Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Điện Biên
Điện Biên
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội tụ trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng Việt Nam

96 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, đặc biệt là trong 40 năm đổi mới, đất nước đã đạt được nhiều thành tựu vượt bậc về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh - quốc phòng.

1. Son sắt niềm tin theo con đường của Đảng quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã chọn, Đại hội lần thứ XIV của Đảng tiếp tục là dấu mốc lịch sử mở ra giai đoạn phát triển mới cho dân tộc - kỷ nguyên đất nước phát triển hùng cường, thịnh vượng, nhân dân hạnh phúc.

Trong dặm dài lịch sử vẻ vang hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, thì qua 96 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân ta có quyền tự hào và hoàn toàn tin tưởng vào tương lai tươi sáng của Đảng và dân tộc.

Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử với dân tộc, với nhân dân. Đảng đã dẫn dắt toàn dân tộc đấu tranh giành độc lập, tự do và thống nhất đất nước. Bước vào kỷ nguyên đất nước độc lập, thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, Đảng ta tiếp tục lãnh đạo nhân dân vượt qua mọi khó khăn, thử thách và đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, đặc biệt là trong 40 năm đổi mới đất nước.

Đứng dậy từ đống tro tàn chiến tranh, Việt Nam đã giành được những kỳ tích, vươn lên trở thành một trong những nền kinh tế năng động và có tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Điểm nổi bật là đến năm 2025 - năm cuối của nhiệm kỳ khóa XIII và đánh dấu tròn 40 năm đổi mới, đất nước đã giành được những thành tựu đặc biệt quan trọng. Đến năm 2025, quy mô nền kinh tế đạt 514 tỷ USD, xếp thứ 32 thế giới; GDP bình quân đầu người đạt hơn 5.000 USD, đưa Việt Nam vào nhóm các nước thu nhập trung bình cao - hoàn thành một trong những cột mốc lớn mà Đại hội XIII của Đảng đã đặt ra.

Trong nhiều năm liên tục, kinh tế vĩ mô được giữ ổn định trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, thể hiện rõ sức chống chịu của nền kinh tế. Tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) năm 2025 đạt 38,4 tỷ USD, vốn thực hiện đạt 27,62 tỷ USD - nhiều nhất từ khi có vốn FDI, đưa tổng số vốn FDI thu hút trong cả nhiệm kỳ đạt hơn 184,2 tỷ USD, thuộc nhóm 15 nước đang phát triển thu hút FDI lớn nhất thế giới. Quy mô thương mại quốc tế trong năm 2025 đạt kỷ lục, hơn 930 tỷ USD, thuộc nhóm 20 quốc gia dẫn đầu thế giới.

Kinh tế phát triển ổn định là tiền đề quan trọng để nước ta từng bước nâng cao đời sống nhân dân. Giai đoạn 2021 - 2025, nước ta đã chi trên 1,1 triệu tỷ đồng thực hiện công tác bảo đảm an sinh xã hội, chiếm khoảng 17% tổng chi ngân sách nhà nước. Tỉ lệ hộ nghèo đa chiều giảm từ 4,4% năm 2021 xuống 1,3% năm 2025. Nước ta hoàn thành cơ bản mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát sớm hơn 5 năm 4 tháng, với trên 334 nghìn căn nhà được xây dựng... Trên hết, Đảng, Nhà nước ta thực hiện nhất quán quan điểm là trong mọi hoàn cảnh không để ai bị bỏ lại phía sau.

Năm 2025 và giai đoạn 2021 - 2025 cũng ghi dấu ấn các đột phá chiến lược được triển khai đồng thời, trong đó nổi bật là thể chế và tổ chức bộ máy, kết cấu hạ tầng, qua đó tạo chuyển biến nền tảng đối với mô hình phát triển đất nước trong giai đoạn cách mạng mới.
Đảng đã lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế và cuộc cách mạng về sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp gắn với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền. Công cuộc sắp xếp lại giang sơn đã xây dựng được bộ máy chính quyền Trung ương và địa phương hai cấp tinh, gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả và điểm nhấn là đã chuyển trạng thái từ tư duy quản lý hành chính sang phục vụ nhân dân và kiến tạo phát triển. Trong mô hình chính quyền mới, Đảng, Nhà nước ta kiên trì những điều rất căn cốt là giữ vững kỷ cương, kỷ luật, giữ liêm chính, luôn luôn làm trong sạch đội ngũ và củng cố niềm tin của nhân dân.

Hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược có bước phát triển mang tính đột phá. Đến nay, nhiều công trình hạ tầng giao thông, năng lượng, logistics, dịch vụ, y tế, giáo dục, hạ tầng số, hạ tầng đô thị quy mô lớn, đồng bộ, hiện đại được tập trung xây dựng, hoàn thành, có tính kết nối, lan tỏa cao, tạo không gian phát triển mới, là nền tảng vững chắc đưa Việt Nam trở thành trung tâm kết nối của khu vực và toàn cầu. Kết quả nổi bật là đến hết năm 2025, cả nước đã hoàn thành và đưa vào khai thác khoảng 3.345km đường bộ cao tốc (nếu tính cả đường dẫn, nút giao là 3.803km, vượt 803km so với mục tiêu) và hơn 1.711km đường bộ ven biển, vượt mục tiêu Đại hội XIII đề ra.

Thành tựu hôm nay đạt được, Việt Nam đã chứng minh cho thế giới thấy một sức mạnh kỳ diệu - sức mạnh trường tồn của dân tộc Việt Nam.

2. Trong 96 năm lãnh đạo cách mạng, Đảng ta không ngừng tìm tòi, phát triển, bổ sung, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền. Đây là yếu tố then chốt bảo đảm cho Đảng luôn trong sạch, vững mạnh, chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua mọi thác ghềnh đi đến bến bờ vinh quang.

Vững tin vào sức mạnh của Đảng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục chung sức, đồng lòng tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi, đẩy lùi nguy cơ, thách thức để đưa đất nước phát triển toàn diện, mạnh mẽ, bứt phá và cất cánh trong kỷ nguyên mới.

Dấu mốc khai mở kỷ nguyên đất nước vươn tới thịnh vượng là Đại hội XIV của Đảng. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và dân tộc, là dấu mốc lịch sử của đất nước trong thời đại Hồ Chí Minh. Mốc son lịch sử Đại hội XIV càng có ý nghĩa sâu sắc, bởi sau 4 thập niên đổi mới, đất nước đã có cơ đồ, tiềm lực và vị thế mới, đồng thời đứng trước những yêu cầu phát triển mới cao hơn và bền vững hơn.

Với tầm quan trọng đặc biệt đối với tương lai của dân tộc, Đại hội là dịp chúng ta nhìn thẳng vào thực tiễn đất nước, nhận diện đúng cơ hội và thách thức để thống nhất ý chí, hành động, bước tiếp vào giai đoạn cách mạng mới một cách vững vàng, bản lĩnh; qua đó thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Gánh vác sứ mệnh cao cả và trọng trách lớn lao đưa đất nước tiến lên vững chắc trong kỷ nguyên mới, Đảng ta kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về đường lối đổi mới; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; kiên định các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng. Đảng, Nhà nước ta thực hiện tự chủ chiến lược, đổi mới mô hình phát triển, lấy phát triển để ổn định, ổn định để thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững đất nước, nâng cao đời sống và hạnh phúc của nhân dân và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược của Đại hội XIV, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta sẽ tiếp tục đoàn kết một lòng, giữ vững niềm tin son sắt vào con đường đã chọn. Đúng như Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định: “Chặng đường phía trước còn nhiều việc lớn, việc khó, muốn đi xa, đi đến đích thì điều quan trọng nhất vẫn là phải giữ vững niềm tin, kỷ cương, đặt lợi ích quốc gia - dân tộc và hạnh phúc của nhân dân lên trên hết”.

Cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước đang rất quan tâm, theo dõi, mong chờ và đặt niềm tin sâu sắc vào sự thành công của Đại hội XIV của Đảng. Sự kiện chính trị trọng đại của đất nước sẽ là nơi hội tụ trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng; là nơi thể hiện sự đoàn kết, thống nhất giữa ý Đảng và lòng dân luôn là sức mạnh vô địch để làm nên mọi thắng lợi trong kỷ nguyên mới.

Toàn dân và toàn quân ta dưới sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục đồng tâm hiệp lực triệu người như một tiến lên trong kỷ nguyên đất nước phát triển hùng cường, thịnh vượng.


dienbien.dcs.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều