Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Đà Nẵng
Đà Nẵng
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị tổng kết công tác Nội chính Đảng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026

(Dangbodanang.vn) - Ngày 18/12/2025, Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Nội chính Đảng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 do đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thành phố và đồng chí Võ Công Chánh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thành phố đồng chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh đã ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị Hội nghị một cách chu đáo, nghiêm túc; Ban Nội chính Thành ủy đã xây dựng Báo cáo công phu, chất lượng với nhiều số liệu cụ thể, minh chứng rõ nét, đánh giá được khá đầy đủ và toàn diện kết quả công tác nội chính Đảng của thành phố trong năm 2025.

f524f5b932adbdf3e4bc.jpg

Hình ảnh Hội nghị

Năm 2025, các cơ quan chức năng đã tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp kéo giảm tình hình tội phạm. Theo đó, tội phạm xâm phạm trật tự xã hội giảm so với cùng kỳ (so với năm 2024 giảm 600 vụ, tỷ lệ 32,33%; vượt 27,33% chỉ tiêu Bộ Công an giao); tỷ lệ điều tra, khám phá tội phạm xâm phạm trật tự xã hội đạt trên 80%, trong đó án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 93%. Tội phạm và tệ nạn ma túy giảm 29 vụ (19,59%); Tệ nạn cờ bạc, mại dâm giảm 124 vụ (38,04%). Tình hình trật tự, an toàn giao thông giảm đáng kể, so với cùng kỳ năm 2024 giảm 403 vụ (43,95%), giảm 96 người chết, giảm 403 người bị thương. được kiểm soát tốt hơn cùng kỳ năm 2024, giảm 78 vụ (41,27%).

Công tác tiếp dân, xử lý đơn, thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo của người dân được quan tâm và có nhiều chuyển biến hơn trước, góp phần hạn chế tình trạng khiếu nại, khiếu kiện đông người tại trụ sở các cơ quan Đảng, Nhà nước. Đến nay các cơ quan, đơn vị đã xử lý xong 100% số đơn, thư thuộc thẩm quyền.

Công tác tuyên truyền trên lĩnh vực nội chính Đảng có nhiều chuyển biến tích cực. Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức 380 Hội nghị phổ biến, quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy trên lĩnh vực nội chính Đảng bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến cho 48.411 lượt cán bộ, công chức, viên chức (trong đó, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức 06 Hội nghị). Ban Nội chính Thành ủy phối hợp với Vụ Địa phương II - Ban Nội chính Trung ương tổ chức thành công Tọa đàm chuyên đề “Công tác tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các quy định của Đảng và pháp luật trong lĩnh vực thực hành tiết kiệm, phòng, chống lãng phí tại địa phương” với sự tham gia của 80 đại biểu gồm các chuyên gia và 13 ban nội chính tỉnh, thành ủy thuộc Cụm Thi đua số III - Ban Nội chính Trung ương.

Hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTNLPTC thành phố ngày càng đi vào nền nếp, khoa học. Công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được đẩy mạnh; nhiều vụ việc, vụ án phức tạp, dư luận xã hội quan tâm đã được chỉ đạo xử lý đúng pháp luật, đúng tiến độ. Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra được tăng cường, trọng tâm vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng như: đầu tư công, quản lý đất đai, tài chính - ngân sách, quản lý tài sản công, công tác cán bộ. Việc thu hồi tài sản tham nhũng có chuyển biến tích cực; công tác phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng ngày càng chặt chẽ, thống nhất. Đặc biệt trong Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác PCTNLPTC nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng (tổ chức ngày 11/12/2025), Đà Nẵng là một trong những địa phương được tuyên dương thực hiện tốt công tác này. Đồng thời, tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNLPTC, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo đã biểu dương Đà Nẵng là 01 trong 06 tỉnh, thành phố “đã tích cực, chủ động trong tổ chức triển khai thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại Phiên họp lần thứ 27 của Ban Chỉ đạo về rà soát xử lý các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí”.

Ban Chỉ đạo PCTNLPTC thành phố theo dõi, chỉ đạo 14 vụ án, vụ việc; đã xử lý xong và đưa ra khỏi diện theo dõi, chỉ đạo 13 vụ án, vụ việc. Công tác thu hồi tài sản tham nhũng, kinh tế có nhiều chuyển biến tích cực. Các cơ quan trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã tiến hành kê biên, phong tỏa tài sản và thu hồi số tiền bị chiếm đoạt với tổng số tiền khoảng 30,8 tỷ đồng.

Công tác chuyển đổi số trên lĩnh vực nội chính Đảng được triển khai mạnh mẽ. Hệ thống Cơ sở dữ liệu theo dõi việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn thành phố đã được triển khai đồng bộ đến các phường, xã; hiện nay đang triển khai mở rộng phần mềm, bổ sung phân hệ theo dõi, giám sát công tác thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, chức vụ. Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã ban hành Quy định về Bộ thủ tục hành chính thuộc chức năng, thẩm quyền tham mưu, giải quyết của Ban Nội chính Thành ủy.

Công tác cải cách tư pháp được triển khai thực hiện đúng theo tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Tổ chức thành công Tọa đàm “Xây dựng mô hình xã hội chủ nghĩa, trọng tâm là xây dựng con người xã hội chủ nghĩa - nhìn từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng”. Hoàn thành việc sáp nhập, hợp nhất Hội Luật gia tỉnh Quảng Nam (cũ) và thành phố Đà Nẵng (cũ). Công tác bổ trợ tư pháp có nhiều chuyển biến tích cực.

Ban Nội chính Thành ủy đã thực hiện tốt vai trò Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo thành phố; đã chủ trì và phối hợp với các cơ quan tham mưu Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy, Ban Chỉ đạo thành phố ban hành 2.108 văn bản, trong đó, điều chỉnh, bổ sung hoặc thay thế 75 văn bản của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, Ban Chỉ đạo PCTNLPTC tỉnh Quảng Nam (cũ) và thành phố Đà Nẵng (cũ). Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Thành ủy trực tiếp báo cáo viên cho các cơ quan, đơn vị về công tác nội chính Đảng với 13 lớp, khoảng 9.180 lượt[1] người tham dự. Tích cực tham gia việc sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị, nhất là trong việc sắp xếp các cơ quan nội chính; thẩm định 939 lượt nhân sự các cấp theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy và đề nghị của các cơ quan liên quan; cử 112 lượt công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng; kịp thời tổ chức 06 lớp tập huấn về công tác nội chính Đảng với 06 chuyên đề cho gần 700 người là thường trực đảng ủy và công chức tham mưu công tác nội chính Đảng tại 93 đảng ủy xã, phường. Tổ chức 01 Hội thảo[2]04 Tọa đàm[3]; qua đó, đề xuất Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác nội chính Đảng. Chủ trì tổ chức Hội nghị bình xét thi đua khen thưởng Cụm thi đua số III theo theo Kế hoạch số 15-KH/BNCTW ngày 25/5/2021 của Ban Nội chính Trung ương; Ban Nội chính Thành ủy được bình chọn khen thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Ban Nội chính Thành ủy và Đảng ủy-HĐND-UBND-UBMTTQVN xã Tam Mỹ đã ký kết Chương trình kết nghĩa để cùng hỗ trợ, hợp tác trong thời gian đến.

Bên cạnh kết quả đạt được, tình hình an ninh mạng và tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy vẫn còn diễn biến phức tạp với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, đa dạng; tội phạm gây rối trật tự công cộng, cướp tài sản tăng; tình hình cháy, nổ còn tiềm ẩn phức tạp. Tình trạng tập trung đông người để khiếu nại liên quan đến việc thực hiện các dự án vẫn còn diễn ra. Việc sắp xếp, bố trí, xử lý trụ sở, tài sản công sau khi sắp xếp đơn vị hành chính vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, mưa lớn gây lũ, ngập lụt, sạt lở, chia cắt tại một số địa phương, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản; công tác cứu nạn, cứu hộ, cứu trợ của lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn. Việc thực hiện các kết luận của Thanh tra Chính phủ, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước, thi hành các bản án trên địa bàn thành phố còn gặp khó khăn, vướng mắc trên thực tế.

Tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tham mưu duy trì tốt an ninh, trật tự an toàn xã hội để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, cụ thể:

- Ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ I Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2025-2030 trên lĩnh vực nội chính gắn với việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 79-KL/TW ngày 13/5/2024 của Bộ Chính trị[4]; Nghị quyết số 136/2024/QH15 của Quốc hội[5].

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị về tăng cường lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng, quân sự và công tác biên phòng; về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội năm 2025 và các chỉ thị mới Ban Thường vụ Thành ủy mới ban hành trên lĩnh vực nội chính.

- Tiếp tục chỉ đạo triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và Bộ Nông nghiệp và Môi trường liên quan tháo gỡ “Thẻ vàng” IUU; chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm và đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

- Tập trung chỉ đạo xử lý các trường hợp có đơn, thư khiếu nại, phức tạp, kéo dài, vượt cấp và giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân để không phát sinh điểm nóng, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nhất là trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

- Tiếp tục triển khai các văn bản mới của Trung ương, các kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNLPTC tại các phiên họp của Ban Chỉ đạo. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 77-KL/TW ngày 02/5/2024 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 170/2024/QH15 của Quốc hội; Nghị định số 76/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ, gắn với việc thực hiện Kết luận thanh tra số 114/KL-TTCP ngày 09/4/2025 của Thanh tra Chính phủ, nhất là tập trung tháo gỡ 213 công trình, dự án còn lại theo Kết luận số 77-KL/TW của thành phố Đà Nẵng (cũ) và 223 công trình, dự án của tỉnh Quảng Nam (cũ) sử dụng vốn ngân sách Nhà nước chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, hiệu quả thấp, có khó khăn, vướng mắc, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí để tập trung chỉ đạo tháo gỡ.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 53-CT/TW ngày 26/10/2025 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện trách nhiệm giải trình của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động công vụ và Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 10/11/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ.

- Triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy về nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Chương trình hành động của Thành ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

- Tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia theo Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị, gắn với việc thực hiện công tác nội chính Đảng trên địa bàn thành phố.

Tại Hội nghị cũng đã kịp thời xét tặng và trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Nội chính Đảng năm 2025.

8bd25834a820277e7e31.jpg

Đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thành phố trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho các tập thể được khen thưởng

5ccff7523046bf18e657.jpg

Đồng chí Võ Công Chánh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thành phố trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho các cá nhân được khen thưởng

Phạm Khuyên



[1] Đảng ủy UBND thành phố, Quận ủy Hải Châu (cũ), Đảng ủy phường Hoà Hiệp Bắc (cũ), Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố, Đảng ủy các phường, xã: An Khê, An Hải, Ngũ Hành Sơn, Nam Phước, Duy Nghĩa, Thu Bồn, Duy Xuyên, Đảng ủy TAND thành phố.

[2] Hội thảo khoa học “Giải pháp khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của thành phố trong tình hình hiện nay”.

[3] Tọa đàm “Kết quả công tác PCTNLPTC nhiệm kỳ 2020-2025; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030”; Tọa đàm “Mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan tư pháp khu vực với Ban Thường vụ đảng ủy phường, xã”; Tọa đàm “Giải pháp phòng ngừa thanh thiếu niên vi phạm pháp luật”; Tọa đàm “Kinh nghiệm và giải pháp xử lý các đơn, vụ việc phức tạp, kéo dài” trên địa bàn thành phố.

[4] Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

[5] Về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.


dangbodanang.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều