Kinh tế số tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ
(Dangbodanang.vn) - Sáng 25/12, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của Ban Chỉ đạo. Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương chủ trì điểm cầu Hà Nội.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang chủ trì điểm cầu Đà Nẵng. Cùng dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn; Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy và thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của thành phố.
Tập trung phân tích, đề ra giải pháp thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW
Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, sau một năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, bước đầu đã đạt được những kết quả khả quan.
Thời gian tới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhất là trong bối cảnh toàn Đảng đang chuẩn bị Đại hội lần thứ XIV. Tinh thần của Nghị quyết số 57-NQ/TW đã được quán triệt trong các văn kiện đại hội; trong đó cơ cấu nhân sự đối với lĩnh vực khoa học, công nghệ được đặc biệt quan tâm.
Năm 2025 đánh dấu sự chuyển biến mạnh mẽ từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo. Trong thời gian ngắn, với khối lượng công việc rất lớn, các nhiệm vụ đã được triển khai quyết liệt và đạt kết quả cao.
Tỷ lệ hoàn thành đúng hạn các nhiệm vụ đạt mức rất cao, thể hiện rõ tinh thần nỗ lực, quyết tâm, nói đi đôi với làm. Những điểm nghẽn về thể chế, chính sách cơ bản đã được tháo gỡ; nguồn kinh phí bố trí cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được quan tâm hơn. Nhờ đó, đóng góp của ngành khoa học và công nghệ vào tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt những kết quả khá ấn tượng.
Tuy nhiên, Tổng Bí thư nhấn mạnh, những kết quả đạt được mới chỉ là bước đầu, chưa tương xứng với kỳ vọng và tiềm năng của đất nước. Nhiều chính sách chưa thực sự thẩm thấu vào thực tiễn; vẫn còn không ít điểm nghẽn cần được tháo gỡ kịp thời. Điều này đòi hỏi quyết tâm cao hơn nữa để tạo ra sự chuyển biến rõ nét, đáp ứng yêu cầu tăng tốc trong giai đoạn phát triển mới.
Trên cơ sở đó, Tổng Bí thư đề nghị cần thẳng thắn trao đổi, đánh giá rõ những khó khăn, vướng mắc, từ đó tập trung đề ra các giải pháp trọng tâm, then chốt nhằm phục vụ hiệu quả công tác chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Tinh thần là phải bắt tay ngay vào hành động.
Cần phân tích rõ khối lượng công việc phải triển khai từ Trung ương đến địa phương, từ từng cơ quan, doanh nghiệp; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, việc nào làm trước, việc nào làm sau, tập trung xây dựng nền móng vững chắc.
Đồng thời, phải làm rõ vai trò của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân trong từng lĩnh vực để phân bổ nguồn lực hợp lý, tránh dàn trải, quan trọng nhất là quán triệt tinh thần “nói là làm, làm phải có sản phẩm cụ thể”.
Đạt nhiều kết quả toàn diện trên các lĩnh vực
Báo cáo tại hội nghị cho thấy, sau thời gian triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, công tác chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đã đạt nhiều kết quả quan trọng.
Đến cuối năm 2025, tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ công trực tuyến toàn trình ở cấp Trung ương đạt lần lượt 53,3% và 31,36%; ở cấp địa phương đạt 93,9% và 45%1.
Các địa phương đã công bố danh mục thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình giải quyết thủ tục.
Tỷ lệ người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến tăng mạnh, trong đó cấp bộ đạt 77%, cấp tỉnh đạt 86,7%, qua đó giúp tiết kiệm chi phí xã hội khoảng 4.100 tỷ đồng.
Cổng Dịch vụ công quốc gia được hoàn thiện theo hướng “một cửa số” và chính thức vận hành từ 1/7/2025, góp phần hỗ trợ hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Chuyển đổi số trong hoạt động của hệ thống chính trị tiếp tục được đẩy mạnh. Hạ tầng số quốc gia được quan tâm đầu tư phát triển đồng bộ.
Hệ sinh thái doanh nghiệp công nghệ tiếp tục tăng trưởng cả về số lượng và chất lượng. Đến cuối năm 2025, cả nước có gần 79.000 doanh nghiệp, trong đó 51.984 doanh nghiệp đang hoạt động; có 962 doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ, tăng 42 doanh nghiệp so với năm 2025.
Hơn 90% doanh nghiệp tự đầu tư cho nghiên cứu phát triển và đổi mới công nghệ, khoảng 25% doanh nghiệp sở hữu văn bằng bảo hộ. Cả nước hiện có 16 phòng thí nghiệm trọng điểm phục vụ đào tạo và nghiên cứu.
Công tác quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ được củng cố, với toàn bộ đơn tồn và quá hạn của năm 2024 - 2025 đã được xử lý dứt điểm.
Về nguồn nhân lực, năm 2025 các ngành công nghệ then chốt thu hút 132.388 sinh viên nhập học, riêng lĩnh vực bán dẫn là 118.108 sinh viên.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tiếp nhận 62 đề xuất chương trình đào tạo bán dẫn từ 26 trường đại học.
Chính phủ đã ban hành nghị định về phát triển đô thị thông minh; các bộ, ngành xây dựng khung tham chiếu, tiêu chuẩn và các địa phương trọng điểm triển khai đề án bước đầu.
Việc triển khai trí tuệ nhân tạo theo định hướng AI - First được thúc đẩy mạnh mẽ. Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã thông qua Luật Trí tuệ nhân tạo, đồng thời nghiên cứu lồng ghép chương trình hành động chuyển đổi AI quốc gia đến năm 2030.
Nguồn ngân sách nhà nước dành cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được bảo đảm ở mức 3% tổng chi ngân sách năm 2025, tương ứng 76 nghìn tỷ đồng. Đóng góp của kinh tế số ước đạt khoảng 13,9% GDP.
Tốc độ phát triển kinh tế số Việt Nam được đánh giá là nhanh nhất Đông Nam Á trong 3 năm liên tiếp, với mức tăng 3,5 lần mức tăng GDP.
Theo NGỌC PHÚ (baodanang.vn)



