Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Điện Biên
Điện Biên
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

“Lá chắn thép” nơi biên cương Tổ quốc

ĐBP - Ở nơi tuyến đầu biên giới phía Tây của Tổ quốc, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh (Bộ CHQS tỉnh) luôn giữ vai trò nòng cốt trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới. Hơn thế, các anh còn là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc, trở thành “lá chắn thép” vững chắc bảo vệ bình yên nơi biên cương Tổ quốc.

Ngay sau khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động ổn định, Đồn Biên phòng Mường Pồn đã chủ động phối hợp với UBND xã Mường Pồn tổ chức kiểm tra công tác bảo vệ biên giới, đường biên, cột mốc quốc giới, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trước nhiệm vụ thiêng liêng mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Trong đợt tuần tra, kiểm tra tại khu vực cột mốc 83, các lực lượng đã tiến hành rà soát hiện trạng đường biên, cột mốc; đồng thời phát quang cây cối, thông tầm nhìn, dọn vệ sinh khu vực xung quanh mốc giới. Qua kiểm tra cho thấy, đường biên giới không có dấu hiệu xê dịch, cột mốc 83 được bảo đảm nguyên trạng, góp phần khẳng định chủ quyền quốc gia và sự nghiêm minh trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới. Bên cạnh nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, Đồn Biên phòng Mường Pồn đã tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định về biên giới quốc gia.

Ông Nguyễn Văn Lương, Chủ tịch UBND xã Mường Pồn khẳng định: Sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương và Đồn Biên phòng Mường Pồn đã nâng cao nhận thức của người dân về chủ quyền lãnh thổ, trách nhiệm bảo vệ đường biên, cột mốc, củng cố thế trận biên phòng toàn dân vững chắc; góp phần quan trọng trong việc giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới.

Thời gian qua, các đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ quốc gia, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới mà còn trở thành điểm tựa tin cậy, đồng hành cùng Nhân dân trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Với nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, thiết thực, Đồn Biên phòng Na Cô Sa đã giúp bà con nhân dân vùng biên giới ổn định cuộc sống, “an cư lạc nghiệp”.

Xác định công tác vận động quần chúng là nhiệm vụ trọng tâm, cấp ủy, Đồn Biên phòng Na Cô Sa đã tập trung xây dựng, nhân rộng các mô hình hiệu quả, bám sát phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”. Qua đó, thực hiện hiệu quả “3 bám, 4 cùng”, giúp cán bộ, chiến sĩ gắn bó mật thiết với nhân dân, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và hỗ trợ người dân yên tâm lao động sản xuất, gắn bó lâu dài với mảnh đất biên cương.

Ngoài các mô hình phát triển kinh tế, Đồn Biên phòng Na Cô Sa còn đặc biệt quan tâm đến công tác an sinh xã hội, nhất là hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà ở cho các hộ gia đình khó khăn, giúp người dân có chỗ ở ổn định. Từ đầu năm 2025 đến nay, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan, tổ chức thiện nguyện triển khai nhiều chương trình ý nghĩa như: “Áo ấm mùa đông biên giới”, “Tháng ba biên giới”, “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Mẹ đỡ đầu - kết nối yêu thương”… với tổng giá trị hỗ trợ trên 800 triệu đồng.

Với phương châm gần dân, sát dân, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh luôn bám địa bàn, bám dân, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định về quản lý, bảo vệ biên giới. Cùng với đó, các đơn vị biên phòng tích cực tham gia giúp đỡ đồng bào các dân tộc phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống mới, qua đó củng cố vững chắc “thế trận lòng dân”. Chính từ sự gắn bó máu thịt ấy, niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với lực lượng BĐBP ngày càng được củng cố. Bà con nhân dân khu vực biên giới đã xem các anh như những người thân trong gia đình và trở thành chỗ dựa vững vàng nơi bên cương Tổ quốc.

Song song với công tác dân vận, BĐBP tỉnh đã triển khai quyết liệt, hiệu quả các kế hoạch phòng, chống tội phạm theo Chương trình phòng, chống tội phạm giai đoạn 2021 - 2025; các đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống ma túy, mua bán người, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên tuyến biên giới. Năm 2025, các đơn vị đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 91 vụ với 102 đối tượng, trong đó xác lập và đấu tranh thành công 6 chuyên án lớn. Tang vật thu giữ gồm 18,362kg hêrôin, 143.332 viên ma túy tổng hợp, 315gam thuốc phiện, 2 ô tô, 8 xe máy, 12 điện thoại di động cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Trong công tác phòng, chống mua bán người, BĐBP tỉnh đã phối hợp với BĐBP tỉnh Lào Cai giải cứu thành công 2 nạn nhân nghi bị mua bán người trên địa bàn Đồn Biên phòng Mường Nhà, kịp thời ngăn chặn hậu quả nghiêm trọng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Đối với hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, lực lượng đã chủ trì phát hiện, bắt giữ, khởi tố 1 vụ/1 đối tượng; đồng chủ trì với Công an tỉnh khởi tố 3 vụ/5 đối tượng về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép; xử lý vi phạm hành chính 5 vụ/10 đối tượng có hành vi qua lại biên giới không làm thủ tục theo quy định.  

Trong đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, các đơn vị đã phát hiện, bắt giữ nhiều vụ việc, thu giữ hàng chục con gia súc. Đồng thời, công tác đối ngoại biên phòng được triển khai hiệu quả với việc tiếp nhận 33 vụ/113 công dân Việt Nam do lực lượng chức năng Trung Quốc và Lào trao trả; trao trả 3 vụ/4 công dân Lào cho phía bạn theo đúng quy định. Công tác vận động quần chúng được đẩy mạnh, nhân dân đã tự giác giao nộp 35 khẩu súng tự chế các loại, góp phần giữ vững an ninh trật tự địa bàn.

Bằng tinh thần trách nhiệm cao, sự mưu trí, dũng cảm và gắn bó máu thịt với đồng bào các dân tộc, BĐBP tỉnh đã và đang phát huy vai trò là “lá chắn thép” nơi biên cương phía Tây của Tổ quốc. Những kết quả đạt được đã góp phần quan trọng vào việc giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; tạo nền tảng vững chắc xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững trong giai đoạn mới.


Quang Hưng / baodienbienphu.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều