Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Đà Nẵng
Đà Nẵng
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Dành nguồn lực để phát triển các khu và cụm công nghiệp bền vững

(Dangbodanang.vn) - Đây là yêu cầu của Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn tại buổi làm việc với các sở, ban, ngành, địa phương chiều 17/12 về tình hình hoạt động các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và Khu kinh tế mở Chu Lai.

z7337521042840_123f77f7f6dde3e7a5b66f1d16106365.jpg
Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: MINH LÊ

Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện Sở Công Thương thành phố cho biết, đến năm 2030, Đà Nẵng quy hoạch 126 cụm công nghiệp với tổng diện tích 3.714 ha. Đến năm 2050, quy hoạch 129 cụm công nghiệp với tổng diện tích 4.860 ha.

Trong tổng số 93 xã, phường (không bao gồm đặc khu) có 61 xã, phường có quy hoạch cụm công nghiệp, trong đó có 35 xã, phường có 60 cụm công nghiệp đang hoạt động.

Hiện nay có 8 cụm công nghiệp do doanh nghiệp quản lý, 46 cụm công nghiệp do UBND cấp huyện (trước khi sáp nhập tỉnh) chuyển cho UBND cấp xã quản lý, khai thác từ ngày 1/7/2025; 2 cụm công nghiệp do UBND cấp xã và doanh nghiệp cùng quản lý.

Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp thành phố, hiện đơn vị đang quản lý 8 khu công nghiệp đang hoạt động và 2 khu chức năng khác với tổng diện tích quy hoạch khoảng 1.740 ha.

Diện tích đất công nghiệp đã cho thuê đạt tỷ lệ lấp đầy khoảng 80%. Diện tích đất chưa có hạ tầng 152,53ha. Các khu công nghiệp đã thu hút 561 dự án, trong đó có 160 dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

Đối với Khu kinh tế mở Chu Lai, có 14 khu công nghiệp được chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng diện tích là 3.462 ha và tổng vốn đăng ký 16.545 tỷ đồng.

Hiện nay có 7 khu công nghiệp đi vào hoạt động và thu hút được dự án đầu tư thứ cấp với tỷ lệ lấp đầy trung bình khoảng gần 60% và 7 khu công nghiệp đang trong giai đoạn bồi thường giải phóng mặt bằng.

Các khu công nghiệp trong Khu kinh tế mở Chu Lai đã thu hút đầu tư gần 170 dự án, tổng vốn đăng ký khoảng 85.150 tỷ đồng (tương đương 3,67 tỷ USD).

Trong đó, có 61 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 29.542 tỷ đồng và 108 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký 55.607 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho khoảng 35.000 lao động.

z7337521061668_99b6a6e5b61be8ed80293d5199ed5249.jpg
Buổi làm việc được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Ảnh: MINH LÊ
 

Trao đổi trong buổi làm việc, các sở, ban ngành, địa phương nêu lên những khó khăn trong hoạt động tại các khu, cụm công nghiệp như: khó khăn trong thu hút nhà đầu tư thứ cấp do biến động thị trường, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp còn chậm.

Cạnh đó, các đơn vị đề xuất cần xử lý dứt điểm các tồn tại về hạ tầng, đất đai; chuẩn bị đầy đủ điều kiện để triển khai các khu công nghiệp trong quy hoạch.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn đề nghị các ban quản lý, sở, ban ngành, địa phương cùng phối hợp với nhà đầu tư, từng bước giải quyết khó khăn vướng mắc.

Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai tiếp tục cập nhật các lĩnh vực phụ trách quản lý, bảo đảm theo quy hoạch hiện nay và định hướng mới của thành phố.

Đồng thời cần sớm giải quyết những vấn đề liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng, hạ tầng, nhất là tại các cụm công nghiệp. Cạnh đó, dành nguồn lực tăng trưởng song phải gắn với bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.

Mục tiêu đặt ra là thu hút đầu tư, tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho doanh nghiệp, do đó bên cạnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước, các cơ quan cần lắng nghe, kịp thời giải quyết kiến nghị thực tế của doanh nghiệp.

Văn phòng UBND thành phố phụ trách đầu mối thống kê, phối hợp, theo dõi, đôn đốc tiến độ, thời gian hoàn thành trong giải quyết các tồn tại, báo cáo tiến độ hàng tháng để theo dõi, chỉ đạo.

Theo MINH LÊ (baodanang.vn)


dangbodanang.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều