Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Đà Nẵng
Đà Nẵng
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nhận diện và đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc Đại hội XIV của Đảng

(Dangbodanang.vn) - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đang đến gần, trong bối cảnh đất nước đứng trước những thời cơ phát triển vô cùng to lớn song cũng không ít thách thức. Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa định hướng chiến lược cho chặng đường phát triển tiếp theo của đất nước. Cũng chính vì vậy, Đại hội XIV của Đảng đã và đang trở thành mục tiêu tập trung chống phá của các thế lực thù địch, phản động và cơ hội chính trị trong và ngoài nước với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi, nguy hiểm.

anh-1-1-.jpg

Thành phố Đà Nẵng rợp sắc cờ hoa, biểu ngữ chào mừng Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: BẢO LÂM/Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng

Xuyên tạc Đại hội của Đảng ta - kịch bản không mới nhưng ngày càng nguy hiểm

Thực tiễn cho thấy, mỗi kỳ Đảng ta tiến hành các kỳ họp, đặc biệt là các kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc đều đi kèm với sự gia tăng các hoạt động xuyên tạc, bôi nhọ, phá hoại. Tuy nhiên, trước thềm Đại hội XIV của Đảng, mức độ và tính chất của các hoạt động này có chiều hướng phức tạp hơn, đặc biệt là trên không gian mạng. Các thế lực thù địch lợi dụng sự quan tâm chính đáng của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với chủ trương, đường lối và công tác nhân sự của Đảng để tung ra các luận điệu sai trái, gây nhiễu loạn thông tin.

Dưới những vỏ bọc mỹ miều như: “phản biện xã hội”, “góp ý xây dựng”, “lo cho tương lai đất nước”… nhiều đối tượng đã cố tình bóp méo bản chất các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, xuyên tạc rằng đường lối phát triển đất nước “thiếu thực tế”, “lệch hướng”, hoặc “không theo kịp thời đại”. Nguy hiểm hơn, chúng tập trung đánh phá quyết liệt vào công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng. Vì đây là lĩnh vực nhạy cảm, dễ tác động đến tâm lý xã hội - nhằm gieo rắc sự hoài nghi ngờ, gây chia rẽ và làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Chiêu trò quen thuộc, thủ đoạn mới

Nếu như trước đây, các luận điệu chống phá thường mang tính công kích trực diện, thì hiện nay, các thế lực thù địch chủ yếu sử dụng chiến thuật “mềm hóa” thông tin. Chúng không phủ nhận thẳng thừng vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, mà gieo rắc những nghi vấn mơ hồ, nửa đúng nửa sai, khiến người tiếp nhận thông tin khó phân biệt thật - giả.

Một số trang mạng, tài khoản mạng xã hội còn cố tình tung ra các “danh sách nhân sự dự đoán”, “nguồn tin nội bộ”, “hậu trường đại hội”… với những lời lẽ úp mở, thiếu kiểm chứng. Những thông tin này thường được gắn với các bình luận mang tính suy diễn, quy chụp, cho rằng công tác nhân sự là kết quả của “đấu đá phe phái”, “chia ghế, chia quyền”, hoặc “áp đặt từ trên xuống”. Mục đích cuối cùng là làm cho người đọc hoài nghi về tính dân chủ, minh bạch và nghiêm túc của Đảng trong lựa chọn đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp cao.

Đáng chú ý, các luận điệu xuyên tạc này thường được lan truyền có chủ đích, lặp đi lặp lại nhiều lần, tạo cảm giác cho người tiếp nhận thông tin như một “sự thật hiển nhiên”, từ đó từng bước ăn mòn niềm tin của công chúng nếu không được nhận diện và phản bác kịp thời.

Bản chất thật sự của các luận điệu xuyên tạc

Cần khẳng định rõ rằng, những thông tin, bình luận mang tính suy đoán, bóp méo về Đại hội XIV của Đảng không phải là sự phản biện mang tính xây dựng, mà là một phần trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thùi địch trong và ngoài nước nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Mục tiêu sâu xa của các thế lực thù địch là làm suy yếu nền tảng tư tưởng của Đảng, kích động tâm lý nghi ngờ trong nội bộ, gây chia rẽ giữa Đảng với nhân dân. Một khi niềm tin bị xói mòn, sự đồng thuận xã hội bị phá vỡ, thì đó chính là mảnh đất màu mỡ để các thế lực chống phá thúc đẩy những kịch bản chính trị nguy hiểm hơn như đã từng diễn ra ở nhiều nước trên thế giới được gọi là “cách mạng màu”.

Thực tế lịch sử gần 90 năm qua cho thấy, mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và sự đoàn kết, đồng lòng ủng hộ của nhân dân. Ngược lại, mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch đều bắt đầu từ việc làm lung lay niềm tin, ý chí và gây hoang mang tư tưởng. Do đó, xuyên tạc Đại hội XIV của Đảng không chỉ là hành vi sai trái về thông tin, mà còn là hành động trực tiếp đe dọa, phá hoại có chủ đích về sự ổn định chính trị và phát triển bền vững của đất nước.

Công tác nhân sự - không phải “vùng xám” cho tin đồn

Một trong những nội dung mà các thế lực thù địch và phần tử cơ hội chính trị tập trung khai thác, xuyên tạc nhiều nhất trước thềm Đại hội XIV của Đảng chính là công tác nhân sự. Đó là cố tình thổi phồng tính “nhạy cảm” của vấn đề này để gieo rắc những nghi ngờ vô căn cứ, tạo ra cảm giác mập mờ, từ đó dẫn dắt dư luận theo hướng sai lệch. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, công tác nhân sự của Đảng không phải là “vùng xám” cho tin đồn và suy diễn, mà được tiến hành theo một quy trình hết sức chặt chẽ, khoa học, dân chủ, khách quan, đặt dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng và tuân thủ nghiêm các nguyên tắc, quy định đã được kiểm chứng qua thực tiễn.

Việc chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIV của Đảng không phải là câu chuyện của cá nhân hay bất kỳ nhóm lợi ích nào, càng không phải là sự sắp đặt tùy tiện như những luận điệu xuyên tạc cố tình rêu rao. Đó là kết quả của một quá trình xem xét nhiều chiều, nhiều vòng, nhiều cấp, dựa trên hệ thống tiêu chuẩn, điều kiện rõ ràng về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực thực tiễn, uy tín trong Đảng và sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Những luận điệu cho rằng công tác nhân sự đã “an bài từ trước”, hay “thiếu minh bạch, dân chủ” thực chất là sự đánh tráo khái niệm, phủ nhận trắng trợn nguyên tắc tập trung dân chủ - nguyên tắc cốt lõi trong tổ chức và hoạt động của Đảng.

Đặc biệt, trong bối cảnh Đảng đang đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiên quyết và kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, việc lựa chọn đội ngũ cán bộ lãnh đạo cho nhiệm kỳ mới càng được đặt dưới sự giám sát nghiêm ngặt của tổ chức đảng và nhân dân. Các khâu từ quy hoạch, đánh giá, giới thiệu, thẩm định đến quyết định đều được thực hiện cẩn trọng, nhằm bảo đảm lựa chọn đúng những cán bộ đủ đức, đủ tài, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Chính sự nghiêm túc, chặt chẽ và ngày càng minh bạch đó đã khiến các thế lực thù địch lo ngại, bởi nó đi ngược lại những kịch bản xuyên tạc mà họ cố tình dựng lên. Do vậy, việc bôi nhọ, phá hoại công tác nhân sự Đại hội XIV thực chất là nỗ lực tuyệt vọng nhằm làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chứ không xuất phát từ bất kỳ động cơ “xây dựng” nào.

Trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân - nền tảng vững chắc bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

Trong bối cảnh thông tin đa chiều, đặc biệt là sự bùng nổ của không gian mạng, các thế lực thù địch không ngừng gia tăng các hoạt động tung tin giả, tin xấu độc, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng và công tác chuẩn bị Đại hội XIV. Trước thực tế đó, thành phố Đà Nẵng đã và đang cùng cả nước không ngừng nâng cao nhận thức, đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng và trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trước mọi âm mưu phá hoại của kẻ thù nhằm giữ vững ổn định chính trị - xã hội và bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Trong đó, báo chí cách mạng luôn giữ vai trò nòng cốt trong việc định hướng dư luận xã hội. Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, báo chí cần chủ động phân tích, lý giải và phản bác các luận điệu sai trái, thù địch bằng lập luận sắc bén, dẫn chứng thuyết phục, giúp nhân dân nhận diện rõ bản chất của những thông tin xuyên tạc. Đây là tuyến phòng thủ quan trọng, góp phần làm trong sạch không gian thông tin và củng cố niềm tin xã hội.

Song song với đó, trách nhiệm không chỉ thuộc về các cơ quan báo chí hay lực lượng chuyên trách, mà còn đặt lên vai mỗi cán bộ, đảng viên và người dân. Mỗi cá nhân cần nâng cao “sức đề kháng” trước thông tin độc hại; tỉnh táo kiểm chứng nguồn tin, không chia sẻ hay lan truyền những thông tin chưa được xác thực, không để cảm xúc bị dẫn dắt bởi những lời lẽ kích động, quy chụp. Chính thái độ ứng xử có trách nhiệm của cộng đồng sẽ tạo nên “lá chắn xã hội” hiệu quả trước âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch.

Giữ vững niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng là điều kiện tiên quyết bảo đảm thành công của Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là nơi tổng kết và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới, mà còn là biểu hiện tập trung của ý chí, trí tuệ và khát vọng phát triển của toàn dân tộc. Khi nhân dân đồng thuận, tin tưởng và sát cánh cùng Đảng, mọi âm mưu xuyên tạc, chống phá sẽ tự bị vô hiệu hóa.

Với sự đoàn kết, cảnh giác và trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, Đại hội XIV của Đảng sẽ thành công tốt đẹp, thực sự trở thành dấu mốc lịch sử quan trọng, vạch ra con đường phát triển đúng đắn, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên của khát vọng vươn lên, đổi mới sáng tạo và phồn vinh bền vững.

LÊ MINH HÙNG


dangbodanang.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều