Họp chuyên môn Giải Việt dã leo núi toàn quốc “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” lần thứ 31, năm 2026
Theo thông tin từ Ban Tổ chức, tính đến thời điểm hiện tại, giải thu hút hơn 2.300 VĐV đăng ký tham gia. Trong đó, hệ tuyển có 120 VĐV, có 3 đoàn đủ điều kiện đăng ký tham gia thi đấu toàn đoàn gồm: Đồng Nai, Quân đội và Gia Lai.
Năm nay, Ban Tổ chức bố trí các điểm tiếp nước nhiều hơn. Các điểm đồi Bằng Lăng và đỉnh núi Bà Rá là những điểm chính được bố trí đầy đủ, chu đáo về y tế, nước uống.
Từ đồi Bằng Lăng lên đến đỉnh núi Bà Rá được bố trí từ 4-5 điểm, trạm cấp nước, thuốc, có nhân viên y tế trực sẵn sàng hỗ trợ, đồng hành với các VĐV.
Tại cuộc họp, đại diện các đoàn đã báo cáo tình hình VĐV tham gia, những băn khoăn về thủ tục; nơi ăn ở, đi lại của các đoàn, VĐV cũng được thảo luận, nắm bắt, thống nhất quy trình, thủ tục. Ban Tổ chức kêu gọi các đoàn, VĐV thi đấu trên tinh thần trung thực, khách quan. Ban Tổ chức luôn tạo điều kiện tốt nhất cho các đoàn tham gia.
![]() |
![]() |
| Các thành viên Ban Tổ chức chủ trì cuộc họp. Ảnh: Như Nam |
Sáng mai 4-1, Giải Việt dã leo núi toàn quốc “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” lần thứ 31, năm 2026 bắt đầu khởi tranh. Giải năm nay có các cự ly: 19km nam/nữ phong trào xuất phát vào lúc 5h, tiếp đến là các cự ly: nam trẻ (6km), nam đại hội tỉnh (6km), nam thiếu niên hệ tỉnh (4,8km), nam tuyển (7,7km). 7h20 bắt đầu xuất phát cự ly nữ tuyển (5,4km) và nữ trẻ (5,4km), nữ đại hội tỉnh (5,4km) và nữ thiếu niên (4,8km). 7h25 xuất phát cự ly 6,1km nam/nữ phong trào.
![]() |
![]() |
| Đại diện các đoàn trao đổi, thảo luận về công tác tổ chức, điều kiện tham gia của các vận động viên. Ảnh: Như Nam |
Đến thời điểm này, mọi công tác tổ chức cho giải đấu đã cơ bản hoàn tất. Đây là giải leo núi truyền thống, được tổ chức thường niên tại Phước Long. Giải chạy không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh địa phương mà còn tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cộng đồng về việc rèn luyện thể thao để nâng cao sức khỏe, tầm vóc và chất lượng cuộc sống; tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.
Minh Luận







