Công tác tuyên giáo và dân vận: Sâu sát, gắn bó với nhân dân
Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong bối cảnh mới đang đặt ra những yêu cầu toàn diện, sâu sắc đối với phương thức lãnh đạo của Đảng và năng lực vận hành của hệ thống chính trị.
![]() |
| Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Thị Hồng Trang (bìa trái) trao đổi, nắm tình hình hoạt động tại xã Bom Bo. Ảnh: Lâm Lâm |
Trong bối cảnh đó, công tác tuyên giáo và dân vận (TG-DV) giữ vai trò là một trong những hạt nhân đảm bảo sự thông suốt về tư tưởng, sự đồng thuận của xã hội và sự gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân.
Gần dân, gắn bó với dân
Không chỉ tiếp công dân theo quy định, sau khi được thành lập và đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng ủy xã Dầu Giây đã thực hiện mô hình Cà phê sáng - Lắng nghe, trao đổi với nhân dân. Mô hình được thực hiện vào sáng thứ Năm hằng tuần, từ 6h30-8h tại khu vực nhà chờ của khuôn viên Đền thờ liệt sĩ xã và được thông báo trước cho người dân biết để tham gia.
Ông Nguyễn Quang Xuân, người dân ở xã Dầu Giây chia sẻ: Ông rất ấn tượng với mô hình này. Trong các buổi cà phê sáng, lắng nghe, trao đổi với nhân dân, xã đều chuẩn bị chu đáo. Lãnh đạo xã rất nhiệt tình, đi từng bàn lắng nghe dân nói và nội dung gì thuộc thẩm quyền, có thể trả lời được thì lãnh đạo xã làm ngay.
Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Dầu Giây Cao Tiến Sỹ thông tin, mô hình Cà phê sáng - Lắng nghe, trao đổi với nhân dân được triển khai từ ngày 9-10-2025, đến nay đã đón tiếp 414 lượt người dân đến trao đổi. Qua các buổi gặp gỡ này, cấp ủy đã ghi nhận 492 ý kiến của người dân. Điều đáng ghi nhận, nhờ sự tham gia trực tiếp của Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo UBND xã và lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, phần lớn các ý kiến, kiến nghị của người dân đã được giải đáp, giải quyết dứt điểm ngay tại chỗ, đạt được sự đồng thuận cao.
Ngoài ra, tại chương trình còn tiếp nhận 25 phiếu góp ý với 39 nội dung cụ thể về đời sống, an ninh trật tự, môi trường. Đối với các nội dung này, Đảng ủy và UBND xã đã chỉ đạo thực hiện theo lộ trình cụ thể và cam kết giải quyết dứt điểm trong thời gian sớm nhất.
Đồng Nai là tỉnh có đông đồng bào theo các tôn giáo. Cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến xã, phường luôn quan tâm thực hiện tốt công tác tôn giáo vận.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hố Nai Nguyễn Quốc Vũ cho hay: Phường Hố Nai có 86% dân số tham gia sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo. Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường thường xuyên tổ chức các đoàn đến thăm và trao đổi tình hình địa phương với các tổ chức tôn giáo trên địa bàn; tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại, họp mặt các linh mục, tu sĩ, chức việc Công giáo địa phương... Qua đó, đã phát huy vai trò chức sắc, chức việc và tín đồ tôn giáo trong tham gia Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, các hoạt động hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, tham gia đóng góp kinh phí để sửa chữa, nâng cấp tuyến đường Lê Ngô Cát, bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Lĩnh vực nào cũng để lại dấu ấn
Xã Bàu Hàm có gần 50% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, với 18 dân tộc thiểu số. Điều kiện phát triển kinh tế còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều, dân cư phân bổ rải rác, cơ sở vật chất chưa đảm bảo... Để người dân hiểu đúng về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, việc sáp nhập tỉnh, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và các thông tin một cách chính thống, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Bàu Hàm đã chỉ đạo Ban Xây dựng Đảng xã thường xuyên đăng tải, viết tin, bài tuyên truyền về các sự kiện, hoạt động của địa phương; các thông tin tích cực, chính thống; gương người tốt, việc tốt…
Trong công tác tuyên truyền, xã phối hợp với đội ngũ cốt cán, người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số để tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến người dân; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân…
Theo lãnh đạo Ban TG-DV Tỉnh ủy, năm 2025 có dấu mốc đặc biệt của công tác TG-DV khi 2 lĩnh vực hợp nhất, vận hành trong một chỉnh thể thống nhất. Giữa áp lực bộn bề của việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhiều việc quan trọng phải thực hiện trong năm 2025 nhưng toàn ngành TG-DV vẫn giữ nhịp chủ động với công việc, đạt những dấu ấn nổi bật.
Trong đó, với vai trò là cơ quan thường trực của Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Ban TG-DV Tỉnh ủy đã phối hợp chặt chẽ với các thành viên của tiểu ban và các cơ quan, đơn vị liên quan để xây dựng báo cáo chính trị, chương trình hành động và các văn bản trình tại đại hội theo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh.
Bước đầu, ngành TG-DV đã tạo lập được nền tảng chuyển đổi số trong công tác Đảng, đã tổ chức các cuộc điều tra dư luận xã hội; thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 bằng hình thức trực tuyến. Xây dựng hàng ngàn trang, nhóm chính thống để “phủ xanh thông tin tích cực”; đấu tranh phản bác các thông tin xấu, độc, không đúng sự thật, xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch trên không gian mạng.
Công tác tuyên truyền, báo chí - xuất bản năm 2025 góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, khát vọng phát triển và niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng.
Công tác nắm bắt, tổng hợp, phân tích, dự báo, phản ánh dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh được chủ động, kịp thời, đảm bảo chất lượng và hiệu quả phục vụ công tác lãnh đạo, giải quyết vấn đề phát sinh từ cơ sở; không để xảy ra điểm nóng, phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, góp phần tạo sự thống nhất nhận thức, tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.
Công tác dân vận trên địa bàn tỉnh đã có sự chuyển mình mạnh mẽ, bám sát hơi thở cuộc sống và giải quyết những vấn đề thiết thực của người dân.
Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa việc thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Các hoạt động an sinh xã hội được đẩy mạnh với tổng số tiền hơn 600 tỷ đồng, là minh chứng rõ ràng cho sự quan tâm của Đảng và Nhà nước trong đảm bảo đời sống người dân, không ai bị bỏ lại phía sau, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng bộ và chính quyền mới…
Phương Hằng




