Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Đồng Nai
Đồng Nai
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sống đẹp từ những việc làm giản dị

Chương trình 7 - Xây dựng gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến (gọi tắt là Chương trình 7) đã được thực hiện tại Đồng Nai suốt 25 năm qua. Chương trình đã len lỏi vào cuộc sống, xây dựng nên những điều giản dị, nghĩa cử đẹp và trở thành ngọn lửa ấm trong lòng người Đồng Nai...

Đồng Nai hôm nay đang chuyển mình với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, vì thế Phong trào Người tốt, việc tốt không chỉ dừng lại ở việc tôn vinh hay khen thưởng mà đã trở thành một phần “hơi thở” của đời sống xã hội. Ở đó, mỗi cách làm tốt, một việc làm hay tiếp tục được lan tỏa, bồi đắp bởi những việc giản dị hằng ngày.

Phong trào gắn với đời sống xã hội

Chương trình 7 là một trong những chương trình thuộc phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn tỉnh, được thực hiện từ tháng 10-2000. Chương trình 7 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy) làm chủ nhiệm, nhằm xây dựng và lan tỏa những nghĩa cử hay, việc làm tốt của người Đồng Nai đến với tất cả mọi người. Đồng thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, tạo khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.

Phó Trưởng ban thường trực phụ trách Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hồng Trang trao thưởng cho các gương “Người tốt, việc tốt” năm 2024. Ảnh: ĐVCC

Ngay từ những ngày đầu triển khai, Chương trình 7 đã xác định rõ mục tiêu: Xây dựng con người Đồng Nai phát triển toàn diện, giàu lòng nhân ái, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng. Đó cũng là thước đo để phong trào tránh được bệnh hình thức, không xa rời thực tiễn.

Trải qua 25 năm, Chương trình 7 luôn được điều chỉnh linh hoạt để phù hợp với yêu cầu thực tế. Đặc biệt, trong bối cảnh sáp nhập tỉnh và mô hình Chính quyền địa phương 2 cấp chính thức vận hành, việc duy trì liên tục, không để phong trào bị “đứt gãy” đã cho thấy quyết tâm chính trị cao và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị.

Ông Ngô Đăng Thành, Phó Chủ tịch UBND xã Định Quán chia sẻ: Người tốt, việc tốt không phải là những việc gì cao siêu mà đó là mỗi người phải làm tốt vai trò nhiệm vụ của mình. Sau sáp nhập, mỗi cán bộ của xã Định Quán luôn nâng cao tinh thần “Vì dân phục vụ” bởi đó chính là những “việc tốt” ý nghĩa nhất.

Phong trào Người tốt, việc tốt ở Đồng Nai không dừng lại ở việc tôn vinh những cá nhân xuất sắc mà hướng đến mục tiêu sâu xa hơn, đó là tạo môi trường xã hội lành mạnh, nơi cái tốt được trân trọng, cái đẹp được lan tỏa và mỗi người trở thành một “hạt nhân tích cực” trong cộng đồng. Câu chuyện của ông Phạm Văn Ron, một công dân bị câm điếc bẩm sinh tại ấp 8, xã Phú Vinh là một điển hình.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đồng Nai đã xây dựng các tiêu chí gương người tốt, việc tốt rõ ràng, phù hợp với từng nhóm đối tượng như: người dân, công chức, viên chức, doanh nghiệp, chức sắc tôn giáo… để các địa phương bám sát thực hiện. Đồng thời hướng dẫn quy trình xây dựng, phát hiện, xét chọn, trình cấp có thẩm quyền tuyên dương, khen thưởng gương điển hình, với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng các cấp.

Bà LÊ THỊ THÁI, Tỉnh ủy viên,
Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy

Không nói được lời sẻ chia, ông Phạm Văn Ron chọn cách chia sẻ bằng việc cắt tóc miễn phí cho trẻ em nghèo, người già neo đơn trên địa bàn xã. Đặc biệt, chung tay xây dựng quê hương “xanh, sạch, đẹp”, mỗi ngày ông và vợ đảm nhận việc chăm sóc, trồng hoa, dọn dẹp vệ sinh trên tuyến đường trước mặt nhà. Tuyến đường kiểu mẫu là niềm tự hào của người dân ấp 8 và của đôi vợ chồng “đặc biệt” này.

Ông Dương Nguyễn Tiến Đạt, Phó Trưởng ban Xây dựng Đảng xã Phú Vinh chia sẻ: Triển khai thực hiện Chương trình 7, trên địa bàn xã có rất nhiều cá nhân, tập thể xuất sắc với những việc làm ý nghĩa. Cá nhân ông Phạm Văn Ron là người khuyết tật nhưng lại có nghị lực và tinh thần “sống đẹp” rất đáng được trân quý và lan tỏa.

Là đơn vị được giao làm Chủ nhiệm, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch, hướng dẫn các địa phương thực hiện Chương trình 7 trong toàn tỉnh. Riêng năm 2025, ban đã ban hành 3 văn bản triển khai; 99/99 Đảng ủy trực thuộc tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện, một số đơn vị đã thành lập Ban Chủ nhiệm chương trình.

Gắn kết với các phong trào thi đua yêu nước

Dưới sự chủ trì của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Chương trình 7 được triển khai gắn chặt với các phong trào thi đua yêu nước, Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh... Sự gắn kết này không chỉ giúp phong trào có chiều sâu mà còn tạo nên tính thống nhất trong nhận thức và hành động. Các bảng tin: Việc tốt mỗi ngày, Gương người tốt quanh ta được duy trì thường xuyên tại nhiều khu dân cư, cơ quan, trường học. Đặc biệt, UBND xã, phường đã phát huy tốt vai trò trong khen thưởng tại cơ sở với 768 gương người tốt, việc tốt được biểu dương trong năm.

Các đảng viên Chi bộ thôn 1, xã Tân Khai đóng góp xây dựng Quỹ Hũ gạo tình thương để chia sẻ với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Thanh Nga

Năm 2025, Ban chủ nhiệm Chương trình 7 cấp tỉnh đã tiếp nhận hồ sơ khen thưởng của 89/99 đơn vị trên địa bàn với hàng trăm tập thể, cá nhân được tuyên dương. Trong đó, ban đề nghị UBND tỉnh tuyên dương và tặng bằng khen 82 gương, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tặng giấy khen 99 gương. Đây là những con người bình dị nhưng giàu lòng nhân ái, đã làm nên sức mạnh của phong trào suốt hơn 2 thập kỷ qua.

Ông Nguyễn Khắc Vĩnh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Đồng Nai nhận xét: Thông qua việc tổ chức Chương trình 7 đã góp phần giữ gìn, nâng cao đạo đức xã hội, bồi dưỡng nhân cách và giáo dục cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ sống tốt đẹp hơn, có lý tưởng, có trách nhiệm, nhân ái và nghĩa tình. Việc tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình 7 đã tạo hiệu ứng xã hội tích cực, thực hiện tốt phương châm “Lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, góp phần đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực trong xã hội.

Chương trình 7 là một hoạt động rất ý nghĩa và thiết thực. Chương trình đã kịp thời phát hiện, tôn vinh những tấm gương bình dị nhưng giàu lòng nhân ái, có nhiều hành động đẹp trong cuộc sống hằng ngày. Tôi mong rằng chương trình tiếp tục được duy trì và nhân rộng để ngày càng có nhiều tấm gương tốt được biểu dương, tạo động lực cho mọi người cùng chung tay xây dựng Đồng Nai ngày càng văn minh, nghĩa tình.

Chị ĐỖ THỊ HỒNG LOAN,
Trưởng Nhóm Lan tỏa yêu thương Xuân Lộc, xã Xuân Lộc

25 năm là minh chứng cho sự bền bỉ, lâu dài và sức lan tỏa của Chương trình 7. Từ những việc làm giản dị, chương trình đã khẳng định được giá trị của cái đẹp, lòng nhân ái và trách nhiệm công dân. Sống đẹp không phải là điều gì lớn lao, đó chỉ là một hành động tử tế, một nghĩa cử sẻ chia rất đỗi giản dị. Nhưng chính từ những điều giản dị ấy, Đồng Nai đang từng ngày bồi đắp nền tảng văn hóa, để khát vọng phát triển luôn song hành cùng giá trị nhân văn bền vững.

Thanh Nga


baodongnai.com.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều