Người con ưu tú của đồng bào S’tiêng ở Phú Nghĩa
![]() |
| Chị Thị Hà trong một buổi tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh tại lớp học. Ảnh: Vũ Thuyên |
Tuổi đời còn rất trẻ nhưng chị Thị Hà là tấm gương tiêu biểu của cộng đồng dân tộc thiểu số (DTTS) S’tiêng. Không chỉ truyền cảm hứng về học tập, rèn luyện cho thế hệ trẻ mà chị còn là “cánh tay nối dài” tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời góp phần gìn giữ, đánh thức bản sắc văn hóa của người S’tiêng.
Nguồn năng lượng tích cực
“Khi đến trường, các em thấy cơ thể bị nóng sốt, đau nhức, mệt mỏi hoặc xuất hiện triệu chứng lạ thì cần làm gì trước? À, những lúc như thế, các em cần báo cho cô giáo chủ nhiệm và cô Hà biết sớm để tư vấn, đưa đến cơ sở y tế gần nhất thăm khám, lấy thuốc uống…”. Đó là lời căn dặn, chia sẻ tại buổi tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh cho học sinh tại lớp học, Trường Tiểu học Hoàng Diệu (ở xã Phú Nghĩa), do nhân viên y tế học đường Thị Hà thực hiện. Dù còn trẻ tuổi nhưng chị Hà đã có kiến thức y tế vững vàng, truyền đạt lưu loát nên qua buổi tuyên truyền giúp các em học sinh hiểu rõ tầm quan trọng của việc phòng, chống các loại dịch bệnh thông thường, đồng thời biết cách chăm sóc sức khỏe bản thân.
![]() |
| Chị Thị Hà (thứ 2 từ phải qua) cùng Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Hoàng Diệu tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn |
Đặc biệt, với hơn 80% học sinh là người DTTS, việc giáo dục, tuyên truyền và vận động các em trở nên thuận lợi hơn nhờ phương pháp cụ thể, gần gũi và phù hợp với cộng đồng. Qua đó, chị Hà không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn góp phần hình thành thói quen chăm sóc sức khỏe lâu dài cho các em.
“Để tuyên truyền, tư vấn, giáo dục sức khỏe hiệu quả, bản thân phải gần gũi với học sinh, nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của các em. Bởi, các em còn nhỏ tuổi, rụt rè, nhút nhát nên mình phải ân cần nắm bắt, định hướng để tìm hướng giải quyết. Chỉ khi có người an ủi, trấn an tinh thần, các em sẽ tin tưởng và thực hiện theo” - chị Hà chia sẻ.
Chị Hà đến với nghề nhân viên y tế học đường như một cái duyên. Trăn trở trước những vấn đề về phòng, chống dịch bệnh cho đồng bào, đặc biệt là trong đợt cao điểm phòng, chống đại dịch Covid-19, chị đã quyết tâm học cao đẳng ngành Dược tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi tốt nghiệp, chị trở về chính ngôi trường từng theo học để công tác với mong muốn góp phần giúp các em nhỏ và đồng bào của mình nâng cao nhận thức về phòng, chống dịch bệnh và tự chăm sóc sức khỏe bản thân.
Trường Tiểu học Hoàng Diệu có đông học sinh là người DTTS có hoàn cảnh khó khăn theo học, nên ngoài hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, chị Thị Hà còn phối hợp cùng Ban Giám hiệu nhà trường thường xuyên thăm hỏi, tặng quà, vận động những học sinh có nguy cơ bỏ học quay trở lại lớp. Thông qua nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, chị không chỉ góp phần tạo niềm tin, giúp các em yên tâm bám trường, bám lớp, duy trì sĩ số, nâng cao sức khỏe mà còn đóng góp tích cực vào việc nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.
Cô Lê Thị Sen, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoàng Diệu cho biết: Cô Hà luôn gần gũi, yêu thương học sinh, coi các em như con em của mình. Đặc biệt, cô thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, luôn quan tâm đến sức khỏe của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh; thực hiện tốt công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh. Cô còn là một Phó Bí thư Đoàn trường nhiệt huyết, hăng say, đi đầu trong mọi hoạt động, phong trào, tích cực đồng hành cùng nhà trường vận động học sinh ra lớp vào đầu năm học mới.
Góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống
Không chỉ là Phó Bí thư Đoàn trường với nhiều hoạt động năng nổ, nhiệt tình, góp phần đưa các phong trào, hoạt động của nhà trường ngày càng nâng cao, chị Thị Hà còn là người luôn gần gũi, hòa đồng, trách nhiệm với cộng đồng người S’tiêng.
“Là người con dân tộc S’tiêng nên tôi mong muốn sẽ trở thành cầu nối, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ nỗ lực trong học tập, rèn luyện. Song song đó, các di sản văn hóa đồng bào S’tiêng được gìn giữ, phát huy, người đi trước truyền lại cho thế hệ sau, từ giá trị vật chất đến tinh thần. Và qua những hành động, việc làm của mình, cộng đồng người S’tiêng sẽ nhìn nhận, xem là nguồn năng lượng tích cực truyền cảm hứng phát triển về tư duy, tri thức để cộng đồng ngày càng phát triển, ấm no, hạnh phúc hơn”.
Chị Thị Hà, người dân tộc S’tiêng, ngụ xã Phú Nghĩa, nhân viên y tế học đường Trường Tiểu học Hoàng Diệu.
Ông Điểu Đen (ngụ thôn Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa) chia sẻ: Chị Hà luôn gần gũi, sẵn sàng sẻ chia những khó khăn, vất vả của người dân cũng như truyền năng lượng tích cực cho thế hệ trẻ. Kỳ vọng rằng, chị sẽ là người gìn giữ, đánh thức các giá trị văn hóa dân tộc S’tiêng cho thế hệ mai sau.
Là Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khi tuổi đời còn rất trẻ, chị Hà đã, đang và sẽ tiếp tục là “cánh tay nối dài” trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân. Đặc biệt, chị còn là người kế tục, góp phần đánh thức và gìn giữ những giá trị bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào S’tiêng, trao truyền cho các thế hệ mai sau.
Vũ Thuyên





