Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Đà Nẵng
Đà Nẵng
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng khẳng định uy tín và vị thế, phát huy sức mạnh lòng dân cho giai đoạn phát triển mới

(Dangbodanang.vn) - Sáng 3/12, tham dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà và Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang đã phát biểu chỉ đạo quan trọng với đại hội.

3-12 chi Ha
Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: NGỌC PHÚ

Quán triệt 3 quan điểm chỉ đạo, 6 nhiệm vụ trọng tâm

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà biểu dương những thành tựu nổi bật của MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng.

Đồng thời đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng và quán triệt sâu sắc các nội dung chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương, nhất quán 3 quan điểm chỉ đạo, 6 nhiệm vụ trọng tâm.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng cần chủ động tham gia giải quyết các vấn đề lớn của thành phố để tạo nền tảng đồng thuận xã hội vững chắc, thực hiện các mục tiêu lớn của thành phố.

Cùng với đó, quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng “dân là gốc”, “dân là trung tâm”, nhận thức đầy đủ sứ mệnh cao cả của MTTQ Việt Nam với tư cách là tổ chức đại diện cho nhân dân, vì nhân dân, “Mặt trận là nhân dân”, “Sức mạnh của Mặt trận là sức mạnh của lòng dân”, trước hết trong hơn 3 triệu người dân thành phố, trong hệ thống hội viên, đoàn viên, thành viên rộng khắp; động viên, khơi dậy ý chí, khát vọng vươn lên của từng người dân, từng gia đình, của các giai cấp, tầng lớp trong xã hội.

MTTQ các cấp thành phố cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò hạt nhân, điều phối và liên kết với các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên, xây dựng cơ chế phối hợp rõ người, rõ trách nhiệm. Chuyển từ phong trào hình thức sang kết quả thực chất, mục tiêu ít nhưng rõ và đo lường được, lan tỏa được.

3 chi ha tang
Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà (thứ 5, bên phải sang) tăng hoa và ảnh Bác Hồ chúc mừng đại hội. Ảnh: NGỌC PHÚ

Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong mọi hoạt động, từ tuyên truyền, vận động, giám sát, phản biện xã hội, đến xây dựng môi trường tương tác số, thực hiện hiệu quả cổng “Mặt trận số” 24/7...

Cán bộ Mặt trận, đội ngũ cán bộ của các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là cán bộ cơ sở phải có "3 gần": Gần dân - gần cơ sở - gần không gian số; "5 phải": phải lắng nghe - phải đối thoại - phải làm mẫu - phải chịu trách nhiệm - phải báo cáo kết quả; "4 không": không hình thức - không né tránh - không đùn đẩy - không làm sai chức năng.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh, ngay sau Đại hội, một nhiệm vụ rất quan trọng mà MTTQ Việt Nam thành phố cần triển khai ngay là tham gia tổ chức Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, góp phần tổ chức cuộc bầu cử thành công, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội lớn của nhân dân.

Phát huy sức mạnh nhân dân, đưa Đà Nẵng bứt phá phát triển

bt3.jpg
Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang phát biểu chỉ đạo. Ảnh: NGỌC PHÚ

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang nhấn mạnh, đại hội là thời khắc khởi đầu giai đoạn phát triển mạnh mẽ, năng động của thành phố.

Bí thư Thành ủy ghi nhận, nhiệm kỳ vừa qua, Mặt trận các cấp đã thể hiện rõ bản lĩnh, trách nhiệm và tinh thần đồng hành cùng nhân dân. Mặt trận giữ vững vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; phát huy truyền thống “tương thân, tương ái”, huy động và lan tỏa mạnh mẽ sức dân, góp phần quan trọng vào kết quả phát triển của thành phố.

Mặt trận khẳng định uy tín, vị thế, ngày càng gắn bó mật thiết với cuộc sống của nhân dân, thực hiện hiệu quả phương châm “Dân biết - dân bàn - dân làm - dân kiểm tra - dân giám sát - dân thụ hưởng”.

Trong 5 năm tới, MTTQ Việt Nam thành phố với mô hình hoàn toàn mới và nhiệm vụ quan trọng là đồng hành cùng với hệ thống chính trị phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bí thư Thành ủy yêu cầu, MTTQ Việt Nam thành phố tiếp tục xây dựng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phấn đấu thực hiện mục tiêu xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành đô thị sinh thái và thông minh, là trung tâm thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm công nghiệp, logistics, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và thành phố du lịch, đáng sống, đẳng cấp khu vực châu Á.

Vì vậy, phải xây dựng MTTQ Việt Nam các cấp thật sự là trung tâm đoàn kết, đại diện cho tiếng nói, ý chí và nguyện vọng của nhân dân, phát huy trí tuệ, công sức cho sự nghiệp xây dựng và phát triển bền vững thành phố.

MTTQ Việt Nam các cấp cần tiếp tục tăng cường công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và củng cố hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh theo tinh thần các nghị quyết của Bộ Chính trị.

3 THANG CO HOA
Thường trực Thành ủy tặng hoa và bức trướng chúc mừng đại hội. Ảnh: NGỌC PHÚ

Trong đó, tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng giám sát đối với hoạt động của tổ chức đảng và chính quyền các cấp. Công tác phản biện phải sắc sảo, trách nhiệm, đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết, trước hết.

Nội dung và phương thức hoạt động cần đổi mới mạnh mẽ theo hướng thực chất, thiết thực, không hành chính hóa; đẩy mạnh chuyển đổi số; xây dựng cổng “Mặt trận số”, “Tháng nghe dân nói” để không một ý kiến nào của nhân dân bị bỏ sót. Các phong trào phải mang lại hiệu quả cụ thể, góp phần hình thành các “Khu dân cư đoàn kết - ấm no - hạnh phúc”.

Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục quán triệt sâu sắc về vị trí, vai trò của MTTQ và vận hành hiệu quả phương châm “Đảng lãnh đạo - Nhà nước quản lý - nhân dân làm chủ”; xây dựng mối quan hệ “Đảng nói - dân tin; Mặt trận vận động - dân theo; Chính quyền làm - dân ủng hộ”.

Theo Ngọc Phú (baodanang.vn)


dangbodanang.vn

Các tin khác

Tin đọc nhiều