Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Đồng Nai
Đồng Nai
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đổi mới hoạt động hội, nâng tầm báo chí địa phương

Hôm nay (30-12), tại Nhà hát Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai diễn ra Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của hơn 250 hội viên trên địa bàn tỉnh.
Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai, Phó Tổng biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai Trần Nam Đông phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng tổ chức tòa soạn đa phương tiện, đa nền tảng,  đa dịch vụ. Ảnh: My Ny
Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai, Phó Tổng biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai Trần Nam Đông phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng tổ chức tòa soạn đa phương tiện, đa nền tảng, đa dịch vụ. Ảnh: My Ny

Ông Trần Nam Đông, Phó Tổng biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai khẳng định: Đại hội là sự kiện quan trọng của đội ngũ người làm báo. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá toàn diện kết quả hoạt động hội trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đề ra những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ mới, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của báo chí địa phương, phục vụ hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền nhiệm vụ chính trị và đời sống xã hội trong tỉnh.

Cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân

Nhiệm kỳ 2020-2025, Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai đã triển khai nhiều hoạt động hiệu quả. Ông có thể cho biết về những kết quả nổi bật mà hội đã đạt được trong nhiệm kỳ này?

- Nhiệm kỳ 2020-2025, Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai đã làm được nhiều việc, góp phần củng cố và phát triển hệ thống báo chí Đồng Nai theo hướng tích cực, xứng đáng là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và là diễn đàn của Nhân dân.

Phó Tổng biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai Trần Nam Đông

Trong đó, Hội Nhà báo tỉnh đã chú trọng đến việc củng cố, kiện toàn tổ chức, nhất là sau khi sáp nhập Hội Nhà báo 2 tỉnh Đồng Nai và Bình Phước trước đây từ ngày 1-7-2025 đến nay. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh, đạo đức nghề nghiệp cho hội viên, nhà báo được hội quan tâm triển khai bằng nhiều hình thức. Đặc biệt, Hội Nhà báo tỉnh đã hỗ trợ đầu tư kinh phí trên 1,4 tỷ đồng cho 220 tác phẩm báo chí chất lượng cao, góp phần nâng cao chất lượng tin, bài trong thực hiện nhiệm vụ chính trị về thông tin, tuyên truyền. Đây cũng là cơ sở quan trọng để hội viên, nhà báo gửi tác phẩm tham gia và đoạt giải báo chí quốc gia, toàn quốc, khu vực, chuyên ngành. Trong 5 năm qua, hội viên, nhà báo của tỉnh đã đoạt được 8 giải báo chí quốc gia, 11 giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, 15 giải Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, 11 giải báo chí Đông Nam Bộ, 21 giải Liên hoan Phát thanh toàn quốc, 13 giải Liên hoan Truyền hình toàn quốc…

Ngoài bảo vệ quyền, lợi ích của hội viên, Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai đã tích cực thực hiện các hoạt động xã hội từ thiện, với tổng giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng, thể hiện trách nhiệm xã hội của những người làm báo, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau.

• Ông đánh giá như thế nào về vai trò của hội viên, nhà báo trong việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng và đời sống xã hội trên địa bàn tỉnh?

- Nhiệm vụ của báo chí là tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận của nhân dân trong quá trình phát triển của tỉnh. Vì vậy, trong nhiệm kỳ qua, tổ chức hội, các cơ quan báo chí và hội viên, nhà báo của tỉnh đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các sự kiện thời sự chính trị trong nước, trong tỉnh, các ngày lễ lớn, chính sách đền ơn đáp nghĩa... Đồng thời tuyên truyền về quá trình phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng - an ninh trên các loại hình báo chí và trên nền tảng mạng xã hội.

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí, hội viên, nhà báo cũng đã đi đầu trong việc đấu tranh phản bác âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Bằng việc chủ động liên kết với các cơ quan báo chí Trung ương, khu vực và địa phương khác trong nước, các cơ quan báo chí của Đồng Nai cũng đã cung cấp thông tin, quảng bá hình ảnh về vùng đất, văn hóa và con người Đồng Nai.

• Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp cho hội viên, nhà báo đã được hội đổi mới như thế nào để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của hoạt động báo chí, thưa ông?

- Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho hội viên, nhà báo đã được hội đổi mới theo hướng thiết thực, sát với yêu cầu thực tiễn. Cụ thể, Hội Nhà báo tỉnh đã phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam, các cơ quan báo chí của tỉnh thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho hội viên, nhà báo. Từ năm 2020 đến nay, hội đã tổ chức 18 lớp tập huấn thu hút trên 700 lượt hội viên, nhà báo, cộng tác viên của các cơ quan báo chí tham gia.

Nội dung bồi dưỡng chủ yếu tập trung vào kỹ năng làm báo hiện đại, báo chí đa phương tiện, chuyển đổi số gắn với việc triển khai, quán triệt các quy định về đạo đức nghề nghiệp người làm báo. Hình thức bồi dưỡng đa dạng, từ các lớp tập huấn chuyên đề đến các buổi tọa đàm, sinh hoạt nghiệp vụ… tạo điều kiện để hội viên, nhà báo trao đổi kinh nghiệm, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của báo chí trong giai đoạn mới.

Đổi mới phương thức hoạt động, lấy chuyển đổi số là trọng tâm

• Theo ông, đâu sẽ là những khó khăn, thách thức đối với hoạt động của báo chí địa phương trong bối cảnh hiện nay?

- Trước xu thế phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, chuyển đổi số hiện nay, báo chí địa phương phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức đan xen. Trước hết, đó là sự cạnh tranh ngày càng gay gắt của mạng xã hội và các nền tảng truyền thông số. Như chúng ta đã biết, thông tin trên mạng xã hội, các nền tảng truyền thông số nhanh nhưng về cơ bản là những thông tin chưa được kiểm chứng. Trong khi đó, yêu cầu đối với các cơ quan báo chí khi nhận được thông tin là phải kiểm chứng từ các cơ quan chức năng, cung cấp cho bạn đọc thông tin chính xác. Do đó, vấn đề về tốc độ, độ hấp dẫn và tính lan tỏa thông tin sẽ trở thành sức ép đối với báo chí địa phương. Bên cạnh đó, quá trình chuyển đổi số đòi hỏi có sự đầu tư lớn về hạ tầng, công nghệ và nhân lực. Với đội ngũ những người làm báo, ngoài yêu cầu phải có lý tưởng, bản lĩnh, tinh thông nghiệp vụ, kỹ lưỡng trong tác nghiệp cần phải làm nhiều loại hình báo chí… Đây cũng sẽ là những thách thức lớn đối với người làm báo trong bối cảnh hiện nay.

Trong mọi giai đoạn phát triển của xã hội, yếu tố con người vẫn đóng vai trò quyết định và tôi mong rằng đội ngũ những người làm báo của tỉnh Đồng Nai luôn vững vàng, bản lĩnh, tinh thông nghiệp vụ, lấy tâm trong sáng, ngòi bút sắc bén tạo nên những tác phẩm có tính định hướng, chiều sâu, chất lượng chuyển tải tới công chúng, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ thiêng liêng là phục vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Ông TRẦN NAM ĐÔNG, Phó Tổng biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai

• Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025 và những khó khăn, thách thức đang đặt ra, Hội Nhà báo tỉnh sẽ có định hướng ra sao để nâng cao chất lượng hoạt động báo chí, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới?

- Thời gian tới, Hội Nhà báo tỉnh và các cơ quan báo chí trong tỉnh sẽ tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống.

Bên cạnh đó, hội sẽ phấn đấu làm tốt vai trò đoàn kết, tập hợp những người làm báo trên địa bàn tỉnh; thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao trình độ chính trị, phấn đấu xây dựng đội ngũ người làm báo Đồng Nai vững về trình độ chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, gương mẫu trong nghề nghiệp, làm tốt trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân. Đồng thời hội cũng sẽ phối hợp với các chi hội, các cơ quan báo chí chăm lo, đảm bảo việc làm, thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần cho người làm báo; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên theo quy định của pháp luật…

• Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ hiện nay, Hội Nhà báo tỉnh có những định hướng gì trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để thích ứng với xu hướng báo chí trong thời gian tới?

- Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số giờ đây không còn là lựa chọn mà là xu thế tất yếu nhằm giúp các cơ quan báo chí thích ứng với xu hướng phát triển mới. Do đó, Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai trong thời gian tới sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, lấy chuyển đổi số làm trọng tâm trong công tác chỉ đạo, định hướng chuyên môn. Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cho hội viên, nhà báo, hội sẽ tiếp tục chú trọng đến các nội dung liên quan đến kỹ năng làm báo trong thời đại số, báo chí đa phương tiện, khai thác và xử lý dữ liệu…

Đồng thời khuyến khích các cơ quan báo chí đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quy trình sản xuất, phân phối nội dung, nâng cao chất lượng, tăng tính tương tác và khả năng lan tỏa thông tin. Ngoài ra, hội cũng sẽ tiếp tục kết nối với các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tạo cơ hội cho các cơ quan báo chí, những người làm báo được trao đổi, học tập kinh nghiệm, tiếp cận với xu hướng công nghệ mới, để vận dụng trong quá trình tác nghiệp, tạo ra những tác phẩm chất lượng đáp ứng được kỳ vọng của khán, thính giả, độc giả, góp phần xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại và đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

• Trân trọng cảm ơn ông!

Nga Sơn (thực hiện)


baodongnai.com.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều