Tập trung thanh tra các lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm
![]() |
| Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Nai Võ Thị Xuân Đào phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trần Danh |
Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Võ Thị Xuân Đào, Chánh Thanh tra tỉnh cho biết: Năm 2025 là một năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với ngành thanh tra tỉnh, không chỉ bởi khối lượng công việc lớn, yêu cầu ngày càng cao trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, mà còn bởi đây là năm đánh dấu một bước chuyển mang tính lịch sử về tổ chức bộ máy, khi thực hiện chủ trương sáp nhập Thanh tra tỉnh Đồng Nai và Thanh tra tỉnh Bình Phước theo định hướng của Trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.
![]() |
| Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Trần Danh |
Việc sáp nhập hai cơ quan thanh tra không đơn thuần là sự thay đổi về cơ cấu tổ chức hay địa giới quản lý, mà là sự hợp nhất về chức năng, nhiệm vụ, con người và phương thức hoạt động.
Theo Thanh tra tỉnh, trong năm, ngành thanh tra tỉnh đã thực hiện 64 cuộc thanh tra trên các lĩnh vực tài chính, ngân sách, quản lý và sử dụng đất đai, quản lý, thực hiện đầu tư xây dựng... Trong đó, Thanh tra tỉnh sau sáp nhập đã triển khai, thực hiện 17 cuộc thanh tra, gồm: 14 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 3 cuộc thanh tra đột xuất.
![]() |
| Đồng chí Ngô Văn Khương, Phó Cục trưởng Cục III, Thanh tra Chính phủ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Trần Danh |
Đến nay đã ban hành kết luận thanh tra đối với 52/64 cuộc, qua thanh tra, đã phát hiện vi phạm và kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước gần 18 tỷ đồng; kiến nghị kiểm điểm làm rõ trách nhiệm 19 tổ chức, 3 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý 1 vụ.
![]() |
| Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Nai Võ Thị Xuân Đào trao khen thưởng cho các cá nhân đạt thành tích. Ảnh: Trần Danh |
Trong năm 2025, ngành thanh tra tỉnh theo dõi việc thực hiện 116 kết luận thanh tra (trong đó 42 kết luận đã hoàn thành; đang theo dõi, đôn đốc đối với 74 kết luận). Năm 2025, toàn tỉnh đã tiếp hơn 13,3 ngàn lượt với hơn 13,5 ngàn người. Người đứng đầu cũng đã tiếp hơn 2,3 ngàn lượt.
Đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được triển khai đồng bộ và toàn diện trên nhiều mặt. Ngành thanh tra tỉnh tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc, phối hợp với các ngành, các cấp thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.
![]() |
| Các đại biểu tham dự hội nghị chụp hình lưu niệm. Ảnh: Trần Danh |
Tại hội nghị, Thanh tra tỉnh cũng đã triển khai một số nhiệm vụ trong năm 2026. Trong đó, sẽ chú trọng thanh tra tập trung vào các ngành, lĩnh vực dễ phát sinh nhiều vi phạm, tham nhũng, tiêu cực, nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo, dư luận có nhiều ý kiến như đất đai, xây dựng, bồi thường, tài chính ngân sách, đầu tư công...
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Ngô Văn Khương, Phó Cục trưởng Cục III, Thanh tra Chính phủ đánh giá cao những kết quả mà ngành thanh tra tỉnh Đồng Nai đã thực hiện có hiệu quả trong thời gian vừa qua. Đặc biệt, trong bối cảnh sáp nhập các lực lượng thanh tra, sáp nhập địa giới hành chính nhưng ngành thanh tra Đồng Nai cũng đã nhanh chóng ổn định, bám sát nhiệm vụ để thực hiện tốt nhiệm vụ mà Thanh tra Chính phủ, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao cho ngành thanh tra.
Đồng chí Ngô Văn Khương cho rằng: Thời gian tới, có nhiều sự kiện chính trị quan trọng, vì vậy ngành thanh tra phải hết sức lưu tâm đến công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Bên cạnh đó, trong bối cảnh sáp nhập tỉnh, với quy mô lớn, khối lượng công việc nhiều, đòi hỏi lãnh đạo Thanh tra tỉnh phải sát sao, đoàn kết để lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ thanh tra. Bên cạnh đó, quan tâm đào tạo nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ thanh tra để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
Dịp này, một số tập thể, cá nhân đạt thành tích trong công tác đã được khen thưởng.
Trần Danh








