địa phương trong phối hợp, hỗ trợ lực lượng công an thực hiện nhiệm vụ.

Xây nhà, thắp niềm tin và hy vọng

Sau gần một tháng mọi tài sản bị cuốn đi, gia đình ông Alăng Đích (xã Avương) hạnh phúc sum vầy trong căn nhà mới kiên cố do Công an TP.Đà Nẵng chủ trì xây dựng. Đây cũng là mái ấm đầu tiên được bàn giao trong “Chiến dịch Quang Trung”, xây dựng theo tiêu chí “3 cứng” (nền cứng, tường cứng, mái cứng), kết cấu kiên cố, đảm bảo an toàn, bền vững, phù hợp với địa hình vùng cao và điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

“Sau mưa lũ, nhà cửa, tài sản của gia đình tôi bị trôi hết. Tôi từng nghĩ phải sống tạm bợ rất lâu mới có thể dựng lại được căn nhà. Nhưng rồi chính quyền xuống, công an về, chung tay cùng gia đình tôi trong những ngày tháng khó khăn. Ngôi nhà này là mồ hôi, công sức, là tình thương, trách nhiệm của người chiến sĩ công an”, ông Alăng Đích xúc động.

Anh5.jpg

Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi (thứ 4, bên trái sang) và Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng (thứ 6, bên trái sang) cùng chính quyền địa phương khánh thành nhà trong “Chiến dịch Quang Trung” cho hộ dân Alăng Đích.

Chung niềm vui với gia đình ông Đích, Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an và chính quyền địa phương. Theo đồng chí Nguyễn Thị Anh Thi, ngoài ý nghĩa của một căn nhà ấm cúng, đây là kết tinh của tinh thần đoàn kết, vượt khó, trách nhiệm, nghĩa tình, là biểu tượng của tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

“Ngôi nhà là minh chứng sinh động cho sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và chính quyền TP.Đà Nẵng đối với nhân dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Niềm tin và hy vọng mới sẽ được thắp lên, tạo động lực để bà con vững vàng vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Căn nhà được xây dựng chất lượng, bàn giao nhanh chóng cũng thể hiện tinh thần kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất của lực lương công an”, Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh.

Dần đi qua những ngày buồn lo, vợ chồng anh Hồ Văn Hồi và chị Hồ Thị Xuyên (thôn Nước Xa, xã Nam Trà My) vững tin khi có cán bộ Công an TP.Đà Nẵng về hỗ trợ xây dựng lại nhà. Gia đình thuộc diện hộ nghèo, không may bị sạt lở sập cả nhà nên vợ chồng, con cái phải dắt díu nhau ra ngoài rẫy dựng lều ở tạm.

Sau khi rà soát, chính quyền và các nhà hảo tâm hỗ trợ gia đình anh Hồi gần 120 triệu đồng, anh chị vay thêm 150 triệu đồng từ ngân hàng chính sách để cất ngôi nhà mới với sự hỗ trợ của cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an TP.Đà Nẵng và các đoàn thể địa phương.

Mỗi buổi sáng, vợ chồng anh Hồi dậy từ rất sớm, đôn đáo chuẩn bị đồ đạc cho đội thợ xây áo lính. “Nhờ chính quyền tiếp sức, lực lượng công an hỗ trợ nên vợ chồng tôi mạnh dạn vay thêm tiền để làm nhà. Tôi cảm ơn Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương, đặc biệt là lãnh đạo Công an TP.Đà Nẵng đã quan tâm, giúp đỡ. CBCS cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc nên vợ chồng tôi vững niềm tin!”, anh Hồi xúc động.

Ông Trần Văn Mẫn, Chủ tịch UBND xã Nam Trà My cho biết, sau 20 ngày triển khai “Chiến dịch Quang Trung”, đến nay tiến độ đạt trên 80% khối lượng. Các tổ công tác thường xuyên trao đổi, vận động hộ gia đình để quá trình xây dựng nhà diễn ra thuận lợi; thực hiện báo cáo cụ thể theo từng tổ, từng hộ gia đình. Mặt trận xã nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của người dân, bảo đảm chiến dịch hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

“Sự có mặt kịp thời, chí tình chí nghĩa của lực lượng Công an thành phố chính là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm niềm tin, nghị lực để người dân Nam Trà My vững bước sau thiên tai”, ông Mẫn khẳng định.

Mệnh lệnh từ trái tim

Công an TP.Đà Nẵng được UBND thành phố giao chủ trì xây dựng, sửa chữa 271/546 căn nhà bị thiệt hại do thiên tai trên địa bàn thành phố, vượt 16,3% so với yêu cầu của Bộ Công an, trong đó xây mới 62 căn và sửa chữa 209 căn. Tính đến đầu tháng 1/2026, toàn lực lượng phối hợp chính quyền địa phương khởi công và hoàn thành 237/271 căn. Trong đó hoàn thành xây mới 28/62 căn (đạt 45%), hoàn thành sửa chữa 209/209 căn (đạt 100%) trên địa bàn 11/22 xã.

Để bảo đảm hoàn thành tiến độ đối với những căn nhà xây mới đang thi công, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng huy động 120 đoàn viên thanh niên xung kích hỗ trợ các xã Avương, Hà Nha, Nam Trà My; Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ, nghề nghiệp số 3 huy động 50 CBCS; Trung đoàn Cảnh sát cơ động Trung Bộ huy động 30 CBCS cho các xã có địa bàn rộng, địa hình khó khăn.

Anh4.jpg

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng (bên trái) kiểm tra, chia sẻ với khó khăn của người dân.

Có mặt trên các công trình để chia sẻ với người dân và động viên CBCS tham gia “Chiến dịch Quang Trung”, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng quán triệt việc hỗ trợ nhân dân ổn định nơi ở là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện trách nhiệm, nghĩa tình của lực lượng công an với đồng bào. Các tổ công tác phải bám địa bàn, khắc phục mọi khó khăn, tranh thủ lúc thời tiết thuận lợi phối hợp chính quyền cơ sở đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng công trình, an toàn thi công và bàn giao cho người thụ hưởng đúng kế hoạch.

Giám đốc Công an thành phố yêu cầu toàn lực lượng tham gia từ thành phố đến cơ sở phát huy cao nhất tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, quyết tâm hoàn thành mục tiêu, đúng tinh thần thần tốc, hiệu quả của chiến dịch. Phải “vượt nắng thắng mưa”, hiệp đồng nhịp nhàng, không để thời tiết hay địa hình ảnh hưởng đến tiến độ. Mỗi tổ công tác, mỗi CBCS sẵn sàng chịu vất vả để người dân sớm an cư.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp cho biết, “Chiến dịch Quang Trung” là một chiến dịch đặc biệt, mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc. Đây không chỉ là yêu cầu nhiệm vụ, mà là thông điệp mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an nhân dân, phải hành động vì nhân dân, đặt quyền được sống an toàn, có mái nhà che chở, có nơi thờ tự tổ tiên của người dân lên hàng đầu.

Công an TP.Đà Nẵng vinh dự được lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố giao nhiệm vụ chủ công, nòng cốt trong việc triển khai đồng loạt chiến dịch trên toàn địa bàn. Với nhiệm vụ rất lớn, thời gian rất gấp, yêu cầu rất cao, phải thần tốc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 271 căn nhà trên địa bàn 22 xã, phường.

“Đây không chỉ là một nhiệm vụ cấp bách, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim. Chiến dịch nhân văn này đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, huy động cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân chung tay với lực lượng công an bằng lời thề danh dự, nhiệm vụ thiêng liêng trước nhân dân”, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng khẳng định.

AN KHÊ


dangbodanang.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều