Đồng lòng vì Đồng Nai phát triển
![]() |
| Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Lộc Thành nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt nhận nhiệm vụ, trong đó có các ủy viên là chức sắc tôn giáo. Ảnh: Hiếu Thanh |
Thông qua các buổi tiếp xúc, tuyên truyền, vận động, chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo đều bày tỏ sự đồng thuận với những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh và thể hiện quyết tâm cùng tham gia vì tỉnh Đồng Nai phát triển.
Hòa mình vào nhiệm vụ chung
Hơn 5 tháng cả nước thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cũng là thời gian mô hình hoạt động mới của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam tỉnh, Ủy ban Đoàn kết Công giáo (ĐKCG) tỉnh được triển khai gắn với thôi nhiệm vụ Ban Trị sự GHPG Việt Nam và Ủy ban ĐKCG cấp huyện; kiện toàn lại Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh, Ủy ban ĐKCG tỉnh sau khi tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Phước sáp nhập.
Thượng tọa Thích Huệ Khai, Trưởng ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Đồng Nai cho hay: Cùng với sự sắp xếp của hệ thống chính trị địa phương, Phật giáo Đồng Nai cũng chủ động xây dựng mô hình hoạt động sao cho phù hợp với chính quyền địa phương 2 cấp. Những tháng qua, Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Đồng Nai đã duy trì đồng thời vun đắp mối liên kết với chính quyền ở cơ sở trong tổ chức hoạt động tôn giáo, tham gia vào các phong trào ở địa phương. Trong đó, chỉ riêng về công tác từ thiện từ đầu năm 2024 đến nay, Phật giáo Đồng Nai đã huy động nguồn lực thực hiện hoạt động trợ giúp nhân đạo đạt trên 130 tỷ đồng.
Còn theo Linh mục Nguyễn Minh Chánh, Phó Chủ tịch Ủy ban ĐKCG Việt Nam tỉnh Đồng Nai, sau khi tiến hành sắp xếp lại Ủy ban ĐKCG Việt Nam tỉnh Đồng Nai, nhân sự của ủy ban có sự tham gia của các linh mục, nữ tu, giáo dân tiêu biểu đại diện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được hình thành sau ngày 1-7-2025. Ủy ban ĐKCG Việt Nam tỉnh Đồng Nai ý thức được rằng đây là một chặng đường đặc biệt, trong bối cảnh Đảng, Nhà nước xây dựng, củng cố chính quyền địa phương 2 cấp. Đây là một chủ trương cải cách lớn, mang nhiều ý nghĩa quan trọng và sâu sắc, tác động toàn diện đến hệ thống chính trị, kinh tế - xã hội và đời sống các tầng lớp nhân dân, trong đó có đồng bào Công giáo. Cùng với toàn tỉnh, đồng bào Công giáo Đồng Nai đã hòa mình trong phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các phong trào thi đua yêu nước khác với những đóng góp thiết thực và cụ thể về vật chất lẫn tinh thần.
Còn theo ông Võ Văn Lô, Trưởng Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Đồng Nai, cùng với toàn tỉnh, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo trên địa bàn chủ động và tích cực tham gia các phong trào, chương trình được tổ chức ở khu dân cư nhằm thể hiện vai trò, trách nhiệm công dân cũng như tín đồ tôn giáo đối với sự phát triển chung của tỉnh. Bên cạnh đó, ở những thời điểm người dân gặp hoàn cảnh khó khăn và được sự kết nối, tạo điều kiện của chính quyền địa phương, Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Đồng Nai duy trì các mô hình trợ giúp tại cộng đồng cũng như cơ sở bảo trợ xã hội nhằm thực hiện mục tiêu chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau.
Đồng Nai là nơi hoạt động của nhiều tôn giáo được nhà nước công nhận với hơn 2,5 triệu tín đồ, trong số này có các tôn giáo chiếm số lượng tín đồ lớn của cả nước là: Công giáo, Phật giáo, Tin Lành, Phật giáo Hòa Hảo, Cao Đài, Hồi giáo…
Tin tưởng và đóng góp vì quê hương phát triển
Nhằm tiếp tục phát huy vai trò của tín đồ có đạo trong sự phát triển của tỉnh, đồng bào các tôn giáo đã nhanh chóng bắt tay thực hiện nhiệm vụ được tỉnh đề ra trong nhiệm kỳ 2025-2030.
Theo Linh mục Trần Xuân Thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban ĐKCG Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban ĐKCG Việt Nam tỉnh Đồng Nai, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định: Phát triển kinh tế với mục tiêu tăng trưởng 2 con số; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa, xây dựng con người Đồng Nai văn minh, thân thiện, nghĩa tình; không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; Bảo vệ và phục hồi môi trường sinh thái, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu… Ủy ban ĐKCG Việt Nam tỉnh Đồng Nai đồng thuận và đánh giá rất cao những nội dung này, vì đây cũng là mong mỏi của người dân, trong đó có chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ có đạo.
Linh mục Trần Xuân Thảo chia sẻ thêm: “Chúng tôi luôn nhắc nhở là trong nhiệm vụ chung của tỉnh thì tín đồ có đạo tham gia như thế nào. Trong giai đoạn 2025-2030, Ủy ban ĐKCG Việt Nam tỉnh sẽ tiếp tục động viên đồng bào sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật để trở thành những công dân tốt; hăng hái hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do chính quyền và MTTQ các cấp phát động; tích cực tham gia xã hội hóa các lĩnh vực: giáo dục, y tế, bác ái từ thiện, bảo trợ xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái. Đồng thời triển khai thành lập các ban ĐKCG cấp cơ sở và đổi mới nội dung hoạt động để Phong trào Thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo ngày càng phát triển bền vững…”.
Còn theo Thượng tọa Thích Huệ Khai, trong bối cảnh mới của tỉnh, GHPG Việt Nam tỉnh Đồng Nai nhận thức sâu sắc về vai trò, trách nhiệm của mình và cam kết sẽ tiếp tục coi công tác từ thiện, an sinh xã hội và bảo vệ môi trường là những phật sự trọng yếu; tích cực vận động tăng, ni, phật tử chấp hành tốt chủ trương, pháp luật của Nhà nước, sống “tốt đời, đẹp đạo”; chủ động, nhiệt tình hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phát động.
Bên cạnh đó, trong quý I-2026, sẽ diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Theo Giáo cả Thánh đường Hồi giáo Bình Sơn (xã Long Thành) Đô Hô Sên, đây là sự kiện lớn của đất nước và tỉnh Đồng Nai. Do vậy, chức sắc tôn giáo sẽ tích cực cùng chính quyền tham gia tuyên truyền, vận động tín đồ thực hiện quyền công dân thông qua lá phiếu cử tri. Điều này nhằm thể hiện vai trò, trách nhiệm của người có đạo tại Đồng Nai.
Văn Truyên




