Đồng Nai là cực tăng trưởng quan trọng của cả nước
Các đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai chủ trì buổi làm việc. Cùng tham dự có các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương.
![]() |
| Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Tùng |
Xác định 3 động lực tăng trưởng chính
Báo cáo tại buổi làm việc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai Trương Thị Hương Bình cho biết: Triển khai thực hiện các kết luận của Bộ Chính trị, nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030 về các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng 2 con số, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai xây dựng Chương trình hành động thực hiện tăng trưởng 2 con số năm 2026 và giai đoạn 2026-2030.
![]() |
| Các đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Phạm Tùng |
Để đạt mục tiêu tăng trưởng 10-12% trong nhiệm kỳ 2025-2030, Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai đề ra 8 nhóm chỉ tiêu; 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp; 23 chương trình, đề án và 46 công trình dự án trọng điểm cùng với kịch bản tăng trưởng hàng năm giai đoạn 2026-2030 và kịch bản tăng trưởng hàng quý của năm 2026.
Bên cạnh các động lực tăng trưởng truyền thống như thúc đẩy giải ngân đầu tư công, sản xuất, tiêu dùng và xuất khẩu, tỉnh Đồng Nai xác định đô thị Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành, hành lang đô thị sông Đồng Nai, Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư và hệ thống đường cao tốc, đường sắt đô thị sẽ là các động lực chính để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của nhiệm kỳ 2025-2030.
Theo đồng chí Trương Thị Hương Bình: Năm 2026, Sân bay Long Thành chính thức đưa vào khai thác sẽ tạo động lực hình thành chuỗi dịch vụ giá trị gia tăng bao quanh như: logistics hàng không, trung tâm phân phối, thương mại tự do, dịch vụ tài chính - ngân hàng, khách sạn, hội nghị và đô thị thông minh. “Tỉnh Đồng Nai sẽ có những động lực phát triển kinh tế mới, tạo bước chuyển quan trọng cho tăng trưởng và hội nhập quốc tế” - đồng chí Trương Thị Hương Bình cho biết.
![]() |
| Đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Tùng |
Với Sân bay Long Thành, tỉnh Đồng Nai xác định đô thị Sân bay Long Thành gắn với hành lang phát triển sông Đồng Nai với tuyến đại lộ ven sông Đồng Nai sẽ là cực tăng trưởng quan trọng ở phía Nam của tỉnh. Khu vực này hình thành trung tâm dịch vụ hàng không, logistics, thương mại quốc tế, tài chính, hội nghị và các khu đô thị hiện đại, góp phần mở rộng không gian phát triển đô thị - công nghiệp - dịch vụ, gắn kết chặt chẽ với Thành phố Hồ Chí Minh.
Cùng với đô thị sân bay, Khu thương mại tự do của tỉnh quy mô gần 7,5 ngàn hécta sẽ trở thành trung tâm logistics, phân phối quốc tế và dịch vụ thương mại - tài chính, hàng không. Đây là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và tăng cường vai trò của Đồng Nai trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Đồng thời, giúp địa phương hình thành các ngành kinh tế mũi nhọn mới, thu hút đầu tư, tăng thu ngân sách nhà nước.
| Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai đã tổ chức nghiên cứu, tổng kết thực tiễn trên địa bàn tỉnh đối với 6 đề tài để phục vụ tổng kết Nghị quyết 05-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh “Định hướng phát triển kinh tế - xã hội với mục tiêu tăng trưởng 2 con số và góp ý Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2025-2030”. |
Cùng với 2 động lực gắn với Sân bay Long Thành, tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp tục phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư, tạo động lực mới ở khu vực phía Bắc tỉnh. Từ đó, thúc đẩy thương mại biên giới, dịch vụ hậu cần, chế biến nông - lâm sản, đồng thời, tăng cường kết nối giao thương quốc tế qua hướng Tây - Bắc.
“3 động lực phát triển trên sẽ cộng hưởng, tạo thành nền tảng để Đồng Nai chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ một tỉnh công nghiệp truyền thống sang trung tâm công nghiệp công nghệ cao, logistics quốc tế, thương mại tự do và dịch vụ hàng không, góp phần đưa kinh tế - xã hội tỉnh phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050” - đồng chí Trương Thị Hương Bình cho biết thêm.
Hoàn thành sớm quy hoạch tỉnh
Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út: Để đạt được mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn tới, đòi hỏi sự quyết tâm, nỗ lực rất cao. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai cũng đã xác định quan điểm rõ ràng, tăng trưởng phải bền vững, thu ngân sách phải đảm bảo tính ổn định để xây dựng kịch bản tăng trưởng của tỉnh.
![]() |
| Đồng chí Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Tùng |
Hiện nay, tỉnh Đồng Nai đang thực hiện lập Đồ án điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Xác định quy hoạch là vấn đề then chốt, tỉnh Đồng Nai sẽ thực hiện phân vùng trong quy hoạch để khi triển khai quy hoạch đảm bảo thực hiện đồng bộ. “Tỉnh phân vùng rõ, nơi nào phát triển công nghiệp, nơi nào phát triển thương mại - dịch vụ, nơi nào phát triển đô thị, nơi nào phát triển nông nghiệp công nghệ cao” - đồng chí Nguyễn Văn Út cho biết.
Song song đó, tỉnh Đồng Nai cũng xác định các trục động lực tăng trưởng chủ yếu của tỉnh, đặc biệt là khai thác tiềm năng, lợi thế Sân bay Long Thành. “Quá trình phát triển, tỉnh Đồng Nai quan tâm lớn đến kết nối hạ tầng giao thông. Bởi, không có kết nối hạ tầng giao thông thì không thể phát triển, đặc biệt là kết nối với Sân bay Long Thành” - đồng chí Nguyễn Văn Út nhấn mạnh.
![]() |
| Các đại biểu tham dự buổi làm việc. Ảnh: Phạm Tùng |
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương đánh giá cao quá trình triển khai Nghị quyết số 05 của tỉnh Đồng Nai, tỉnh đã thực hiện rất quyết liệt, năm sau tăng trưởng tốt hơn năm trước. Đây là kết quả rất tốt, đặc biệt, quá trình tăng trưởng của tỉnh đã thực hiện việc đổi mới mô hình tăng trưởng với nhiều định hướng về chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ. “Năm 2025, tăng trưởng của tỉnh đạt mức 9,63%, thuộc top đầu cả nước. Quy mô kinh tế, thu ngân sách đứng thứ 4 cả nước. Đồng Nai sẽ là cực tăng trưởng quan trọng của cả nước” - đồng chí Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.
Đối với công tác chuẩn bị xây dựng Đề án Các giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế “2 con số” trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn cho biết: Quá trình chuẩn bị, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, quan trọng nhất là công tác quy hoạch. Quy hoạch phải có tầm nhìn và quan trọng là phải đảm bảo việc thực thi quy hoạch, phải có kỷ luật, kỷ cương. Đồng thời, đề nghị các địa phương hoàn thành quy hoạch tỉnh càng sớm càng tốt. “Tỉnh Đồng Nai cũng cần hoàn thành sớm quy hoạch tỉnh” - đồng chí Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.
![]() |
| Các đại biểu tham dự buổi làm việc. Ảnh: Phạm Tùng |
Cũng theo đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, đồng chí Tổng Bí thư cũng yêu cầu phải có tư duy hạch toán kinh tế trong tất cả các lĩnh vực, kể cả đầu tư công. Cùng với đó, mô hình tăng trưởng cho giai đoạn mới phải đảm bảo tăng trưởng nhanh nhưng phải bền vững. Để thực hiện được yêu cầu này, bắt buộc phải dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. “Với một địa phương đầu tàu như Đồng Nai, khi tính toán, xây dựng kịch bản tăng trưởng cũng dựa trên nguyên tắc này” - đồng chí Nguyễn Anh Tuấn nêu quan điểm.
Phạm Tùng









