Kết nối, huy động nguồn lực quốc tế ứng phó thiên tai
![]() |
| Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kiểm tra tình hình sửa chữa nhà ở và tặng quà cho người dân tại Huế (tháng 12-2025) - Ảnh: Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai |
Cả hệ thống chính trị khắc phục hậu quả thiên tai
Dưới tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, thiên tai tại Việt Nam tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, với cường độ và tần suất gia tăng. Trong giai đoạn 2024–2025, nước ta liên tiếp hứng chịu nhiều đợt bão, mưa lũ mang tính lịch sử. Đáng chú ý, bão Yagi năm 2024 cùng các cơn bão số 3, 5, 10, 11 và 12 trong năm 2025 đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng trên diện rộng.
Thiên tai đã làm nhiều người chết và mất tích; hàng loạt công trình hạ tầng thiết yếu như điện, viễn thông, giao thông, thủy lợi, trường học, cơ sở y tế bị hư hỏng nặng, thậm chí sập đổ. Nhiều tuyến đê sông, đê biển sạt lở nghiêm trọng, nhiều hồ, đập đứng trước nguy cơ mất an toàn. Hàng trăm phường, xã bị ngập sâu, cô lập kéo dài; nhiều bản làng miền núi chịu tác động nặng nề của lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, khiến sản xuất, kinh doanh đình trệ, đời sống Nhân dân bị ảnh hưởng sâu sắc.
Năm 2025 ghi nhận số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông ở mức kỷ lục, với 15 cơn bão và 6 áp thấp nhiệt đới. Lần đầu tiên trong lịch sử, một áp thấp nhiệt đới di chuyển từ Ấn Độ Dương sang Thái Bình Dương và đi vào Biển Đông. Nhiều khu vực xuất hiện mưa lớn cực đoan, ghi nhận lượng mưa ngày cao nhất từng được quan trắc tại Việt Nam và cao thứ hai trên thế giới. Lũ lớn trên hơn 20 tuyến sông ở Bắc Bộ, Trung Bộ và hạ lưu sông Tiền, sông Hậu vượt mức lịch sử, gây ngập lụt nghiêm trọng tại các đô thị và vùng trũng thấp.
Mặc dù các cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng và Nhân dân đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, ứng phó và khắc phục từ sớm, từ xa, song thiệt hại vẫn ở mức rất lớn. Tính đến ngày 22-12-2025, thiên tai đã làm 468 người chết và mất tích, 741 người bị thương; thiệt hại về kinh tế ước khoảng 98.677 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay.
Trước tình hình đó, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt, huy động tổng lực cả hệ thống chính trị với tinh thần "không để Nhân dân vùng thiên tai đơn độc". Nhiều nghị quyết, công điện, chỉ đạo khẩn được ban hành; lãnh đạo Chính phủ trực tiếp đi kiểm tra thực địa, chỉ đạo công tác cứu trợ, khắc phục và tái thiết sau thiên tai.
Đặc biệt, Chiến dịch "Quang Trung thần tốc" do Chính phủ phát động nhằm huy động tổng lực sửa chữa, xây dựng lại nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại đã thể hiện rõ sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với công tác an sinh và tái thiết. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến 17 giờ ngày 26-12-2025, 100% trong số 1.596 căn nhà bị sập, đổ, cuốn trôi đã được khởi công xây dựng lại; gần 97,5% số nhà hư hỏng đã được sửa chữa, góp phần quan trọng giúp người dân sớm ổn định cuộc sống trước thềm Tết Nguyên đán 2026.
![]() |
| Các quốc gia, tổ chức quốc tế cam kết và triển khai cung cấp những hỗ trợ bằng đa dạng hình thức cho thiên tai vừa qua tại Việt Nam |
Khẳng định vai trò điều phối, kết nối trong hợp tác quốc tế
Song song với sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Chính phủ và nỗ lực của các địa phương, công tác huy động nguồn lực quốc tế được xác định là trụ cột quan trọng trong hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai. Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đã chủ động tham mưu cho Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đại sứ quán, tổ chức quốc tế để kết nối, điều phối các nguồn hỗ trợ khẩn cấp.
Ngay sau các đợt bão lớn gây thiệt hại nghiêm trọng tại miền núi phía Bắc, Cục đã tổ chức nhiều cuộc họp khẩn nhằm chia sẻ thông tin, với sự tham gia của hơn 100 đại biểu đại diện các đại sứ quán và tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Đồng thời, các đoàn công tác đánh giá nhanh thiệt hại tại địa phương cũng được phối hợp triển khai, làm cơ sở đề xuất các gói cứu trợ phù hợp, kịp thời.
Theo Kế hoạch ứng phó chung năm 2025 do Liên Hợp Quốc chủ trì, Việt Nam cần huy động khẩn cấp 96,2 triệu USD để hỗ trợ cứu sinh và phục hồi cho khoảng 1,4 triệu người tại các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề. Tính đến ngày 25-12-2025, thông qua sự điều phối của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các đối tác quốc tế đã viện trợ và cam kết viện trợ hơn 23,8 triệu USD cho 20 tỉnh, thành phố, hỗ trợ trên 240.000 hộ gia đình.
Nguồn viện trợ được triển khai linh hoạt, đa dạng, bao gồm hàng hóa cứu trợ thiết yếu, hỗ trợ tiền mặt, sửa chữa và xây dựng nhà ở, cùng các hoạt động nâng cao năng lực cộng đồng. Đặc biệt, hình thức hỗ trợ tiền mặt đa mục đích được đánh giá cao nhờ tính hiệu quả, giúp người dân chủ động đáp ứng nhu cầu thiết yếu và thúc đẩy phục hồi sinh kế tại chỗ.
Thực tiễn năm 2025 cho thấy vai trò điều phối then chốt của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai trong việc gắn kết hiệu quả nguồn lực quốc tế với nhu cầu cấp bách tại địa phương. Việc huy động hơn 23,8 triệu USD viện trợ không chỉ góp phần giúp người dân vùng thiên tai sớm ổn định cuộc sống, mà còn khẳng định uy tín và trách nhiệm của Việt Nam trong hợp tác quốc tế về phòng, chống và giảm nhẹ rủi ro thiên tai.
Báo Chính phủ





