Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Đà Nẵng
Đà Nẵng
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tập đoàn VSIP Việt Nam khảo sát, nghiên cứu đầu tư tại Đà Nẵng

(Dangbodanang.vn) - Sáng 7/1, Thường trực Thành ủy Đà Nẵng làm việc với Tập đoàn VSIP Việt Nam về nghiên cứu dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp tại Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Điện Tiến (phường Điện Bàn Bắc, thành phố Đà Nẵng).

7 bi thu
Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ

Tham dự buổi làm việc có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn.

Về phía Tập đoàn VSIP Việt Nam có ông Huỳnh Quang Hải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị VSIP miền Bắc, VSIP miền Trung & Tây Nam Bộ; ông Vũ Quang Vinh, Phó Tổng Giám đốc Liên doanh Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore và đại diện VSIP các địa phương...

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Thành ủy cho biết, Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành cực tăng trưởng mới của cả nước. Để hiện thực hóa mục tiêu này, thành phố xác định việc thu hút các nhà đầu tư chiến lược, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm.

Theo lãnh đạo Thành ủy, công nghiệp là lĩnh vực có khả năng “đổi trạng thái” nhanh nhất, góp phần nâng quy mô phát triển và tạo động lực tăng trưởng mạnh mẽ cho thành phố.

Vì vậy, Đà Nẵng mong muốn Tập đoàn VSIP Việt Nam - đơn vị có uy tín, kinh nghiệm và mô hình phát triển bền vững quan tâm, nghiên cứu đầu tư các khu công nghiệp hiện đại trên địa bàn thành phố; trong đó có Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Điện Tiến.

Lãnh đạo thành phố đánh giá cao năng lực, kinh nghiệm cũng như mô hình phát triển khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ bền vững mà VSIP đã triển khai thành công tại nhiều địa phương trong cả nước.

Đồng thời cho rằng, việc VSIP quan tâm nghiên cứu đầu tư tại Đà Nẵng là phù hợp với định hướng phát triển của thành phố trong giai đoạn mới; nhất là trong bối cảnh Đà Nẵng đang tập trung hoàn thiện thể chế, quy hoạch và hạ tầng để tạo lập không gian phát triển công nghiệp hiện đại.

7 hai
Ông Huỳnh Quang Hải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị VSIP miền Bắc, VSIP miền Trung & Tây Nam Bộ. Ảnh: NGỌC PHÚ

Thời gian tới, thành phố sẽ rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch liên quan để hình thành Khu thương mại tự do ở phía Nam thành phố, tạo động lực mới cho phát triển công nghiệp - thương mại - dịch vụ.

Thành phố định hướng dành quỹ đất để xây dựng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp hiện đại, công nghệ cao, sạch, xanh, bền vững, với quyết tâm cao trong việc kêu gọi, thu hút nhà đầu tư chiến lược vào thành phố.

Ông Huỳnh Quang Hải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị VSIP miền Bắc, VSIP miền Trung & Tây Nam Bộ cảm ơn sự quan tâm, định hướng và chia sẻ của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng.

Ông cho biết, năm 2025 đánh dấu 30 năm hình thành và phát triển của VSIP - doanh nghiệp tiên phong phát triển mô hình khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ phức hợp tại Việt Nam, đóng góp tích cực vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm cho hàng trăm nghìn lao động.

7 bi thu 1
Đại diện VSIP Việt Nam tặng quà lưu niệm cho Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang (bên trái). Ảnh: NGỌC PHÚ
 

Tập đoàn luôn dành sự quan tâm đối với Đà Nẵng. Sau khi hợp nhất địa giới hành chính, thành phố có quy mô diện tích lớn hơn, nguồn lao động dồi dào, dư địa và không gian phát triển rộng mở, là những điều kiện thuận lợi để VSIP tiếp cận, khảo sát và nghiên cứu đầu tư các dự án khu công nghiệp.

Đối với Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Điện Tiến, qua khảo sát ban đầu, VSIP đánh giá khu vực này có lợi thế về hạ tầng giao thông đối ngoại, được đầu tư đồng bộ; đặc biệt là hệ thống đường vành đai kết nối với Khu thương mại tự do, thuận lợi cho phát triển sản xuất và logistics.

Đây được định hướng là khu công nghiệp thế hệ mới (khu công nghiệp 2.0), ít tác động đến môi trường, không ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân xung quanh. Tập đoàn cam kết đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung, bảo đảm đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai dự án trong thời gian tới, Tập đoàn VSIP kiến nghị lãnh đạo thành phố quan tâm, xem xét thống nhất chủ trương đầu tư; làm rõ ranh giới dự án, trong đó có bố trí khu tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng; đồng thời cập nhật ranh giới và phương án mở rộng dự án vào các quy hoạch liên quan.

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang nhấn mạnh, các nội dung trao đổi tại buổi làm việc thuộc một trong ba trụ cột phát triển chủ yếu của thành phố Đà Nẵng. Vì vậy, thành phố xác định sẽ tập trung triển khai ngay trong năm 2026; qua đó góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Bí thư Thành ủy ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm, tinh thần hợp tác, nghiên cứu dự án của Tập đoàn VSIP Việt Nam; đồng thời khẳng định, dự án khi được triển khai sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của thành phố trong thời gian tới.

Để dự án được triển khai nhanh chóng, hiệu quả, Bí thư Thành ủy đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, khoa học nhằm rút ngắn thời gian chuẩn bị và triển khai các thủ tục liên quan.

Thường trực Thành ủy thống nhất về mặt chủ trương đối với đề xuất nghiên cứu dự án, do phù hợp với định hướng và mục tiêu phát triển của thành phố.

Thường trực Thành ủy giao Đảng ủy UBND thành phố, lãnh đạo UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan chủ động triển khai, phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn VSIP; thành lập các tổ, nhóm công tác để kịp thời trao đổi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, trên tinh thần chủ động từ hai phía, với quyết tâm và nỗ lực cao nhất.

Bí thư Thành ủy mong muốn tập đoàn lựa chọn công nghệ hiện đại, theo hướng xanh, sạch, ít tác động tới môi trường sống.

Thành phố cam kết sẽ đồng hành, phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư trong quá trình nghiên cứu, khảo sát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy hoạch, thủ tục và cơ chế chính sách theo đúng quy định.

Theo NGỌC PHÚ (baodanang.vn)


dangbodanang.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều