Hành trình lan tỏa giá trị của Sao Tháng Giêng
Trong số 117 cá nhân được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam lựa chọn trao Giải thưởng Sao Tháng Giêng năm 2025, Đồng Nai có 3 sinh viên: Lương Thị Hương (Trường đại học Lâm nghiệp phân hiệu tại Đồng Nai, ở xã Trảng Bom); Lê Hoàng Khôi Nguyên (Trường đại học Công nghệ Miền Đông, ở xã Dầu Giây) và Phạm Nguyễn Hà Vy (Trường đại học Công nghệ Đồng Nai, ở phường Trảng Dài).
![]() |
| Sinh viên Lê Hoàng Khôi Nguyên (giữa) cùng bạn tìm đọc tài liệu tại thư viện. Ảnh: Nga Sơn |
Đây là những sinh viên tiêu biểu cho tinh thần vượt khó; đạt thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện; tích cực tham gia hoạt động Đoàn, hội, tình nguyện vì cộng đồng… góp phần lan tỏa lối sống đẹp trong sinh viên.
Sinh viên Lương Thị Hương: Vượt khó đến với giảng đường
Cách đây hơn 2 năm, chị Lương Thị Hương (sinh viên năm 3, Khoa Tài nguyên và Môi trường, Trường đại học Lâm nghiệp phân hiệu tại Đồng Nai) nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, nhưng nghĩ đến cha mẹ đã lớn tuổi còn phải nuôi mình ăn học, chị dự định không nhập học mà đi làm thuê để lo cho bản thân và phụ giúp cha mẹ.
Chia sẻ về quyết định của bản thân ở thời điểm ấy, chị Hương cho biết: Chị sinh ra và lớn lên ở xã Bù Gia Mập. Bản thân chị là con út trong gia đình có 5 anh chị em, trong đó 3 anh chị đầu đã có gia đình riêng, còn chị là người con thứ 4 đang là sinh viên. Cha mẹ tuổi đã cao, nhiều năm làm rẫy vất vả nên sức khỏe ngày càng yếu. Thu hoạch từ rẫy phụ thuộc vào thời tiết, giá cả nên khá bấp bênh. Nếu chị nhập học, đôi vai cha mẹ sẽ thêm phần nặng gánh.
![]() |
| Sinh viên Lương Thị Hương (bìa phải, hàng trước) tham gia các hoạt động do Đoàn Trường đại học Lâm nghiệp phân hiệu tại Đồng Nai tổ chức. Ảnh: NVCC |
Thế nhưng, được người thân động viên, chị Hương nhận ra rằng, chỉ có học mới giúp thay đổi hoàn cảnh, mới có khả năng để phụng dưỡng cha mẹ ở tuổi xế chiều, vì vậy, chị quyết định khăn gói xuống Đồng Nai nhập học. Năm đầu tiên mới nhập học còn bỡ ngỡ nên chị được cha mẹ hỗ trợ chi phí học tập, sinh hoạt. Từ năm thứ 2 trở đi, chị Hương đã chủ động tìm việc làm thêm.
Chị Hương cho biết: Các buổi tối trong tuần, chị làm phục vụ tại một quán ăn ở gần trường với thu nhập bình quân 4 triệu đồng/tháng. Để tăng thu nhập, chị Hương còn tham gia đóng gói nấm đông trùng hạ thảo, phục vụ tiệc cưới vào những ngày cuối tuần. Từ nguồn thu nhập này, chị Hương không chỉ lo được chi phí học tập, sinh hoạt cho bản thân mà có lúc còn phụ giúp được cha mẹ.
Mặc dù phải dành nhiều thời gian cho công việc làm thêm, song chị Hương đảm bảo việc học. 2 năm liên tiếp chị Hương là sinh viên xuất sắc trong học tập, rèn luyện. Chị Hương chia sẻ: Để đạt được kết quả này, chị luôn đặt ra cho mình mục tiêu phấn đấu với lộ trình thực hiện rõ ràng. Trong quá trình học tập, ngoài việc chăm chú nghe thầy cô giảng bài, ghi chép cẩn thận, chị còn học hỏi từ bạn bè, từ những sinh viên khóa trên. Sau mỗi buổi đi làm thêm, chị dành trọn thời gian còn lại để học tập, nghiên cứu trau dồi thêm kiến thức.
Với vai trò Liên chi hội phó Liên Chi hội Sinh viên Khoa Tài nguyên và Môi trường, chị Hương luôn gương mẫu, đi đầu trong các hoạt động phong trào Đoàn, hội. “Từ hoạt động Đoàn, hội, tôi có cơ hội được gặp gỡ, giao lưu, mở rộng mối quan hệ; được trải nghiệm và có thêm nhiều kỹ năng mềm giúp tôi vững vàng hơn trong hành trình trưởng thành” - chị Hương bộc bạch.
Sinh viên Lê Hoàng Khôi Nguyên: Lan tỏa lối sống đẹp trong sinh viên
Từ khi còn là học sinh phổ thông, anh Lê Hoàng Khôi Nguyên nhiều lần được nghe những câu chuyện về tấm gương sinh viên tiêu biểu, lan tỏa lối sống đẹp trong sinh viên ở các trường đại học, cao đẳng. Anh luôn coi đó là hình mẫu để phấn đấu khi trở thành sinh viên. Vì vậy, sau khi trúng tuyển và nhập học ngành Dược học (Khoa Khoa học sức khỏe, Trường đại học Công nghệ Miền Đông), anh Nguyên luôn chú tâm việc học, tham gia hoạt động phong trào, phấn đấu để đạt được các danh hiệu Sinh viên 5 tốt, Giải thưởng Sao Tháng Giêng…
Anh Nguyên cho hay: Ngành Dược học khá đặc thù, gắn liền với sức khỏe, tính mạng con người nên yêu cầu đối với sinh viên học ngành này phải giỏi chuyên môn. Để đáp ứng được yêu cầu này, những kiến thức thầy cô giảng trên lớp hay trong giáo trình là chưa đủ mà đòi hỏi mỗi sinh viên phải có tinh thần tự học, tự nghiên cứu. Sau những buổi học trên lớp, các buổi thực hành ở phòng thí nghiệm, anh Nguyên dành toàn bộ thời gian để tự đọc, tự nghiên cứu, trau dồi kiến thức mới. Với đặc thù môn học khác nhau, anh Nguyên sẽ tìm ra cho mình một phương pháp học tập, ghi nhớ phù hợp. Nhờ đó, từ năm nhất đến nay, năm nào anh Nguyên cũng đạt thành tích học tập giỏi, xuất sắc.
Không dừng lại ở thành tích học tập, anh Nguyên còn lan tỏa lối sống đẹp trong sinh viên bằng việc tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Hiện anh Nguyên là thành viên Câu lạc bộ Tình nguyện của trường. Hằng tuần, câu lạc bộ tổ chức bán hàng gây quỹ. Số tiền gây quỹ được cộng với sự hỗ trợ của mạnh thường quân, hằng tháng tặng quà cho người dân, trẻ em lang thang, cơ nhỡ. “Thông qua hoạt động này, tôi nhận thấy trong cuộc sống này còn rất nhiều nơi, nhiều người khó khăn cần được sẻ chia và bản thân những người trẻ cần phải cống hiến nhiều hơn” - anh Nguyên bộc bạch.
Có lẽ vì thế mà năm nào anh Nguyên cũng đăng ký tham gia Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh. Anh Nguyên cho biết: Anh đã 2 lần tham gia Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh. Mỗi năm, chiến dịch sẽ đến với những địa bàn khác nhau. Trong chiến dịch Mùa hè xanh năm 2025, anh đã có cơ hội được đến với vùng đất xã Xuân Hòa. Kỷ niệm mà anh nhớ nhất trong chiến dịch này là tham gia hỗ trợ xây nhà nhân ái cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, làm đèn đường… Những trải nghiệm này đã giúp anh có thêm nhiều vốn sống, kỹ năng và đặc biệt là thấy được giới hạn của bản thân.
Với sự nỗ lực và cống hiến không mệt mỏi, anh Nguyên đã đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp trường, cấp tỉnh, cấp Trung ương và năm nay là một trong 3 sinh viên của tỉnh Đồng Nai đoạt Giải thưởng Sao Tháng Giêng.
Sinh viên Phạm Nguyễn Hà Vy: Nỗ lực viết nên câu chuyện đẹp thời sinh viên
Thời sinh viên là quãng thời gian đẹp đẽ và đáng nhớ nhất của tuổi trẻ - nơi mỗi người bắt đầu hành trình khẳng định bản thân và nuôi dưỡng những ước mơ lớn. Những năm tháng ấy không chỉ được ghi dấu bằng nền tảng kiến thức mà còn được tạo nên từ sự nỗ lực, cố gắng không ngừng để viết nên câu chuyện đẹp của chính mình. Với suy nghĩ ấy, hơn 3 năm trên giảng đường đại học, chị Phạm Nguyễn Hà Vy, sinh viên năm 4 (Khoa Kinh tế - Quản trị, Trường đại học Công nghệ Đồng Nai) không ngừng nỗ lực viết nên câu chuyện đẹp thời sinh viên.
![]() |
| Sinh viên Phạm Nguyễn Hà Vy tự học tại trường. Ảnh: Nga Sơn |
Minh chứng cho sự nỗ lực ấy là kết quả 3 năm liền Hà Vy đạt thành tích sinh viên giỏi; 3 năm liền đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp trường, cấp tỉnh; 3 năm liền đạt thành tích xuất sắc trong công tác hội và Phong trào Sinh viên; 2 năm là cán bộ hội tiêu biểu cấp trường, cấp tỉnh. Năm học 2023-2024, chị Hà Vy đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương và năm 2025 được tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác tỉnh Đồng Nai, được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam chọn trao Giải thưởng Sao Tháng Giêng… Cũng trong năm 2025, chị Hà Vy vinh dự là một trong 6 đại biểu của tỉnh Đồng Nai tham gia Chương trình Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập tại Trung Quốc do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc phối hợp tổ chức…
Theo chia sẻ của chị Hà Vy, từ khi mới bước chân vào đại học, chị đã tìm hiểu về các danh hiệu, giải thưởng dành cho sinh viên và các tiêu chí để đạt được. Danh hiệu, giải thưởng nào cũng có tiêu chí về học tập, tham gia phong trào Đoàn, hội. Vì vậy, ngay từ năm nhất, chị đã đề ra lộ trình học tập nghiêm túc và dành thời gian để tham gia hoạt động Đoàn, hội. Từ chỗ là cộng tác viên hỗ trợ hoạt động của Đoàn Khoa Kinh tế - Quản trị, dần tham gia Ban Chấp hành Đoàn khoa, Phó Bí thư Đoàn khoa và hiện là Bí thư Đoàn khoa, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường đại học Công nghệ Đồng Nai.
Với vai trò Bí thư Đoàn khoa, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường đại học Công nghệ Đồng Nai, chị Hà Vy đã có nhiều đóng góp trong việc tổ chức các hoạt động Đoàn, hội dành cho đoàn viên, hội viên, sinh viên của trường, tạo môi trường để sinh viên được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.
Nga Sơn






