Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Đồng Nai
Đồng Nai
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Y tế và an sinh xã hội: Không để ai bị bỏ lại phía sau

Trong những năm qua, cùng với sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội, tỉnh Đồng Nai luôn xác định y tế và an sinh xã hội là 2 trụ cột quan trọng, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, trực tiếp nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
Bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai khám sức khỏe cho học sinh Trường Tiểu học Hà Huy Giáp, phường Trảng Dài. Ảnh: Hạnh Dung
Bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai khám sức khỏe cho học sinh Trường Tiểu học Hà Huy Giáp, phường Trảng Dài. Ảnh: Hạnh Dung

Với phương châm “Lấy người dân làm trung tâm phục vụ”, ngành y tế và các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh đã không ngừng được củng cố, mở rộng, hướng tới mục tiêu bao phủ toàn dân, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Mạng lưới y tế rộng khắp

Sau sáp nhập địa giới hành chính, mạng lưới y tế tại tỉnh Đồng Nai đã hoàn thiện và phát triển rộng khắp với 39 đơn vị sự nghiệp trực thuộc, bao gồm hệ thống các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh và 22 trung tâm y tế khu vực. Hệ thống y tế cơ sở được duy trì vững chắc với 95 trạm y tế và 176 điểm trạm.

Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai Đỗ Thị Nguyên cho biết: Thay đổi lớn nhất của các đơn vị y tế sau hợp nhất tỉnh là sự chuyển biến mạnh mẽ về chất. Các đơn vị được trao quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm cao hơn. Tối ưu quy trình khi quản lý được tinh gọn, nguồn lực giữa các tuyến được tái phân bổ hợp lý. Ngành y tế xác định rõ, y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe ban đầu là gốc rễ, giúp giảm tải hiệu quả cho tuyến trên. Số hóa y tế bằng cách ứng dụng mạnh mẽ công nghệ, triển khai bệnh án điện tử, hồ sơ sức khỏe cá nhân…

Chất lượng điều trị của các cơ sở y tế Đồng Nai hiện đã tiệm cận với các bệnh viện, trung tâm y tế lớn trong khu vực. Một minh chứng tự hào là Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất đã vinh dự nhận chứng nhận Kim Cương, mức cao nhất trong điều trị đột quỵ của Hội Đột quỵ thế giới. Đây là sự khẳng định cho quy trình cấp cứu vàng và kỹ thuật chuyên môn vượt bậc.

Không những thế, nhiều kỹ thuật cao như: phẫu thuật tim hở, can thiệp mạch máu não, điều trị ung thư chuyên sâu đã trở thành thường quy tại các bệnh viện tuyến tỉnh. Điều này giúp người dân Đồng Nai được thụ hưởng dịch vụ kỹ thuật cao ngay tại quê nhà, giảm đáng kể chi phí và thời gian chuyển tuyến. Dự kiến trong tương lai gần, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai sẽ thực hiện ca ghép thận đầu tiên. Đây là bước tiến rất quan trọng của ngành y tế Đồng Nai.

Không chỉ các bệnh viện lớn ở tuyến tỉnh mà các đơn vị y tế tuyến cơ sở cũng đã và đang nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

Ông Lê Hoàng Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bù Gia Mập cho biết: “Xã nằm cách trung tâm hành chính của tỉnh khoảng 200km, với 75% dân số là người dân tộc thiểu số. Do đó, chúng tôi xác định phải tập trung công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân ngay tại trạm y tế xã để người dân không phải di chuyển đi xa, lên các tuyến trên. Với chúng tôi, an sinh không chỉ là những con số báo cáo mà là sự hài lòng của hơn 8,2 ngàn người dân khi được tiếp cận các dịch vụ y tế công bằng, kịp thời ngay tại cơ sở”.

Bác sĩ Vũ Ngọc Tám, Trưởng Trạm Y tế xã Bù Gia Mập cho biết: Những năm qua, Bù Gia Mập được xem là “điểm nóng” của bệnh sốt rét của cả khu vực Đông Nam Bộ. Để tiến tới loại trừ bệnh sốt rét trên địa bàn vào năm 2030, trạm đã được đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm đầy đủ trang thiết bị, máy móc như: máy siêu âm, xét nghiệm, điện tim để phục vụ khám, chữa bệnh ban đầu cho người dân. Nhân viên y tế luôn túc trực 24/24 giờ ở trạm để phục vụ người dân. Năm 2025, trạm đã khám cho hơn 4,3 ngàn lượt người, vượt kế hoạch đề ra.

Thuận lợi đối với người dân xã Bù Gia Mập là đến nay, 100% người dân trong xã đã được cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) miễn phí. Để bà con không bị tụt hậu trong kỷ nguyên số, địa phương đang tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng như: VssID, VNeID, căn cước công dân gắn chíp, thanh toán không dùng tiền mặt để đi khám, chữa bệnh, hạn chế tình trạng quên, thất lạc giấy tờ, tiền mặt…

Năm 2025, toàn tỉnh có hơn 4,2 triệu người tham gia BHYT, đạt 95% dân số. Ngành y tế đang tích cực thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Trong đó, sẽ thành lập các trung tâm chuyên sâu ở tuyến tỉnh, đẩy mạnh đầu tư, phát triển hệ thống y tế cơ sở, hướng tới chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân.

Tích cực chăm lo cho người yếu thế

Ông Phạm Minh Thành, Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Đồng Nai cho hay: Với vai trò là cơ quan tổ chức thực hiện chế độ, chính sách tại địa phương, BHXH tỉnh thường xuyên chủ động báo cáo tình hình thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp với các cấp lãnh đạo.

Hướng tới mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân, thời gian qua, BHXH tỉnh và các sở, ngành liên quan đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo nhằm nâng cao tỷ lệ bao phủ BHYT. BHXH tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh và đã được HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết số 36/2025/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2026-2030.

Theo nghị quyết này, các nhóm đối tượng được hỗ trợ từ 20-100% mức đóng BHYT gồm: người dân tộc thiểu số thuộc các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn; người mắc bệnh hiểm nghèo; người từ đủ 70 đến dưới 75 tuổi có nơi thường trú, tạm trú tại các xã khu vực I, các thôn, ấp vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Đồng Nai theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; người lao động hết thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp quá 3 tháng chưa tham gia lại BHYT; người thuộc hộ gia đình thoát nghèo theo quy định chuẩn nghèo đa chiều của Trung ương trong thời gian 24 tháng từ khi có quyết định công nhận thoát nghèo; người lang thang, xin ăn; cộng tác viên dân số; học sinh, sinh viên khuyết tật học hòa nhập; nhân viên y tế thôn, bản; cô đỡ thôn, bản…

Bác sĩ chuyên khoa II Lê Thị Phương Trâm, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cho biết: Tấm thẻ BHYT tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa rất lớn đối với người bệnh, đặc biệt là những người mắc bệnh mạn tính phải điều trị suốt đời, người bị bệnh nặng, tai nạn phải phẫu thuật… Nhờ có thẻ BHYT mà nhiều bệnh nhân đã được Quỹ BHYT chi trả số tiền lớn trong quá trình khám, chữa bệnh, giảm gánh nặng về kinh tế.

Bà N.T.H. (ngụ phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) cho hay: Bà bị bệnh đái tháo đường kèm suy thận đã nhiều năm nay. Nhờ có thẻ BHYT được cấp dành cho người khuyết tật, bà được hưởng chế độ BHYT 100%, không phải quá lo nghĩ vấn đề tiền bạc mỗi lần nhập viện.

Chăm sóc toàn diện sức khỏe người dân

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương và địa phương, ngành y tế Đồng Nai đang thực hiện lộ trình sẽ chuyển giao nguyên trạng các trạm y tế về UBND cấp xã quản lý để tăng tính chủ động cho địa phương.

Giám đốc Sở Y tế Đỗ Thị Nguyên cho biết: Để tăng cường nhân lực cho tuyến y tế xã, ngành y tế sẽ luân chuyển bác sĩ từ tuyến tỉnh về xã làm việc 1-2 ngày/tuần, đồng thời đưa bác sĩ trạm y tế lên tuyến trên để nâng cao tay nghề. Sở Y tế cũng đang tham mưu ban hành Nghị quyết về thu hút, hỗ trợ và đào tạo nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2026-2030. Đây sẽ là “đòn bẩy” với các chính sách đặc biệt để giữ chân và thu hút nhân tài cho y tế cơ sở, dự phòng và chuyển đổi số.

Ngành y tế xác định giai đoạn 2026-2030 là thời kỳ “tăng tốc” với 4 mục tiêu trọng tâm, trong đó tham mưu các chính sách thu hút bác sĩ trình độ cao, đặc biệt là chế độ đãi ngộ cho cán bộ y tế cơ sở và y tế dự phòng để đạt mục tiêu 11 bác sĩ và 32 giường bệnh/vạn dân vào năm 2030.

“Trong tương lai, 100% người dân sẽ có Sổ sức khỏe điện tử, giúp bác sĩ nắm bắt bệnh sử tức thời, từ đó đưa ra phác đồ điều trị chính xác nhất. Ngành Y tế Đồng Nai cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực, đổi mới để xứng đáng với niềm tin của nhân dân, xây dựng một hệ thống y tế hiện đại, công bằng và hiệu quả” - Giám đốc Sở Y tế Đỗ Thị Nguyên nhấn mạnh.

Hạnh Dung - Vũ Thuyên


baodongnai.com.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều