Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu kiểm tra, chỉ đạo khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông và tháo gỡ khó khăn cho người mua nhà ở xã hội
(Haiphong.gov.vn) - Sáng 7/1, đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đi khảo sát thực tế và nghe báo cáo về các giải pháp khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông, đồng thời kiểm tra, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho người mua nhà ở xã hội (NOXH) trên địa bàn thành phố.
Cùng đi có đồng chí Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; Thiếu tướng Bùi Quang Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố và lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị liên quan.

Đồng chí Bí thư Thành ủy và Đoàn công tác kiểm tra thực tế tại các điểm giao thông trọng yếu, thường xuyên xảy ra ùn tắc như: điểm giao cắt đường sắt trên đường Trần Nguyên Hãn, nút giao cầu vượt Lạch Tray, nút giao Trường Chinh – Bùi Viện, nút giao Văn Cao – Nguyễn Bỉnh Khiêm; đánh giá hiệu quả khai thác tuyến đường Lê Quang Đạo... Đồng thời, kiểm tra thực tế tiến độ, công tác tiếp nhận hồ sơ mua nhà tại Dự án NOXH Đồng Hòa và Tràng Cát.
Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo của các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư, đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, việc giải quyết hiệu quả bài toán ùn tắc giao thông và tháo gỡ khó khăn cho người dân trong việc mua NOXH tại các dự án trên địa bàn thành phố có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân, tạo động lực quan trọng cho phát triển kinh tế – xã hội bền vững của thành phố trong thời gian tới.

Đối với các phương án đề xuất giảm thiểu ùn tắc giao thông tại các điểm trọng yếu, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan lựa chọn, đề xuất giải pháp tối ưu, bảo đảm mỹ quan đô thị, hài hòa lợi ích của số đông người dân và trật tự an toàn giao thông. Công an thành phố chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng bố trí lực lượng điều tiết, cập nhật tình hình trật tự, an toàn giao thông và thông tin có liên quan trên các tuyến, kịp thời điều chỉnh chu kỳ tín hiệu đèn giao thông cho phù hợp; nghiên cứu điều chỉnh các pha đèn cho hợp lý với thực trạng lưu lượng tại nút giao thông.
Về lâu dài, thành phố đã có chủ trương xây cải tạo lại nút giao đường Trường Chinh – Bùi Viện trong Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối quốc lộ 5 - quốc lộ 10 đoạn qua địa bàn quận Kiến An. Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp đang lập thiết kế kỹ thuật dự án; dự kiến sẽ khởi công xây dựng trong quý II/2026. Để dự án triển khai nhanh chóng, sớm phát huy hiệu quả, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị chính quyền địa phương quan tâm đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng. Chủ đầu tư cần tập trung phương án thiết kế kỹ thuật chuẩn chỉ, tránh phải điều chỉnh thiết kế. Rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính; lựa chọn nhà thầu uy tín, đủ năng lực để thi công dự án. Trong quá trình thi công cần bảo đảm an toàn, có phương án phân luồng, tập trung thi công vào ban đêm để giảm ùn tắc.

Kiểm tra thực tế, đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: thời gian qua, công tác phát triển NOXH trên địa bàn thành phố được Thành ủy, UBND, HĐND thành phố quan tâm, chỉ đạo sát sao, đạt được nhiều kết quả tốt. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai việc xét duyệt, mua, thuê mua, cho thuê nhà ở xã hội tại một số dự án còn tồn tại, bất cập và nguy cơ phát sinh tiêu cực, như người dân gặp khó khăn về thủ tục. Người có nhu cầu thực sự chưa tiếp cận được; việc công khai thông tin dự án, số căn hộ, kết quả xét duyệt, danh sách người mua tại một số dự án còn chưa kịp thời, chưa đồng bộ.
Để khắc phục, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị các Chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công. Sở Xây dựng và các chủ đầu tư tăng cường công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục cho người dân; kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi trục lợi chính sách, bảo đảm nhà ở xã hội đến đúng đối tượng thụ hưởng. Thành phố đã thành lập Tổ Công tác thường trực để hướng dẫn hồ sơ về NOXH cho người dân, xây dựng quy trình nội bộ về trình tự, thủ tục mua nhà ở xã hội, để giảm tối đa thời gian đi lại cho người dân; rút ngắn thời gian so với quy định của Chính phủ.

Theo Quyết định số 444/QĐ-TTg ngày 27/2/2025 của Thủ tướng Chính phủ giao chỉ tiêu hoàn thành nhà ở xã hội cho thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021 - 2030 là 49.400 căn. Trong đó năm 2025 hoàn thành 10.694 căn, giai đoạn 2026-2030 hoàn thành 32.845 căn. Theo Sở Xây dựng, trong giai đoạn từ 2021 - 2025, thành phố Hải Phòng đã và đang triển khai đầu tư xây dựng 25 dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân và đối tượng thu nhập thấp, quy mô khoảng 31.594 căn hộ. Trong đó, giai đoạn 2021-2024 đã hoàn thành 5.904 căn. Năm 2025 hoàn thành, đủ điều kiện mở bán 10.775 căn tại 17 dự án, vượt chỉ tiêu Chính phủ giao.
Hiện nay, thành phố Hải Phòng có 17 dự án đã có nhà đầu tư với quy mô 20.157 căn; 7 dự án đã có chủ trương đầu tư đang lựa chọn nhà đầu tư với 7.583 căn. Như vậy, toàn thành phố đã, đang và sắp triển khai thực hiện 49 dự án NOXH với tổng quy mô khoảng 59.334 căn, bằng 120% so với chỉ tiêu Chính phủ giao./.



